Chật vật "nới" khi vốn rẻ cũng ế

Trong 6 tháng chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư cho doanh nghiệp (DN) Hà Nội chỉ giải ngân cho 6 đơn vị với tổng vốn 6,88 tỷ đồng. Khó khăn trong việc tiếp cận vốn ưu đãi khiến cho các DN chỉ biết nhìn từ xa bởi "nho còn xanh lắm".

Theo ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị Tiếp xúc DN tháng 11/2013 của thành phố Hà Nội sáng 14/11, do quá khó khăn, phải thu hẹp sản xuất nhiều doanh nghiệp (DN) không còn mặn mà với những chương trình hỗ trợ lãi vay giá rẻ. Điều này phản ánh trong kết quả giải ngân chính sách lãi suất hỗ trợ sau đầu tư của thành phố chưa được như mong muốn.

Đây là lần thứ 9 UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị để gặp gỡ, trực tiếp trao đổi với DN và lắng nghe những “tâm tư” của DN trong lúc khó khăn.

Chật vật

DN khó khăn, thu hẹp sản xuất nên không mặn mà vay vốn

Chỉ ra nguyên nhân, ông Nam nhìn nhận, là do tình hình kinh tế khó khăn từ năm 2012 đến nay, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt đầu ra sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng tồn kho nhiều, nên rất ít doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho sản xuất.

Năm 2011-2012 lãi suất ngân hàng ở mức cao (18-19%/năm), việc hỗ trợ lãi suất theo chính sách của thành phố 2,4%/năm (0,2%/tháng) chỉ giảm được phần nào lãi suất, vì thế chưa khuyến khích DN vay vốn mở rộng sản xuất.

Ngoài ra, muốn được hưởng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư DN phải có dự án đầu tư đáp ứng điều kiện quy định, không được nợ đọng thuế, nợ bảo hiểm xã hội…

Thời gian còn lại từ nay tới cuối năm chỉ còn 2,5 tháng, thành phố Hà Nội sẽ nới điều kiện vay để DN có thể tiếp cận vốn dễ dàng hơn.

Ông Trần Công Bình – Phó Giám đốc Sở Tài chính cho hay, đối với DN đã nộp hồ sơ vay vốn nhưng vướng điều kiện nợ thuế, Sở Tài chính đã họp bàn với Cục Thuế Hà Nội và quyết định nới điều kiện vay. Nếu trước đây DN nợ đọng thuế sẽ bị “gạt” ngay ra khỏi danh sách xét duyệt, thì nay DN nào nợ thuế trong vòng 3 tháng vẫn được xem xét duyệt hồ sơ vay.

Ông Bình cũng lưu ý, để có bộ hồ sơ “chuẩn” DN nên nghiên cứu kỹ trước khi làm, như thế quy trình xét duyệt giữa các sở, ngành cũng nhanh chóng hơn, DN cũng đỡ tốn thời gian đi lại.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các sở ban ngành cử cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tránh mất thời gian cho DN, đơn cử cơ quan tiếp nhận hồ sơ – Sở Tài chính Hà Nội phải liên tục có người trực tiếp, tiếp nhận hồ sơ của DN.

Cùng với chương trình hỗ trợ lãi suất đầu tư, ngày 10/11 thành phố Hà Nội cũng ban hành quyết định dành thêm 80 tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất vốn vay cho DN từ nay tới hết 31/12/2013.

“Chọn 3 tháng cuối năm để triển khai chương trình hỗ trợ sản xuất vay vốn kinh doanh bởi đây là thời điểm DN cần vốn “dồn sức” sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán cận kề. Hy vọng, chương trình này sẽ được giải ngân mạnh và DN cũng nhiệt tình vay vốn”- ông Bình nói.

Lên tiếng đại diện cộng đồng DN trên địa bàn Thủ đô, ông Lê Văn Thành – Chủ tịch Công ty Cổ phần Thể thao Động Lực kiến nghị, gói hỗ trợ lãi suất sản xuất kinh doanh của thành phố nên được kéo dài sang năm 2014 thì sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho DN tiếp cận chương trình này. “DN nào sống được trong thời buổi này thì đã quá giỏi rồi. Bao nhiêu tài sản mười mấy năm tích lũy đã đi hết cả rồi, Công ty Động Lực cũng không thoát được vòng xoáy này, hàng ngàn công nhân cũng đã ra đi. So với những năm 2010-2012 thì DN bây giờ mới “ngoi ngóp” hồi phục nhưng vẫn còn rất khó khăn. Chính sách hỗ trợ của thành phố kéo dài sang năm 2014 thì sẽ hợp lý hơn, cứu được nhiều DN hơn” – ông Thành đề xuất.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.