Câu lạc bộ đạo diễn trăm triệu của màn ảnh Hoa ngữ

Với các nhà làm phim Hoa ngữ, 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 16 triệu USD, hơn 360 tỷ đồng) là mốc doanh thu mơ ước. Dù con số này không có nghĩa là phim có lãi vì còn tùy thuộc vào mức đầu tư nhưng đó là ngưỡng "đo tài" của các đạo diễn.
Câu lạc bộ đạo diễn trăm triệu của màn ảnh Hoa ngữ - ảnh 1

Hai đạo diễn trẻ Vương Toàn An (trái) và Phùng Đức Luân (phải) vừa ghi tên mình vào "Câu lạc bộ (CLB) đạo diễn trăm triệu" của điện ảnh Hoa ngữ.

Với doanh thu đạt trên 100 triệu nhân dân tệ, hai đạo diễn trẻ Vương Toàn An (phim Bạch Lộc Nguyên) và Phùng Đức Luân (phim Thái cực quyền) vừa ghi tên mình vào "Câu lạc bộ (CLB) đạo diễn trăm triệu" của điện ảnh Hoa ngữ, đưa danh sách này lên con số đẹp: 50 người.

Câu lạc bộ đạo diễn trăm triệu của màn ảnh Hoa ngữ - ảnh 2
Câu lạc bộ đạo diễn trăm triệu của màn ảnh Hoa ngữ - ảnh 3

Với bộ phim Anh hùng, Trương Nghệ Mưu là người đầu tiên có mặt trong danh sách "CLB đạo diễn 100 triệu".

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu là thành viên đầu tiên của "CLB đạo diễn trăm triệu" khi bộ phim Anh hùng do ông dàn dựng năm 2002 đạt doanh thu 250 triệu nhân dân tệ. Hai năm sau, bộ phim Thập diện mai phục của ông cũng kiếm được 153 triệu nhân dân tệ. Cùng năm này, đạo diễn Phùng Tiểu Cương trở thành thành viên thứ hai của CLB với 120 triệu nhân dân tệ từ bộ phim Thiên hạ vô tặc (Vô gian đạo).

Trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2007, có 11 bộ phim vượt ngưỡng 100 triệu nhân dân tệ, Trương Nghệ Mưu và Phùng Tiểu Cương đều chiếm 3 phim, còn lại là của các đạo diễn Châu Tinh Trì (Tuyệt đỉnh công phu), Trần Khải Ca (Vô cực), Lý An (Sắc, giới), Trần Khả Tân (Đầu danh trạng) và Vu Nhân Thái (Hoắc Nguyên Giáp).

Câu lạc bộ đạo diễn trăm triệu của màn ảnh Hoa ngữ - ảnh 4

"Vua hài nhảm" Châu Tinh Trì khi chuyển sang làm đạo diễn cũng gặt hái thành công lớn với phim Tuyệt đỉnh công phu.

Sau năm 2008, việc kiếm doanh thu 100 triệu nhân dân tệ không còn quá khó khăn như trước khi truyền thông ưu ái cho điện ảnh Hoa ngữ cũng như khán giả đã hình thành thói quen ra rạp xem phim. Năm 2008 có 9 phim, năm 2009 có 11 phim, năm 2010 có 17 phim, năm 2011 có 20 phim và tính đến ngày 14/10, năm 2012 đã có 12 phim vượt ngưởng 100 triệu nhân dân tệ.

Trong danh sách 50 thành viên của "CLB đạo diễn trăm triệu", đạo diễn Ngô Vũ Sâm già nhất, sinh năm 1946 và là người duy nhất thuộc thế hệ 4X. Thế hệ 5X có 18 đạo diễn, 6X cũng 18, 7X có 7 và chưa có một đạo diễn 8X nào may mắn lọt vào CLB này.

Câu lạc bộ đạo diễn trăm triệu của màn ảnh Hoa ngữ - ảnh 5

Không chỉ có mặt trong danh sách "Tứ đại hoa đán" (cùng với Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn), Từ Tịnh Lôi còn được đánh giá là một nữ đạo diễn trẻ xuất sắc.

Chỉ có 4 đạo diễn nữ có mặt trong "CLB đạo diễn trăm triệu", gồm Từ Tịnh Lôi, Kim Y Manh, Tần Tiểu Chân và Đổng Linh.

Có 7 đạo diễn sinh vào chòm sao Kim ngưu (từ 21/4 đến 21/5) là Vương Tinh, Trần Quốc Phú, Trần Đức Sâm, Đằng Hoa Đào, Lý Nhân Cảng, Trương Nhất Bạch và Lâm Siêu Hiền. Những người thuộc chòm sao này được miêu tả có tính kiên nhẫn, không bao giờ ra trận mà quên chuẩn bị nên thường thì họ "bách chiến bách thắng".

Do khả năng nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị hiếu nên đạo diễn Hong Kong chiếm đến 26 người trong "CLB đạo diễn trăm triệu", đạo diễn Trung Quốc có 20 người, còn đạo diễn Đài Loan chỉ có 4 người.

Câu lạc bộ đạo diễn trăm triệu của màn ảnh Hoa ngữ - ảnh 6

Bộ phim Họa bì 2 của đạo diễn Ô Nhĩ Thiện hiện đang dẫn đầu doanh thu với 762 triệu nhân dân tệ.

Đạo diễn hiện đang hốt bạc nhất nằm trên "CLB đạo diễn trăm triệu" là Ô Nhĩ Thiện, chỉ riêng bộ phim Họa bì 2 đã thu về 762 triệu nhân dân tệ (khoảng 120 triệu USD). Kế đó là đạo diễn Khương Văn với 724 triệu nhân dân tệ từ phim Hãy để đạn bay; 673 triệu nhân dân tệ thuộc về bộ phim Đường Sơn đại địa chấn của đạo diễn Phùng Tiểu Cương.

Anh Dương

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !