Chị em chuộng chợ chung cư online để phòng dịch

Do tình hình dịch bệnh bùng phát lây lan trở lại, người tiêu dùng đã chuyển sang mua hàng online, hạn chế đến nơi đông người, hạn chế dùng tiền mặt để phòng chống dịch.

Theo khuyến cáo thói quen sử dụng tiền mặt có thể là nguồn phát tán virus gây bệnh. Do vậy nhiều người chuyển sang mua hàng online thay vì đi chợ, trả tiền mặt như trước.

Chợ chung cư online nhộn nhịp, muốn mua gì cũng có

Chị Ngọc Khánh (Cổ Nhuế, Hà Nội) cho biết, con cái chị đã gửi về ông bà ngoại ở Thái Nguyên cả tháng nay. Nhà chỉ còn có hai vợ chồng nên nhu cầu thực phẩm cũng không cần nhiều như trước. Chỉ cần lên chợ online, đặt hàng là có đủ thực phẩm ăn trong cả tuần.

“Tôi hạn chế đi chợ, chỉ mua hàng online và đi siêu thị. Tuy nhiên, nếu đi siêu thị tôi sẽ chọn các khung giờ vắng để đi. Còn mua hàng online cũng chỉ mua trong chợ chung cư”, chị Khánh nói.

Theo lý giải của chị Khánh, trong thời điểm này chị mua hàng của người trong chung cư vì biết rõ địa chỉ, nguồn gốc, nếu gặp họ giao hàng cũng không sợ. Nói chung là cẩn thận đề phòng, hạn chế gặp người lạ. Ngoài ra, mua hàng trong chợ online của chung cư vừa tiện, vừa rẻ, được miễn phí ship dù mua ít hay nhiều.

“Trong chợ online có đầy đủ từ hoa quả, rau củ, thịt cá, tôm, mực…Tuy nhiên, với các hàng tươi, sống như thịt, cá tôi vẫn thích mua tại siêu thị hơn nên thường chọn khung giờ vắng để đi. Đợt này, công ty đang cho nghỉ làm việc tại nhà nên có nhiều thời gian hơn”, chị Khánh nói.

Nhiều bà nội trợ chia sẻ, việc mua hàng online cũng là cách để phòng chống dịch

Thậm chí mua máy tính để làm việc tại nhà, chị Khánh cũng chọn mua online.

“Vì dịch, công ty cho nghỉ làm tại nhà nên tôi cần laptop để làm việc. Thế là quyết định mua máy luôn. Thực ra đến cửa hàng hay mua online thì cũng như nhau, đều có phiếu bảo hành, được kiểm tra hàng trước khi nhận nên tôi chọn mua online. Trong 15 ngày đầu nếu máy có vấn đề thì được đổi luôn nên không lo”, chị Khánh chia sẻ.

Chị Trần Thương (Cầu Giấy, Hà Nội) đang làm việc tại một công ty bất động sản cũng cho biết, thay vì đi ăn ngoài vào buổi trưa như mọi khi, nay mọi người trong công ty đã chuyển sang đặt đồ ăn qua mạng, giao hàng tận nơi.

Ngoài ra, những ngày này chị cũng hạn chế đi chợ để tránh nguy cơ lây nhiễm. “Tôi thường mua thực phẩm dự trữ khoảng 1 tuần. Hằng ngày nếu muốn mua gì thì tôi đặt hàng trên mạng, giao hàng tận nơi và thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. Việc mua sắm quần áo, đồ gia dụng  cũng chuyển hẳn qua việc mua hàng online”, chị Thương nói.

Theo chị Thương, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, thì việc mua sắm online là sự lựa chọn tốt nhất. Việc chờ giao hàng cũng không mất quá nhiều thời gian vì hiện nay các shop đều đẩy mạnh bán hàng trực tuyến.

Đi mua hàng tại siêu thị, nhiều người thanh toán bằng ví điện tử để hạn chế dùng tiền mặt

Cũng lo ngại sử dụng tiền mặt có nguy cơ lây nhiễm, anh Thuyên (26 tuổi) kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc tại một tập đoàn cho biết, đã từ rất lâu trong ví anh không quá nổi 500 nghìn tiền mặt. Để phòng chống dịch, anh ưu tiên đặt đồ ăn giao tận nơi, mua hàng trên mạng nhiều hơn. Đi siêu thị cũng thanh toán bằng ví điện tử để hạn chế tiền mặt. Tất cả các chi phí khác như điện, nước, tiền điện thoại, internet cũng được thanh toán qua ví, Mobile Banking.

Chính vì không dùng tiền mặt nên mới xảy ra tình trạng dở khóc dở cười: “Lâu lắm rồi tôi mới đi chợ, hôm cuối tuần vừa rồi thấy họ bán tôm hùm tươi sống nên tôi ghé vào mua, đến lúc tính tiền tôi mới sực nhớ ra trong ví không đủ tiền mặt để trả. Nếu người bán cũng dùng internet banking thì tôi cũng chuyển khoản rồi đấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đi rút tiền để trả”, anh Thuyên nói.

Để khuyến khích người tiêu dùng mua hàng qua kênh trực tuyến, hiện nay các sàn thương mại điện tử lớn cũng liên tục triển khai các chương trình giảm giá, khuyến mại.

Còn ngân hàng thì miễn, giảm phí cho các giao dịch có giá trị nhỏ, khuyến khích khách hàng giao dịch qua các kênh ngân hàng điện tử Internet Banking, Mobile Banking hoặc thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm covid-19. Hiện có 32/45 ngân hàng thành viên của công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đã miễn/giảm phí giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng giá trị nhỏ từ 500.000 đồng trở xuống. Napas cũng cho biết, tính từ ngày 1/2 đến 24/2/2020, số lượng giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 qua Napas đã tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019.

D. Thùy

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.