Chỉ trong 2 tuần, cả nước phạt 240 tỷ đồng đối với lái xe vi phạm giao thông

Sau 2 tuần, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 240 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 22.672 trường hợp…

Ngày 8/12, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an cho biết, sau 2 tuần thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảơ đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 240 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 22.672 trường hợp; tạm giữ 1.891 ô tô, 33.411 mô tô, 6 phương tiện thủy.

Cũng theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an thì những trường hợp vi phạm này so với 2 tuần liền kề trước đó, xử phạt tăng 11.000 trường hợp (9,24%).

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với lái xe.

Riêng trên các tuyến cao tốc, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã xử lý 1.578 trường hợp, phạt tiền hơn 6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 860 trường hợp, tạm giữ 60 phương tiện.

Trong số các trường hợp vi phạm đã bị lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc xử lý thì có 19.888 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 2.468 trường hợp (14,2%) so với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm về vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng xe, có 5.165 trường hợp bị xử lý; tăng 1.201 trường hợp (30,3%) so với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm (Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc xử lý 15 trường hợp).

Trong khi đó, trên đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành xử lý 156 trường hợp, phạt tiền hơn 100 triệu đồng. Còn ở đường thủy lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy có 3.112 trường hợp bị xử lý, phạt tiền hơn 4 tỷ đồng. Còn riêng các Thủy đoàn thuộc Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã tiến hành xử lý 59 trường hợp, phạt tiền gần 100 triệu đồng.

Cũng theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, về công tác đấu tranh chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện 95 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy, bắt giữ 111 đối tượng; 57 vụ, 25 đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại; 8 vụ, 5 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ; 12 vụ, 17 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép; 14 vụ, 14 đối tượng khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản trái phép.

Hải Ngọc

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !