Cần Thơ chú trọng tuyên truyền người dân cảnh giác tội phạm mua bán người
![]() |
Chị em tham gia sinh hoạt, truyền thông phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và mua bán người do Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố tổ chức. (Ảnh: Cần Thơ Online) |
Theo cơ quan điều tra, qua tiếp xúc với các nạn nhân bị mua bán sau khi được giải cứu trở về, hầu hết nạn nhân có trình độ văn hóa thấp, ở vùng sâu vùng xa, không có việc làm. Các đối tượng mua bán người đã dụ dỗ họ đưa sang nước ngoài để bán bằng nhiều hình thức như: giới thiệu việc làm có lương cao, đi du lịch hoặc lấy chồng nước ngoài để đổi đời.
Bên cạnh đó, hiện nay, tình trạng lao động nông thôn ra thành thị kiếm việc làm ngày càng đông, nhưng họ chưa quen với lối sống đô thị. Chính vì vậy, những người lao động này dễ bị đối tượng tội phạm lừa gạt trở thành nạn nhân mua bán người. Một số chị em có tư tưởng muốn đi nước ngoài để đổi đời, nên tìm mọi cách kể cả lấy chồng nước ngoài, đã tạo điều kiện cho đối tượng dụ dỗ, gạt bán.
Hiện nay, tội phạm mua bán người còn xuất hiện phương thức mới là những nạn nhân bị mua bán trở về hoặc vẫn còn ở nước ngoài móc nối với đối tượng là tội phạm mua bán người để lừa bán người thân, bạn bè.
Bên cạnh công tác nắm tình hình, phát hiện tội phạm mua bán người, ngành Công an thành phố còn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là chị em về thủ đoạn của tội phạm mua bán người thông qua các buổi sinh hoạt hội, nhóm, câu lạc bộ dành cho phụ nữ.
Thực hiện quy chế ký kết liên tịch giữa Công an, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về tuyên truyền phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, các đơn vị phối hợp với các ban, ngành của địa phương lồng ghép tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người với công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
Nội dung tuyên truyền tập trung như kế hoạch, quy trình tiếp nhận, chế độ, chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư về phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em.
