Cần điều chỉnh chính sách đưa thông tin về vùng dân tộc thiểu số

Nhà nước cần điều chỉnh chính sách đưa thông tin về vùng dân tộc thiểu số, cấp phát hoặc bán rẻ radio cho đồng bào, bởi đây vẫn là phương tiện truyền thông dễ sử dụng, tiện lợi trong điều kiện sinh hoạt và sản xuất của những người dân vùng khó khăn.

Đến tháng 6/2017, Đài Truyền thanh – truyền hình huyện Sông Hinh là đài cấp huyện duy nhất ở tỉnh Phú Yên sản xuất chương trình tiếng dân tộc thiểu số phục vụ hiệu quả nhu cầu thông tin bằng tiếng mẹ đẻ của người Ê đê trên địa bàn huyện miền núi này.

Khoảng 18 – 20 năm trước, nhà văn Y Điêng đã đến gặp những người có trách nhiệm trong huyện đề nghị xây dựng chương trình phát thanh tiếng Ê đê. Ông tâm sự: “Đồng bào ở Sông Hinh hầu hết đều là dân tộc Ê đê. Mình cũng là người Ê đê biết cái chữ thì phải nói, phải dịch tiếng Việt sang tiếng Ê đê cho bà con mình nắm bắt kịp tin tức thời sự trong nước, trong tỉnh”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Do gặp nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất và nhân lực, mãi đến đầu năm 2002, Đài Truyền thanh – truyền hình huyện Sông Hinh mới bắt đầu xây dựng chương trình phát thanh tiếng Ê đê, với sự hợp tác của nhà văn Y Điêng trong việc dịch và đọc. Ngày 14/3/2002, chương trình phát thanh tiếng Ê đê đầu tiên được phát trên sóng FM tần số 98 Mhz, dù chỉ có 7 tin và 1 bài đọc “chay” gói gọn trong 15 phút nhưng đã được nhiều người Ê đê hoan nghênh, cổ vũ.

Hơn 15 năm nay, chương trình phát thanh tiếng Ê đê đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc kết nối ý Đảng – lòng dân tại huyện miền núi Sông Hinh. Với tần suất 4 kỳ/tháng, chương trình tập trung phản ánh những đổi thay của các buôn làng trong việc xây dựng, phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; những cách làm ăn mới, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng...

Theo nhiều già làng và người có uy tín, có chương trình phát thanh tiếng Ê đê, bà con rất vui vì được nghe tiếng của đồng bào mình, do người mình nói, hoặc chương trình phát thanh tiếng Ê đê có tác dụng rất lớn trong việc tuyên truyền, giải thích những âm mưu, ý đồ của kẻ xấu dể bà con biết và không nghe theo lời xúi giục của chúng.

Đến tháng 6/2017, Đài Truyền hình – truyền hình huyện Sông  Hinh là đài cấp huyện duy nhất ở tỉnh Phú Yên sản xuất chương trình tiếng dân tộc thiểu số phục vụ hiệu quả nhu cầu thông tin bằng tiếng mẹ đẻ của người Ê đê trên địa bàn huyện.

Chia sẻ về những khó khăn trong hoạt động truyền thanh bằng tiếng Ê đê, ông Phan Ngọc Cường, Trưởng Đài Truyền thanh – truyền hình huyện Sông Hinh cho biết: “Do nhiều yếu tố khách quan, ví dụ như hạn chế về nhân lực, tài chính, nên hiện nay, thời lượng phát sóng tiếng Ê đê của đài còn quá ít. Mặt khác, hiện nay, bà con Ê đê ở Sông Hinh có rất đông người nghe chương trình phát thanh tiếng Ê đê nhưng chủ yếu nghe qua loa truyền thanh không dây. Nhà nước cần điều chỉnh chính sách đưa thông tin về vùng dân tộc thiểu số, cấp phát hoặc bán rẻ radio cho đồng bào, bởi đây vẫn là phương tiện truyền thông dễ sử dụng, tiện lợi trong điều kiện sinh hoạt và sản xuất của những người dân vùng khó khăn”.

Cũng theo ông Phan Ngọc Cường, hiện đài cấp huyện ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số chỉ tiếp sóng đài tỉnh và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam chứ không tiếp sóng chương trình tiếng dân tộc. Để đáp ứng nhu cầu nghe đài bằng tiếng mẹ đẻ của người Ê đê, cần có cơ chế kết nối giữa đài địa phương và đài trung ương trong sản xuất, phát sóng chương trình tiếng dân tộc. Đài trung ương phải là một “nhạc trưởng” kết nối các đài địa phương có cùng chương trình tiếng dân tộc để trao đổi chương trình, đặc biệt là các chương trình ca nhạc, giải trí bằng tiếng dân tộc.

Bình Minh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !