Cháy nhà Lang: Nên tích cực đưa sự việc ra ánh sáng
Bà Đoàn Thị Thu Hương, Cục phó Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm bày tỏ niềm đau xót khi ngôi nhà Lang hơn 100 tuổi bị cháy và sự phẫn nộ trước hành động vô ý thức của 4 vị khách du lịch tỉnh Hòa Bình.
Sao chưa đưa ra ánh sáng?
Bà Đoàn Thị Thu Hương là một trong những vị khách đầu tiên đến nhà Lang ngay sau thời điểm xảy ra vụ cháy. Tuy nhiên, nhờ chuyến đi tình cờ ấy bà được tận mắt chứng kiến toàn bộ di sản văn hóa hơn trăm năm được gìn giữ suốt theo thời gian đã hoàn toàn biến mất chỉ bằng một mồi lửa.
Ngọn lửa đã thiêu hủy ngôi nhà mà họa sĩ Vũ Đức Hiếu, Giám đốc Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường gìn giữ và xây dựng suốt hơn 10 năm qua để tái hiện lại văn hóa người Việt cổ. Từng có điều kiện nhiều lần lên tham quan nhà Lang, bà Hương cũng cho biết thêm, nhà Lang cũng như các ngôi nhà khác của người Mường là có bếp ở trong nhà.
Tuy nhiên, ngôi nhà Lang này khi trở thành Bảo tàng và mở cửa đón tiếp du khách nên bếp mới không đỏ lửa. Bên cạnh khu bếp có dán giấy nhắc nhở: "Đề nghị quý khách không nhóm lửa khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên Bảo tàng".
Theo bà Hương, việc ngọn lửa từ bếp bốc cháy lên nóc nhà nhanh như vậy phải có tác động của cồn hoặc rượu. "Dù có quy định như thế nào cũng không thể ngăn được hành động vô ý của con người", bà Hương khẳng định.
Bà Hương cũng đánh giá đây là một hành vi vô ý thức trầm trọng. Bởi nhà Lang có tuổi đời lâu như vậy, lại là nhà thuộc tầng lớp cai trị nên vô cùng hiếm có. Nơi đây còn là địa chỉ đỏ, không gian lý tưởng cho các nghệ sĩ hoạt động, giao lưu với nhau.
"Việc mất đi một di sản quả là vô cùng đau xót, thương tiếc. Và nhất là bao nhiêu hiện vật đẹp không còn cơ hội xem được như các bộ cồng chiêng, đồ đan kỹ càng và vô cùng quý giá", bà Hương chia sẻ. Theo bà Hương, tỉnh Hòa Bình nên có động thái tích cực đưa sự việc ra ánh sáng càng sớm càng tốt.
Công chức sao lại có hành xử như vậy?
Đó là băn khoăn của rất nhiều độc giả sau khi biết thông tin 4 vị khách liên quan đến đám cháy đều là công chức, doanh nhân của tỉnh Hòa Bình, như báo Infonet đã đưa tin.
Một độc giả thắc mắc: "Cán bộ tỉnh mà không có ý thức, đã làm sai không khắc phục mà còn cố tình chạy trốn, còn cố tình dùng xe tông thẳng vào lực lượng bảo vệ, như vậy là có hành vi vi phạm có thể truy tố hình sự được không?"
Một độc giả khác đặt câu hỏi: "Gây cháy do vô tình, thì xử phạt dân sự. Nhưng bản thân là cán bộ mà sau khi gây cháy, lại bỏ chạy một cách "vô nghĩa", thậm chí còn húc thẳng ô tô vào nhân viên bảo tàng để chạy thoát một cách "vô nhân", bỏ mặc đám cháy do mình gây ra, không thể tha thứ được".
"Nếu vô tình sau khi lửa bùng lên không có dập lửa và kêu trợ giúp mà bỏ chạy còn húc xe vào bảo vệ nữa .Là cán bộ bản địa hơn ai hết họ hiểu được giá trị văn hóa của địa phương mình nhưng hành động này thì phải xử nghiêm và bồi thường thỏa đáng", một bạn đọc khẳng định.
"Mấy anh cán bộ này dù có vô tình hay cố ý hay không thì phải xử lý nghiêm, anh là cán Bộ khi thấy cháy trước mắt mà bỏ chạy lấy người không lo chữa cháy ngay từ ban đầu và lại còn tông người khác nữa. Làm thiệt hại rất lớn cho nền Văn hoá nước nhà", một bạn đọc chua xót bày tỏ.
Đồng quan điểm trên, một bạn đọc đánh giá, nhà sàn là một biểu tượng văn hóa dân tộc Mường có thể nói là di sản văn hóa còn sót lại với nhiều hiện vật quí giá lưu trữ được, nay đã thành đống tro tàn.
Đây là một hành động phá hoại chứ không thể nói là vô tình bởi vì đã có nhắc nhở, cảnh báo, nhưng vẫn cố tình dùng lửa để xảy ra cháy nhà, sau khi cháy không cứu chữa hay gọi người trợ giúp chữa cháy mà còn bỏ trốn một cách vô trách nhiệm phải truy cứu hình sự đối với những đối tượng này.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, phía cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính cũng như hình thức xử phạt đối với 4 người có liên quan đến vụ cháy đáng tiếc này.
Ông Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chia sẻ với báo chí, ngay buổi tối xảy ra vụ cháy, 24/10, phía công an đã xác định được 4 đối tượng có mặt tại hiện trường xảy ra vụ cháy. Theo ông Ninh, trong quá trình tham quan, họ có thể có những sơ xuất, hiện tại cơ quan công an đang điều tra và xác định bằng chứng để có kết luận cụ thể về vụ việc này.
Bà Đoàn Thị Thu Hương là một trong những vị khách đầu tiên đến nhà Lang ngay sau thời điểm xảy ra vụ cháy. Tuy nhiên, nhờ chuyến đi tình cờ ấy bà được tận mắt chứng kiến toàn bộ di sản văn hóa hơn trăm năm được gìn giữ suốt theo thời gian đã hoàn toàn biến mất chỉ bằng một mồi lửa.
![]() |
| Ngôi nhà Lang bị thiêu hủy bởi 4 vị khách là công chức, doanh nhân của tỉnh Hòa Bình |
Ngọn lửa đã thiêu hủy ngôi nhà mà họa sĩ Vũ Đức Hiếu, Giám đốc Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường gìn giữ và xây dựng suốt hơn 10 năm qua để tái hiện lại văn hóa người Việt cổ. Từng có điều kiện nhiều lần lên tham quan nhà Lang, bà Hương cũng cho biết thêm, nhà Lang cũng như các ngôi nhà khác của người Mường là có bếp ở trong nhà.
Tuy nhiên, ngôi nhà Lang này khi trở thành Bảo tàng và mở cửa đón tiếp du khách nên bếp mới không đỏ lửa. Bên cạnh khu bếp có dán giấy nhắc nhở: "Đề nghị quý khách không nhóm lửa khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên Bảo tàng".
Theo bà Hương, việc ngọn lửa từ bếp bốc cháy lên nóc nhà nhanh như vậy phải có tác động của cồn hoặc rượu. "Dù có quy định như thế nào cũng không thể ngăn được hành động vô ý của con người", bà Hương khẳng định.
Bà Hương cũng đánh giá đây là một hành vi vô ý thức trầm trọng. Bởi nhà Lang có tuổi đời lâu như vậy, lại là nhà thuộc tầng lớp cai trị nên vô cùng hiếm có. Nơi đây còn là địa chỉ đỏ, không gian lý tưởng cho các nghệ sĩ hoạt động, giao lưu với nhau.
"Việc mất đi một di sản quả là vô cùng đau xót, thương tiếc. Và nhất là bao nhiêu hiện vật đẹp không còn cơ hội xem được như các bộ cồng chiêng, đồ đan kỹ càng và vô cùng quý giá", bà Hương chia sẻ. Theo bà Hương, tỉnh Hòa Bình nên có động thái tích cực đưa sự việc ra ánh sáng càng sớm càng tốt.
![]() |
| Nhiều hiện vật quý bị thiêu hủy không thể khôi phục lại |
Công chức sao lại có hành xử như vậy?
Đó là băn khoăn của rất nhiều độc giả sau khi biết thông tin 4 vị khách liên quan đến đám cháy đều là công chức, doanh nhân của tỉnh Hòa Bình, như báo Infonet đã đưa tin.
Một độc giả thắc mắc: "Cán bộ tỉnh mà không có ý thức, đã làm sai không khắc phục mà còn cố tình chạy trốn, còn cố tình dùng xe tông thẳng vào lực lượng bảo vệ, như vậy là có hành vi vi phạm có thể truy tố hình sự được không?"
Một độc giả khác đặt câu hỏi: "Gây cháy do vô tình, thì xử phạt dân sự. Nhưng bản thân là cán bộ mà sau khi gây cháy, lại bỏ chạy một cách "vô nghĩa", thậm chí còn húc thẳng ô tô vào nhân viên bảo tàng để chạy thoát một cách "vô nhân", bỏ mặc đám cháy do mình gây ra, không thể tha thứ được".
"Nếu vô tình sau khi lửa bùng lên không có dập lửa và kêu trợ giúp mà bỏ chạy còn húc xe vào bảo vệ nữa .Là cán bộ bản địa hơn ai hết họ hiểu được giá trị văn hóa của địa phương mình nhưng hành động này thì phải xử nghiêm và bồi thường thỏa đáng", một bạn đọc khẳng định.
"Mấy anh cán bộ này dù có vô tình hay cố ý hay không thì phải xử lý nghiêm, anh là cán Bộ khi thấy cháy trước mắt mà bỏ chạy lấy người không lo chữa cháy ngay từ ban đầu và lại còn tông người khác nữa. Làm thiệt hại rất lớn cho nền Văn hoá nước nhà", một bạn đọc chua xót bày tỏ.
Đồng quan điểm trên, một bạn đọc đánh giá, nhà sàn là một biểu tượng văn hóa dân tộc Mường có thể nói là di sản văn hóa còn sót lại với nhiều hiện vật quí giá lưu trữ được, nay đã thành đống tro tàn.
Đây là một hành động phá hoại chứ không thể nói là vô tình bởi vì đã có nhắc nhở, cảnh báo, nhưng vẫn cố tình dùng lửa để xảy ra cháy nhà, sau khi cháy không cứu chữa hay gọi người trợ giúp chữa cháy mà còn bỏ trốn một cách vô trách nhiệm phải truy cứu hình sự đối với những đối tượng này.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, phía cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính cũng như hình thức xử phạt đối với 4 người có liên quan đến vụ cháy đáng tiếc này.
Ông Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chia sẻ với báo chí, ngay buổi tối xảy ra vụ cháy, 24/10, phía công an đã xác định được 4 đối tượng có mặt tại hiện trường xảy ra vụ cháy. Theo ông Ninh, trong quá trình tham quan, họ có thể có những sơ xuất, hiện tại cơ quan công an đang điều tra và xác định bằng chứng để có kết luận cụ thể về vụ việc này.
T.Huyền
Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á
Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.
Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao
Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.
Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam
Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.
Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng
Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.
6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp
Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp
Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo
Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

