Cấp bảng nhắc thực hiện an toàn tiêm chủng cho các xã, phường

Việc làm này nhằm góp phần nhắc nhở các cán bộ tiêm chủng và người dân đảm bảo quy trình an toàn tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ em.
Cấp bảng nhắc thực hiện an toàn tiêm chủng cho các xã, phường - ảnh 1

Một mặt của bảng nhắc.

Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia (Bộ Y tế) vừa có kế hoạch cấp miễn phí cho mỗi xã, phường, thị trấn trong cả nước 1 bảng nhắc việc thực hiện các quy định về an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng mở rộng định kỳ hàng tháng.

Bảng nhắc giống như một pano thu nhỏ, cả 2 mặt đều in chữ vàng trên nền đỏ và được bọc bằng nhựa cứng. Một mặt ghi dòng chữ: “Yêu cầu cán bộ tiêm chủng kiểm tra, đối chiếu đảm bảo tiêm đúng đối tượng, tiêm đúng lịch, đúng loại vaccine, vaccine còn hạn sử dụng, đúng liều lượng, đúng đường tiêm”. Mặt còn lại: “Đề nghị các bà mẹ hỏi và xem loại vaccine mà con mình được tiêm chủng trong lần này”. Theo kế hoạch, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia (Bộ Y tế) sẽ cấp miễn phí cho mỗi xã phường, thị trấn 1 bảng nhắc vừa nêu.

Dự kiến từ tháng 4 đến đầu tháng 5/2014, toàn bộ bảng nhắc sẽ được chuyển đến các trạm y tế trong cả nước. Khi được đặt trên mỗi bàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng mở rộng định kỳ hàng tháng, những bảng nhắc này có tác dụng nhắc nhở cán bộ tiêm chủng và người dân thực hiện các quy định về an tàn tiêm chủng, tránh tình trạng tiêm nhầm vaccine.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: “Chiếc bảng nhắc đó được đặt ngay tại bàn tiêm chủng. Nhân viên y tế khi tham gia tiêm chủng đã được tập huấn nhưng khi nhìn vào chiếc bảng đó sẽ không quên thực hiện các nguyên tắc, quy trình tiêm vaccine. Chiếc bảng này cũng nhắc nhở các bà mẹ thực hiện quyền theo dõi con mình được tiêm vaccine gì, nắm được lịch tiêm chủng của con. Đặc biệt, trước khi tiêm, các bà mẹ hỏi nhân viên y tế rằng hôm nay con tôi được tiêm vaccine gì và trực tiếp kiểm tra vaccine thì sẽ giúp nhân viên y tế tránh sai sót, không tiêm nhầm vaccine”.

Cũng liên quan đến công tác tiêm chủng, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia (Bộ Y tế) đã thành lập các Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả Chiến dịch tiêm vaccine sởi- rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi tại các địa phương. Đến nay đã hoàn thành việc khảo sát đánh giá tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Tiền Giang, Long An, Phú Yên, Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh. 

Bắt đầu được triển khai từ tháng 9/2014, đến nay, về cơ bản chiến dịch tiêm vaccine sởi - rubella đã hoàn tất với khoảng 20 triệu trẻ em được tiêm chủng đảm bảo an toàn. Dự kiến, từ tháng 7 tới, vaccine sởi – rubella sẽ được đưa vào tiêm chủng thường xuyên, miễn phí trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, trở thành vaccine thứ 12 của chương trình này.

Theo Văn Hải/vov.vn

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !