Chị bế em 11 tháng tuổi cùng rơi từ ban công xuống, chấn thương sọ não

Chị 10 tuổi bế em 11 tháng tuổi đi lên ban công nhà sàn, phần lan can chưa hoàn thiện. Chị trượt chân, 2 chị em rơi xuống đất, riêng cô em đầu cắm thẳng xuống từ độ cao 3m.
Chị bế em 11 tháng tuổi cùng rơi từ ban công xuống, chấn thương sọ não - ảnh 1

Bé Nguyễn Thị Liễu sau khi được mổ cấp cứu thành công

Người nhà bé Nguyễn Thị Liễu (11 tháng tuổi ở Võ Nhai, Thái Nguyên) kể lại, vào khoảng 19h ngày 11/4 trong lúc chị gái (10 tuổi) bế em đi trên ban công của ngôi nhà sàn thi công chưa hoàn thiện phần lan can, đã không may bị trượt chân khiến cả hai chị em ngã từ độ cao gần 3m xuống đất. Cô em gái bị chấn thương rất nặng do lao thẳng đầu xuống đất. Hai chị em được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu lúc 21h cùng ngày.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu cho biết bé gái được đưa đến trong tình trạng li bì, khó thở, da niêm mạc nhợt, sây sát da và sưng nề vùng đầu. Nhận định người bệnh nguy kịch đến tính mạng, ngay lập tức các bác sĩ đã tổ chức cấp cứu theo phác đồ, chỉ định chụp X.quang tim phổi, chụp cắt lớp vi tính.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính của bé Liễu cho thấy: Có hình ảnh tụ máu ngoài màng cứng vùng trán bên trái; Hình ảnh tụ máu dưới màng cứng bán cầu não trái và dọc theo phía trước liềm đại não; Vỡ xương trán bên trái.

Ngay lập tức, hội chẩn liên khoa Cấp cứu, Ngoại Thần kinh, Chấn thương chỉnh hình và khoa Chẩn đoán hình ảnh đã được thực hiện nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Bệnh nhân được chỉ định đưa ngay lên khoa Gây mê hồi sức để phẫu thuật cấp cứu.

Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ (từ 22h đến 2h ngày hôm sau) do các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, khoa Gây mê hồi sức- Bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật sọ não lấy máu tụ. Ca phẫu thuật thành công, bé đã qua được cơn nguy kịch. Sau mổ bé được hồi sức tích cực, điều trị đặc biệt tại khoa Gây mê hồi sức.

Sau điều trị 3 ngày bé được chỉ định chụp cắt lớp vi tính lần 2, kết quả xác định hình ảnh máu tụ không còn nhưng xuất hiện hình ảnh đụng dập tụ máu trong nhu mô não thùy trán trái; hình ảnh xuất huyết dưới nhện. Nguyên nhân được xác định là vẫn do chấn thương sọ não gây nên vì sau chấn thương sọ não, máu vẫn đang tiếp tục chảy. Do vậy kết quả chụp cắt lớp vi tính thời điểm đó chưa thể đánh giá được hết các tổn thương nội sọ.  

Mặc dù bệnh có nhiều diễn biến rất phức tạp nhưng với sự quyết tâm cao, trình độ chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm trong chẩn đoán điều trị của các thầy thuốc, sau hơn một tuần điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bé dần được ổn định, bác sĩ điều trị cho biết bé có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Đồng Quang Sơn, Trưởng khoa Ngoại thần kinh cho biết, bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công nhiều trường hợp người lớn bị ngã, tai nạn gây đa chấn thương sọ não phức tạp. 

Còn đối với trẻ em bị chấn thương gây tụ máu sọ não thì việc gây mê, hồi sức sau mổ là vô cùng khó khăn do còn thiếu các trang thiết bị y tế dành cho trẻ em, mặc dù các phẫu thuật viên hoàn toàn có thể thực hiện được. 

Đây là trường hợp đặc biệt, là ca bệnh đầu tiên được các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, khoa Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật, điều trị thành công tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (trước đây phần lớn là chỉ định chuyển lên các Bệnh viện tuyến trên).

BS Sơn khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần có sự quan tâm, trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc con trẻ, để tránh tai nạn đáng tiếc xẩy ra, gây hậu quả nghiêm trọng, khó lường ngay tại chính ngôi nhà thân yêu của mình.

Lê Hảo

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !