Chị em đổ xô về các tiệm làm đẹp trước ngày nghỉ Tết

Nhiều cơ sở làm tóc, nail, nối mi tại Hà Nội đang trong tình trạng quá tải, kín khách từ sớm đến khuya. Có người phải đặt lịch trước cả tháng để làm đẹp, trong khi đó một số tiệm từ chối nhận khách lạ.
Trước ngày đầu nghỉ Tết, các salon tóc đông kín khách đến làm đẹp chuẩn bị du xuân. Tại một tiệm trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa), khách hàng chủ yếu là nữ giới và sử dụng dịch vụ liên quan đến hóa chất như uốn, nhuộm.

Theo chia sẻ của quản lý tiệm, cảnh tượng khách đông đúc diễn ra từ sáng đến đêm khuya đã cả tháng nay, cao điểm nhất là vào đầu tháng Chạp. Còn những ngày này, lượng khách có phần giảm do sinh viên, người lao động đã về quê. Trung bình mỗi ngày salon này đón từ 50 - 70 khách. Để đáp ứng nhu cầu thời vụ, chủ tiệm phải tuyển dụng, đào tạo thêm thợ từ cách đây 2-3 tháng và hiện tại họ có 8 thợ chính, 6 thợ phụ. 

Làm trung bình 10 bộ tóc/ngày, nhân viên Xuân Thanh thu được khoảng 3-4 triệu đồng mỗi ngày trong dịp lễ. Đón khách từ 8h, tất bật cho đến khi không còn ai, giờ giấc sinh hoạt của các thợ tóc luôn bị đảo lộn, việc phải ăn trưa lúc 14h-15h là điều bình thường. "Nhiều khách hàng đến làm đẹp nhưng lại chưa biết nên thay đổi kiểu tóc như thế nào cho phù hợp nên dù bận chúng tôi vẫn phải tư vấn thật kỹ", anh Thanh chia sẻ. 
Uốn tóc, nhuộm, tẩy là loại dịch vụ được các chị em yêu thích và kết hợp nhiều nhất. Thời gian làm cho mỗi khách có thể lên đến gần 10 tiếng. Đến quán từ 17h, Hà (quận Hoàn Kiếm) vừa làm phục hồi và chuẩn bị tẩy nhuộm các lớp sau đó sẽ cắt và uốn tạo kiểu, thời gian xong dự kiến khoảng 2h sáng hôm sau.
Nếu như nữ có thể làm tóc trước cả tháng thì nam giới phải đi cắt tóc vào dịp sát Tết để được đẹp và gọn nhất. Chính vì vậy, các tiệm cắt tóc nam những ngày này rất đông đúc.
Một tiệm tóc nam trên đường Đê La Thành có tới 10 thợ cùng làm việc một lúc, luôn chân tay từ sáng sớm đến tối. Theo chia sẻ của nhân viên, mỗi ngày một nhân sự chỉ có thể làm từ 20 - 30 khách. Khung giờ đông nhất là vào buổi trưa, khách ngồi chờ kín lối đi.
Trước đó, vào lúc 21h ngày 18/1, nhiều khách phải chờ bên ngoài cửa một tiệm tóc trên phố Khâm Thiên. Họ chủ yếu muốn có tóc đẹp để đi ăn tất niên và đón năm mới nên đã sẵn sàng chờ đợi. "Mình đã chờ gần 30 phút rồi, nhưng nếu mai mới làm tóc sẽ còn phải đợi lâu hơn", bạn Lực (quận Ba Đình) chia sẻ.
Kiểu tóc nam được các đấng mày râu ưa chuộng là short quiff. Trong hình, một khách hàng đang chuẩn bị nhuộm highlight sau đó sẽ cắt kiểu short quiff. 
Ngoài cắt tóc thì dịch vụ làm nail cũng không kém phần nhộn nhịp. Nhiều người có tâm lý đợi sát Tết mới làm móng để giữ được độ bền đẹp và phần móng mới chưa mọc ra quá nhiều, do đó các tiệm làm móng đang quá tải. 
Theo chị Cải, quản lý tiệm nail trên phố Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa), lượng khách làm móng tăng đột biến từ 2 tuần trước. Tiệm có đến 10 nhân viên, mỗi ngày có thể làm hơn 100 bộ móng. Tuy nhiên để đảm bảo dịch vụ, tiệm chỉ nhận khách đặt hàng trước trong thời gian này đồng thời từ chối khách vãng lai. Chị Cải cho biết, hôm nay (28 Tết) tiệm đã kín khách từ 8h đến 23h.
Cũng theo chia sẻ của người quản lý, một mỗi bộ sơn sửa có giá từ 210.000 đồng. Khách hàng đến thường làm úp móng và đính đá, mỗi bộ có giá từ 300.000 đến 700.000 đồng. Nếu sử dụng thêm dịch vụ trang trí bằng nhiều loại phụ kiện, giá mỗi bộ có thể lên đến 3 triệu đồng. Trong hình là bộ móng mà chị Cải mới làm xong cho khách có giá 2,5 triệu.
"Tết năm nào mình cũng đi làm móng. Vì muốn làm móng vào 27 tháng Chạp, mình đã đặt lịch trước đó cả tháng để được làm tại hàng ưa thích. Ngày Tết nhiều việc cần chuẩn bị, các tiệm đều đông khách nên việc làm đẹp cần được chuẩn bị và lên lịch từ sớm", chị Trinh (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ.
Giáp Tết cũng là thời điểm đắt khách của nhiều spa và dịch vụ làm mi. Tại spa trên đường Hào Nam, chị Hoa (chủ cửa hàng) không nhận đặt lịch của ai vì quá đông, cứ ai đến trước sẽ được phục vụ trước.
Mỗi bộ mi có giá từ 250.000 đến 500.000 đồng. Như vậy, với ba công đoạn làm tóc, mi, móng mỗi một phụ nữ dành thời gian cả ngày trời ở tiệm.

Nguyễn Huế

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.