Cho trường ĐH tự chủ thì nguy?

Trình độ giáo viên thấp, SV ra trường phải đào tạo lại, trao quyền tự chủ, phân tầng cho các trường Đại học (ĐH), nhức nhối chỗ ở cho sinh viên… là những vấn đề được các ĐB Quốc hội đề cập trong buổi thảo luận sáng 25/5 về dự thảo Luật Giáo dục Đại học.

Cho trường ĐH tự chủ thì nguy?

Một trong những vấn đề thực tế được các ĐB quan tâm khi đề cập đến vấn đề GDĐH hiện nay là thực trạng sinh viên ra trường đào tạo lại còn cao.

Có ĐB cho rằng, trong Luật GDĐH cần có một chương nói về giáo dục thường xuyên. Loại hình đào tạo này nhiều nhưng chất lượng thấp. Mặc dù bằng cấp như nhau nhưng xã hội chưa chấp nhận sự ngang nhau đó. Vì thế phải đưa ra quy định rõ ràng đối với mảng giáo dục thường xuyên trong Luật GDĐH.

Từ thực tế trên, nhiều ĐB đều thống nhất quan điểm phải có sự phân tầng và xếp hạng GDĐH. Việc làm này nên giao cho Chính phủ quy định.

“Phân tầng để tránh đầu tư dàn trải, và định hướng đầu tư hợp lý. Nhà nước nên đầu tư vào lĩnh vực, vào những trường trọng điểm chất lượng cao, có danh tiếng trên thế giới” – ĐB Phạm Thị Hồng Nga, thuộc đoàn Thành phố Hà Nội chia sẻ.

Cho trường ĐH tự chủ thì nguy?

Đa số các ĐB thống nhất thông qua Luật GDĐH

Liên quan đến trình độ của đội ngũ giảng viên, ĐB Nga cho rằng, đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ hiện mới đạt khoảng 50%, Tiến sĩ chưa được 10% trên tổng số 50 nghìn giáo viên trong cả nước.

Với trình độ như vậy sẽ không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong nền giáo dục. Vì thế ĐB Nga và nhiều ĐB khác nhất trí với việc xây dựng chuẩn giảng viên trong Luật GDĐH.

Đồng tình với giải pháp giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường như trong Luật GDĐH soạn thảo, nhưng nhiều ĐB cho rằng, việc làm này cần thực hiện một cách có lộ trình. Nếu trao quyền tự chủ không có công cụ quản lý sẽ rất nguy hiểm vì dễ xảy ra tình trạng tuyển sinh ồ ạt, mô hình đào tạo không đạt yêu cầu sẽ dẫn đến thực trạng SV ra trường không ai nhận, vì trình độ không đáp ứng được nhu cầu.

“Chất lượng GDĐH chưa đáp ứng được nhu cầu, sinh viên ra trường phải đào tạo lại. Vì thế chúng ta phải xem xét lại chất lượng đầu ra” – ĐB Trần Văn Bản, Bình Định chia sẻ.

Riêng đối với vai trò của ĐH Quốc Gia hiện nay, nhiều ĐB đều có quan điểm, không nên quy định là ĐH chất lượng cao. Bởi lẽ có chất lượng cao hay không phải qua thực tế kiểm nghiệm. Chất lượng cao là cả quá trình phấn đấu. Luật GDĐH cần tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh…

Trước những ý kiến đóng góp của các ĐB Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, hiện chúng ta đã triển khai vấn đề phân tầng và xếp hạng quy định.

Thủ tướng Chính phủ đã thành lập danh mục trường ĐH chất lượng cao, và đang xây dựng hai trường ĐH xuất sắc. Bên cạnh đó các trường ở khu vực Tây Bắc cũng đã thành lập trường đa ngành.

Vấn đề nhức nhối đang được hầu hết các bậc phụ huynh và ĐB Quốc hội quan tâm là nhu cầu chỗ ở của sinh viên.

ĐB Nguyễn Thanh Thảo, Đồng Tháp cho rằng, SV muốn học tập tốt thì phải được vui chơi giải trí, có chỗ ăn ở ổn định. Nhưng trên thực tế nhiều trường ĐH hiện không có KTX, khiến sinh viên phải thuê nhà trọ giá đắt, môi trường sinh hoạt, học tập không đảm bảo. ĐB Thảo kiến nghị ban hành quy định các trường ĐH phải xây dựng KTX cho SV ở trong quá trình học tập.

“Lo ngại đầu tiên của SV và cha mẹ khi các em bước vào cổng trường ĐH là nơi ở trọ. Đi qua các khu trọ của SV chúng ta thực sự chưa yên tâm. Vì thế cần bổ sung quyền được ở KTX cho sinh viên và bắt buộc các trường phải có đủ KTX. Đó cũng là giải pháp để nâng cao chất lượng GDĐH” – ĐB Bùi Mạnh Hùng, tỉnh Bình Phước chia sẻ.

Đồng tình với chủ trương phải xây dựng KTX cho SV, bên cạnh đó ĐB Triệu Thị Nái, Hà Giang còn kiến nghị giảm mức lãi suất vay vốn tín dụng cho SV nói chung, các SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số nói riêng.

Tại phiên thảo luận sáng nay, nhiều ý kiến thống nhất và đề nghị Quốc hội thông qua Luật GDĐH.

Nguyễn Dũng

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.