Chồng 71 tuổi phải lòng Củng Lợi ngay từ giây phút đầu tiên

2 năm yêu nhau và kết hôn, nam ca sĩ 71 tuổi Jean-Michel Jarre lần đầu trải lòng về chuyện tình cảm gây chú ý dư luận với Hoa đán Củng Lợi.

Ngày 16/10, danh ca Pháp Jean-Michel Jarre - chồng Củng Lợi nhận lời phỏng vấn một tạp chí chia sẻ về chuyện tình nổi tiếng giữa mình và nữ minh tinh Hoa ngữ.

Ca sĩ 71 tuổi “xiêu lòng” trước Củng Lợi ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Jean-Michel Jarre kể, giữa mình và vợ đã dành cho nhau tình cảm ngay từ lần đầu gặp gỡ trong một buổi tiệc tại nhà người bạn. Lúc này, nam ca sĩ là người chủ động tiến đến bắt chuyện cùng Củng Lợi. Đáp lại ông, minh tinh cũng tỏ ra thân thiện và giao lưu với từng người trong ê-kíp.

Jean-Michel Jarre cho rằng giữa ông và vợ vẫn tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân dù 2 người chênh lệch 18 tuổi. “Chúng tôi đến với nhau như 2 người xa lạ: không cùng chủng tộc, màu da, thế hệ...Chính tình yêu và sự bao dung đã gắn kết cả hai như một nhân duyên sắp đặt từ trước”, ông nói.

Trước câu hỏi từ phóng viên nhận xét ra sao về vợ của mình? Jean-Michel Jarre cho biết ông đánh giá cao năng lực của vợ và khẳng định cô là “diễn viên huyền thoại của Trung Quốc” cũng như mang những phẩm chất mà biết bao người phụ nữ trên thế giới khao khát.

Cặp đôi tình cảm xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice hồi tháng 9.

Lựa chọn tiến tới hôn nhân, Củng Lợi cũng quyết định cùng chồng sang Pháp sinh sống. Sự khác biệt giữa 2 nền văn hóa và rào cản ngôn ngữ khiến nữ diễn viên “sốc”. Tuy nhiên, chính Jean-Michel Jarre là người đã giúp cô vượt qua nỗi sợ. "Khó tìm được người có tâm thái cởi mở mà cũng điềm tĩnh như thế", ông nhận xét về vợ.

Củng Lợi là một trong những minh tinh huyền thoại của màn ảnh Hoa ngữ lẫn quốc tế. Cô từng được biết đến với những tác phẩm điện ảnh kinh điển như: Hồi ức của một Geisha, Đèn lồng đỏ treo cao, Cao lương đỏ, Bá vương biệt cơ, Hoàng Kim giáp… và được mệnh danh là "Nữ hoàng điện ảnh Trung Quốc".

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất được đánh giá cao, Củng Lợi từng tốn không ít giấy mực của báo giới khi có mối quan hệ tình cảm kéo dài 8 năm với đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau mối tình ồn ào này, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân người Singapore Hoàng Hòa Tường vào năm 1996. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 13 năm rồi đi đến ly hôn vào năm 2010.

Những hình ảnh hiếm hoi xuất hiện cùng nhau của cặp sao.

Chồng cô - Jean Michel Jarre vốn được biết đến là soạn nhạc, nhà sản xuất và ca sĩ tài năng người Pháp. Ở tuổi 71, ông được ngưỡng mộ bởi sự phong độ, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao. Jean Michel Jarre được mô tả là một người tài năng, lịch thiệp và biết cách chăm sóc, tôn trọng bạn đời.

Củng Lợi quen biết Jean Michel Jarre vào năm 2017. Sau thời gian dài tìm hiểu, cả 2 tiến tới hôn nhân hồi tháng 5 năm nay. Sau kết hôn, Củng Lợi tạm rút lui khỏi các hoạt động diễn xuất để ổn định cuộc sống cùng chồng tại Pháp

Thúy Ngọc
Từ khóa: Củng Lợi Jean-Michel Jarre

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !