Cấp cứu một Việt kiều vì gắn 3 viên bi ngọc trai vào “của quý”

Gần đây, khoa Ngoại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận một vài trường hợp bệnh nhân bị nhiễm trùng dương vật vì nhét dị vật vào của quý.

Cấp cứu một Việt kiều vì gắn 3 viên bi ngọc trai vào “của quý” - ảnh 1

Hình ảnh viên bi được phẫu thuật ra từ của quý của một bệnh nhân.

Nhét ngọc trai để tăng kích thích

Trường hợp thứ nhất một bệnh nhân người TP.HCM tên Nguyễn Văn H. đến khám trong tình trạng mệt mỏi, lo lắng. Qua thăm khám bác sĩ không thấy có dấu hiệu sốt. Lúc này, anh H. mới kể với bác sĩ hai vợ chồng anh sống ở nước ngoài, mới kết hôn được mấy tháng. Gần đây về nước thăm người nhà, anh H. vào một phòng khám tư ở TP.HCM để đặt 3 viên bi ngọc trai vì tin rằng nhờ nó để kích thích, chiều vợ tốt hơn.

Anh H. tâm sự, vợ mình là người rất xinh đẹp, lúc nào trong đầu anh cũng lo lắng không phục vụ vợ tốt trong quan hệ tình dục. Để thể hiện tình cảm với vợ và bản lĩnh quý ông của mình, anh H quyết định đặt bi dương vật để tăng khoái cảm khi quan hệ cho vợ. Vừa về nước, anh đến phòng khám xin gắn bi vào dương vật. Sau đó, anh kiêng quan hệ vợ chồng 1 tuần. Sau đó quan hệ bình thường và không sử dụng bao cao su.

Tuy nhiên, được thời gian ngắn thì dương vật sưng tấy, phù nề và chảy dịch khiến anh H. đau đớn. Dù xấu hổ nhưng vì không chịu được đau, ra Hà Nội thăm người thân anh H. đã phải vào viện xin gặp bác sĩ cấp cứu.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, khoa Ngoại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khi vào khám, toàn bộ dương vật của anh sưng đỏ, phù nề. Vết mổ cũ có chảy dịch màu trắng đục và rất hôi. Bác sĩ kiểm tra phía dưới hãm dương vật có 1 dị vật tròn, 0,5cm di động hạn chế. Phía trên dương vật gần quy đầu có 2 dị vật tròn khoảng 0,5 cm, ấn vào các dị vật gây đau. Tinh hoàn hai bên bình thường.

Các xét nghiệm cận lâm sàng công thức máu: Bạch cầu tăng nhẹ, siêu âm ổ bụng bình thường. Đi tiểu tiện bình thường, nước tiểu trong.

Lúc này, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng dương vật sau đặt bi.

Mất dương vật vì gài bi

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên cho biết các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật lấy bỏ dị vật là 2 viên ngọc trai màu trắng, tròn kích thước khoảng 0,5 cm và làm sạch ổ viêm kết hợp làm rộng bao quy đầu. Sau ca mổ bệnh nhân nghỉ ngơi rồi ra viện luôn. 

Các bác sĩ đã kê thuốc cho bệnh nhân dùng kháng sinh đường uống tại nhà và thay bằng 2 ngày 1 lần. Sau 2 tuần bệnh nhân khỏi hoàn toàn và làm thủ tục xuất cảnh.

Nói về trường hợp của anh H. bác sĩ Liên cho biết: "Đây là một trong rất nhiều trường hợp mà tôi đã gặp sau đặt bi ở dương vật bị nhiễm trùng. Nhiều quý ông tin rằng việc đặt bi có thể “chiều” được bạn tình, tăng khoái cảm cho bạn tình và thể hiện được bản lĩnh đàn ông nhưng lợi đâu chưa thấy người đặt bi hay các dị vật khác đã đứng trước nguy cơ viêm nhiễm, thủng niệu đạo vì đặt bi.

Các hậu quả dễ thấy và nhiều nhất ở đặt dị vật vào của quý là nhiễm trùng dương vật, thủng niệu đạo, cương đau dương vật kéo dài, cong vẹo dương vật, xơ hóa vật hang. Nhiều trường hợp thủng vật hang gây chảy máu. Nhiều trường hợp gây hoại tử dương vật phải cắt cụt dương vật, gây nhiễm khuẩn máu". 

Chưa hết, khi quan hệ tình dục, người đặt bi thường có cảm giác đau đớn và gây đau đớn cho cả bạn tình. Bác sĩ Liên cho biết việc đặt dị vật còn có thể gây thủng âm đạo, gây rách tầng sinh môn của bạn tình khi giao hợp ở những tư thế bất thường.
Khánh Ngọc

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !