Cẩn trọng khi da chân thay đổi sắc tố

Khi có những dấu hiệu của bệnh suy giãn tĩnh mạch: đau, sưng, nặng chân, chuột rút, đi gặp chuyên gia để được tư vấn và điều trị đúng, kịp thời. Nếu bịbiến chứng sắc tố da thay đổi, đen, ngứa, gãi sẽ gây lở loét, khó điều trị.

Suy tĩnh mạch chân có tỷ lệ mắc bệnh rất cao, đặc biệt ở phụ nữ. Các triệu chứng diễn ra âm thầm, nhiều người mắc bệnh nhưng lại không biết. Thậm chí đã được chẩn đoán đúng bệnh nhưng phác đồ điều trị không đáp ứng gây biến chứng nặng. Theo các bác sĩ, suy giãn tĩnh mạch là một căn bệnh lành tính nhưng hiện nay có nhiều ca để lại biến chứng nguy hiểm vì không được phát hiện chữa trị kịp thời hoặc chữa trị không phù hợp.

Chị Hoa (50 tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè, TP.HCM) rất may mắn chuyển phương pháp điều trị kịp thời nên bệnh đáp ứng rất tốt.

Châm cứu là phương pháp điều trị phù hợp với bệnh suy giãn tĩnh mạch, giúp máu lưu thông tốt hơn.

“Các triệu chứng ban đầu mình đã phát hiện từ rất lâu, lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là do bán hàng tạp hóa làm nhiều, đi lại nhiều, thức khuya dậy sớm, không đủ thời gian nghỉ ngơi nên mỏi chân, mỏi cơ. Mình uống thuốc giảm đau, xoa bóp dầu nóng. Nhưng càng ngày càng cảm thấy đau nhức, chân phù sưng to, đi lại khó khăn mình mới đi khám và được chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch chân. Ba năm nay triền miên điều trị ở nhiều bệnh viện khác nhau từ bệnh viện Chợ Rẫy đến Y học cổ truyền nhưng bệnh càng ngày càng nặng hơn, chân ứ nước, phù to cứ tưởng lên cân, ấn vào lún thịt, da chân đổi màu tím sẫm, nhìn rất ghê. Kèm theo đó là nhức mỏi, ngồi xuống đứng lên đi không được, không ngủ được, phải uống thuốc giảm đau thường xuyên. Tháng nào cũng đi kiểm tra ở bệnh viện, hết thuốc là đi tái khám. Có những lúc mình tưởng đâu đôi chân đã bị liệt, rất sợ. 

Cách đây 3 tháng, đứa cháu thấy không an tâm đã đưa đến điều trị bằng phương pháp châm cứu và uống thuốc sắc. May mắn bệnh đã tiến triển rất tốt, chân đã hết phù, đi lại dễ dàng hơn, hết đau nhức” – Chị Hoa chia sẻ.

Theo lương y Phạm Ngọc Khánh (Phòng khám YHCT Phước An Đường), trường hợp bị biến chứng như chị Hoa rất nhiều. Rất may mắn là da chân chị chưa bị lở loét. Chưa đến giai đoạn đó nhưng nếu không chữa trị đúng thì một thời gian ngắn sau sẽ bị.

Theo lương y Khánh, nên cảnh giác khi thấy chân thay đổi sắc tố da, gây lở loét điều trị khó khăn và dài lâu.

“Suy giãn tĩnh mạch chi dưới da nổi gân nhiều nhưng không đáng ngại, đáng ngại là sắc tố da biến đổi, tức là tình trạng bệnh đã quá nặng. Quy trình sẽ dẫn đến lở loét: chân phù, máu ứ lại, nhìn tưởng đâu mập mạp nhưng thực chất là máu ứ đọng gây phù nề. Máu không nuôi nổi nên sắc tố da thay đổi dần, thâm, đen, nặng nữa thì lở loét.

Nếu chị Hoa đã uống thuốc khắp nơi và thời gian dài như vậy mà bệnh không thuyên giảm, ngày càng nặng thì chứng tỏ phác đồ điều trị đã không đáp ứng với bệnh của chị.

Nguyên nhân gây bệnh cho chị là do bệnh nghề nghiệp, đi lại quá nhiều, gây áp lực lớn lên đôi chân, máu dồn xuống chân gây ứ mạch máu, tĩnh mạch phình to, kéo theo đó chân phù nề, điều trị không đáp ứng bệnh càng ngày càng nặng, máu không nuôi nổi nên sắc tố da thay đổi, hoại tử dần.” – Lương y Khánh phân tích.

Được biết, trước lúc chuyển hướng điều trị bằng phương pháp châm cứu và uống thuốc sắc chân chị Hoa rất to, đi phải có người dìu, sau một thời gian điều trị 3 tháng bệnh đã đỡ nhiều, theo lương y Khánh thì đã giảm được 70%, kiên trì đúng phác đồ uống thuốc và 2 ngày châm cứu một lần thì khoảng 6 tháng là chân chị Hoa sẽ trở lại bình thường.

Trên thực tế suy giãn tĩnh mạch là một căn bệnh mãn tính không thể tự khỏi. Chính vì vậy, để điều trị hiệu quả và ngăn không cho bệnh bị biến chứng nặng, mọi người nhất là các chị em cần lưu ý ngay khi có những dấu hiệu đầu tiên của bệnh. Bên cạnh đó, nên nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa bệnh. 

Để được tư vấn và khám bệnh, bệnh nhân có thể liên hệ theo thông tin:

Lương y Phạm Ngọc Khánh – Phòng khám YHCT Phước An Đường

SĐT: 0903.982619

Địa chỉ: 799 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Website: www.yhocphuocanduong.com

PHÚC NGUYÊN

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !