Cảnh giác với vi rút khiến “phổi nẫu như bùn” ám ảnh bác sĩ

Dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng bệnh cúmdo vi rút như cúm B, cúm A/H5N1 vẫn ám ảnh các bác sĩ tại khoa điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai.
Cảnh giác với vi rút khiến “phổi nẫu như bùn” ám ảnh bác sĩ - ảnh 1

Vi rút cúm A/H5N1 rất nguy hiểm cho sức khoẻ.

Nguy kịch do cúm B

Mới đây khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai đã cấp cứu cho một bệnh nhân người Trung Đông đến Hà Nội du lịch không may mắc bệnh cúm B. Khi vào viện, bệnh nhân đã được điều trị ở Bệnh viện Việt Pháp nhưng tình hình bệnh nhân tiến triển xấu nên các bác sĩ của Bệnh viện Việt Pháp chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai.

Khi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị cúm B, viêm phổi do tụ cầu vàng dẫn đến hôn mê, suy đa phủ tạng. Sau gần 2 tuần cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, tình trạng của bệnh nhân cải thiện dần, tuy nhiên phổi bị tổn thương nặng nên vẫn phải theo dõi sát sao.

Các bác sĩ đã thực hiện lọc máu liên tục cộng với kỹ thuật trao đổi khí oxy ngoài cơ thể cùng máu ECMO cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể giảm bớt các ảnh hưởng của sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng. Bệnh nhân không có bảo hiểm du lịch nên chi phí điều trị đến nay đã lên đến 350 triệu đồng.

Cúm B là một trong những chủng vi rút gây cúm theo mùa ở người. Vi rút hoạt động mạnh vào thời điểm mùa lạnh hoặc những lúc giao mùa, có thể bùng phát thành dịch lớn tại những nơi đông dân cư. Sở dĩ vi rút cúm B có khả năng lây lan nhanh đến như vậy là do cơ chế lây nhiễm qua đường hô hấp của vi khuẩn. 

Đối với những người có hệ miễn dịch kém hoặc bị suy giảm như phụ nữ mang thai, người già và trẻ nhỏ, những đối tượng này có nhiều khả năng bị biến chứng bởi vi rút cúm B.

Theo các bác sĩ, người dân Việt Nam rất chủ quan với cúm. Các triệu chứng mệt mỏi, hắt hơi sổ mũi thường bị xem thường. Họ chỉ đến viện khi bệnh nặng, sốc nhiễm khuẩn dẫn đến hôn mê. Lúc nay phổi đã bị tổn thương rất nặng do vi rút tấn công vào phổi.

Ám ảnh với cúm A

Người bệnh nhiễm cúm A H5N1 thường có những biểu hiện giống với cúm thông thường và kèm theo một số dấu hiệu nguy hiểm hơn. Mùa đông thời tiết trở lạnh là dịp cao điểm dễ bùng phát thành dịch. 

Các dấu hiệu sớm của bệnh cúm gia cầm H5N1 thường bắt đầu trong vòng 2-5 ngày kể từ ngày bị nhiễm trùng. 

Sau đây là một số triệu chứng điển hình: Sốt cao liên tục trên 39 độ C, đau đầu, đau mỏi cơ, đặc biệt là đau tăng khi ho, ho, đau họng, đau nhức cơ bắp, viêm màng kết. 

Một số bệnh nhân có triệu chứng buồn nôn, khó thở. 

Ngoài ra, bệnh nhân có thể tức ngực, tim đập nhanh, nhịp thở thanh, dần dần bệnh nhân bị suy hô hấp dẫn đến suy đa phủ tạng, dẫn đến tử vong.

Do diễn biến nhanh và tính chất nghiêm trọng của bệnh, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời sẽ dẫn đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp, suy các phủ tạng và tử vong.

Giáo sư Nguyễn Gia Bình – Trưởng khoa điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho biết, lần đầu tiên ông tiếp cận với bệnh nhân bị cúm A H5N1 đó là cách đây hơn 10 năm. Bệnh nhân tên Phúc vào viện với các biểu hiện của cúm thường nhưng chỉ khác cái là bệnh diễn biến nhanh, vi rút xâm nhập vào các phế nang của phổi khiến cho việc trao đổi khí trong phổi không thể làm được.

Bình thường phổi khô và xơ nhưng các bác sĩ giật mình khi phổi của bệnh nhân ứ nước lại và “nẫu như bùn”. Cùng lúc đó, bệnh Bệnh viện Nhi trung ương, các bác sĩ cũng phát hiện nhiều bệnh nhi phổi có triệu chứng như thế.

Phổi bị tổn thương nặng,bắt buộc phải sử dụng máy thở để thay thế. Tuy nhiên, bệnh nhân lại có biến chứng tràn khí. Trước sự sống còn của người bệnh, các bác sỹ đã quyết định sử dụng phương pháp lọc máu liên tục, dùng quả lọc chuyên biệt nhằm hấp phụ các nội độc tố đang lưu hành trong máu làm giảm bớt các phản ứng viêm và tổn thương các cơ quan.

Lúc này, các bác sĩ đã phải áp dụng kỹ thuật mới nhất để cứu bệnh nhân. Có những ngày cả khoa đứng trông một bệnh nhân để theo dõi họ bất cứ lúc nào nếu có tai biến xảy ra. 

Dù đã hơn mười năm, GS Nguyễn Gia Bình cho biết mỗi khi nhớ lại các bệnh nhân phổi bị tổn thương do cúm ông lại ái ngại. Nhất là tình hình giết mổ gia cầm ở Việt Nam quá lỏng léo, người dân ở đâu cũng mang được gà đi khắp thành phố nên dịch có thể xảy ra bất cứu lúc nào.

Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !