Cần dừng đào tạo hệ cao đẳng sư phạm để bồi dưỡng chất lượng giáo viên?

“Việc bồi dưỡng giáo viên là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của giáo viên nói chung cũng như giáo viên từng bộ môn nói riêng. Bên cạnh đó, hiện nay chúng ta cần dừng đào tạo cao đẳng hệ sư phạm”, TS Phạm Văn Hùng cho hay.

Hôm nay (22/9), Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo về chất lượng giáo dục phổ thông.

Hội thảo đã nhìn nhận, đánh giá toàn diện về giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó, có cả những ưu điểm, hạn chế và cả những thách thức, trở ngại về đội ngũ giáo viên sẽ được các chuyên gia nhìn nhận một cách khách quan và công bằng.

TS Phạm Văn Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế tại hội thảo

Nói về chất lượng giáo viên tại các cơ sở giáo dục hiện nay, TS Phạm Văn Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế cho hay: “Tôi đặc biệt quan tâm đến bồi dưỡng chất lượng giáo viên. Chúng ta phải có một chương trình quốc gia về bồi dưỡng giáo viên thống nhất trong toàn quốc và đương nhiên phải có quy định về đảm bảo tài chính.

Việc bồi dưỡng giáo viên là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của giáo viên nói chung cũng như giáo viên từng bộ môn nói riêng. Bên cạnh đó, hiện nay chúng ta cần dừng đào tạo cao đẳng hệ sư phạm.

Với việc xây dựng chương chương trình giáo dục phổ thông tổng thể như hiện nay liệu giáo viên ở trình độ cao đẳng có thể thực hiện? Dù ở bất cứ bậc học nào cũng cần giáo viên ở trình độ ĐH.

Bên cạnh đó, một trong những việc làm cần thiết hiện nay là khảo sát và phân loại đội ngũ giáo viên nhất là giáo viên ngoại ngữ. Ngoài ra cũng cần tổ chức đào tạo và cung cấp cho các nhà trường các loại hình giáo viên theo chương trình mới (giáo viên dạy tiếng dân tộc, giáo viên tư vấn hướng nghiệp, giáo viên nghệ thuật (dạy ở cấp THPT), giáo viên dạy ngoại ngữ 2.

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Anh - nguyên trưởng Phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở GD&ĐT Nghệ An đã đưa ra con số “gây sốc” là 70% giáo viên đứng lớp không có năng khiếu sư phạm. “Nghề dạy học vừa mang tính khoa học lại là nghề đòi hỏi người dạy có nghệ thuật trong giảng dạy. Đối chiếu điều này, giáo viên có năng khiếu sư phạm rất ít. Không có năng khiếu trong khi giáo viên lại không tích cực rèn luyện dẫn đến năng lực yếu kém”, ông  Nguyễn Đình Anh cho hay.

Cũng tại hội thảo, GS. Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình GDPT tổng thể đã báo cáo quy trình và định hướng của chương trình GDPT mới cho hay: “Từ năm 1945 đến nay chúng ta có 3 cuộc cải cách giáo dục vào năm 1950, 1956 và 1979.

Đặc điểm chung của 3 lần này là thực hiện theo đề án cái cách giáo dục của chính phủ, hai lần cái cách trước dựa theo chương trình cũ (học sơ hạn) để phù hợp với thực tế kháng chiến. 2 lần đầu dường như không có xây dựng chương trình. Năm 1979 thì có dự thảo chương trình vắn tắt và cho đến nay chưa có văn bản nào của Bộ GD & ĐTphê duyệt chương trình chính thức".

GS. Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình GDPT tổng thể

GS. Nguyễn Minh Thuyết cũng cho biết thêm: "Về quy định về đổi mới SGK hiện hành: Tất cả các bước xây dựng chương trình tổng thể cũng như chương trình các môn học đều thông qua việc tổ chức chương trình hiện hành, biên soạn chương trình mới, tổ chức trưng cầu ý kiến nhân dân và chuyên gia rồi thẩm định rồi mới ban hành.

Định hướng chương trình mới chúng ta đã chuyển mạnh từ chương trình nặng về kiến thức sang chương trình phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

Trên thế giới người ta xây dựng chương trình theo 3 đặc điểm sau: Dạy học phân hóa (phù hợp với sở thích của học sinh); dạy học tích hợp; dạy học theo hướng tích cực của người học.

Chương trình của Việt Nam cũng dạy theo hướng phân hóa như vậy. Học sinh được tự chọn môn học phù hợp. Lâu nay chúng ta quy định học thể chất là học sinh phải chạy 100 m hay nhảy cao 1,2m, điều này không phù hợp với nhiều học sinh. Vì thế, chúng ta tách ra thành nhiều học phần để những học sinh không nhảy được sẽ học thể dục nhịp điệu. Đến bậc THPT sẽ tổ chức theo hình thức các câu lạc bộ thể thao tự chọn.

Ngoài ra, chương trình cũng phải đảm bảo đảm phù hợp với điều kiện của Việt Nam: Đội ngũ giáo viên, hệ thống cơ sở vật chất cũng như tâm sinh lí của học sinh. Ngoài ra, để đảm bảo phù hợp phải xác định số lượng môn học, thời lượng mỗi môn học phải phù hợp, đúng mức, trao quyền chủ động cho địa phương trong quá trình học, chương trình cũng không nên quá chi tiết để các đơn vị viết SGK viết phù hợp với từng địa phương.

Đây là lần đầu tiên, chương trình giáo dục không quy định chi tiết thời lượng từng môn trong tuần mà chỉ quy định thời lượng của cả năm học và nhà trường có thể tổ chức dạy trên lớp và ngoài lớp học để đa dạng hóa hình thức dạy học”.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !