Căn bệnh gây tử vong cho 3 triệu người đang bị bỏ quên

Đa số bệnh nhân mắc bệnh này thường vào viện ở giai đoạn muộn nên việc điều trị khó khăn, bệnh nhân phải thở máy, thậm chí tử vong. Đây là căn bệnh gây tử vong đứng hàng thứ tư trên thế giới.

Căn bệnh gây tử vong cho 3 triệu người đang bị bỏ quên - ảnh 1

Bệnh nhân bị viêm tắc nghẽn phổi điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai.

Mắc bệnh 10 năm không biết

Ông Nguyễn Văn D. trú tại Thái Bình là bệnh nhân thường xuyên của trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Ông D. 66 tuổi, cho biết, từ 10 năm trước ông đã bị bệnh co thắt phế quản. Mỗi năm ông đều cấp cứu vài lần. Mỗi lần cấp cứu ở bệnh viện huyện, bác sĩ đều chẩn đoán giãn phế quản và tiêm kháng sinh. Sau một thời gian dễ thở hơn ông lại về nhà. Từ đó đến nay năm nào cũng đi viện vài lần vì khó thở nhưng không biết bệnh gì.

Gần đây, ông D. vừa khó thở vừa tăng huyết áp. Bệnh viện huyện can thiệp nhưng huyết áp cứ tăng nên giới thiệu lên tuyến tỉnh. Tại đây bác sĩ cũng không kiểm soát được huyết áp và tình trạng khó thở của ông. Để thở được ông ngồi dậy vịn tay vào thành giường cố gắng hít từng chút không khí, có lúc bác sĩ phải cho thở bằng bình ôxy.

Ông D. được đưa lên bệnh viện Bạch Mai khi bệnh quá nặng. Tại đây, bác sĩ nghe phổi và tiến hành đo chức năng hô hấp chẩn đoán viêm tắc nghẽn phổi mãn tính. Người nhà ông còn không biết gì về căn bệnh này. Họ chỉ hiểu ra khi nghe bác sĩ hỏi về bệnh sử và ứng với cha mình thì quá đúng.

Hay như trường hợp của bà Nguyễn Thị H. trú tại Bắc Giang, bà H. bị ho nhiều và khó thở. Bà đi kiểm tra bác sĩ còn cho rằng bị viêm họng hạt mãn tính. Bà H. sống chung với bệnh này vài năm nay và mỗi lần ho, khó thở bà lại đến bệnh viện tiêm kháng sinh rồi về. Đến khi ho nhiều, bệnh nặng không thở được bác sĩ mới giới thiệu bà lên Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm tắc nghẽn phổi mãn tính.

3 triệu người chết mỗi năm

Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới, đây là căn bệnh nguy hiểm. Mỗi năm căn bệnh này cướp đi mạng sống của 3 triệu dân trên toàn thế giới. 

Có nhiều người bị viêm tắc nghẽn phổi mãn tính lại nhầm với viêm họng hạt. Nhiều 
trường hợp bệnh nhân đến khám khi bệnh đã quá nặng, để lại hậu quả đáng tiếc. Đa số người bệnh đều không biết gì về bệnh này mà họ chỉ nghĩ đó là bệnh giãn phế quản. Thậm chí cả nhân viên y tế tuyến cơ sở cũng ít biết đến những biểu hiện của bệnh.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ngô Quý Châu, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai – Giám đốc trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viêm tắc nghẽn phổi mãn tính là căn bệnh nguy hiểm nhưng ít người để ý đến nó. Bệnh nhân vào viện đều ở tình trạng bệnh nặng.

Bệnh có triệu chứng như ho, khạc đờm, khó thở. Những bệnh nhân bị tắc nghẽn phổi mãn tính 90% có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào.

Khi khám có dấu hiệu từ trên lồng ngực của bệnh nhân có tiếng ran, để khẳng định tắc nghẽn mãn tính cần đo chức năng phổi qua máy là phát hiện được bệnh.

Tuy nhiên, GS Châu cho biết trên thực tế bệnh nhân không được chẩn đoán sớm và chỉ chẩn đoán khi bệnh đã nặng.

Bệnh nhân bị viêm tắc nghẽn phổi mãn tính thường tăng lên trong thời điểm giao mùa. Trong lúc giao mùa khả năng bị nhiễm vi khuẩn từ đường hô hấp trên, hô hấp dưới làm cho tình trạng co thắt phế quản, chất nhày nhiều lên làm rối loạn thần kinh, bệnh trở nên nặng lên.

Cách dự phòng tốt nhất của bệnh này là “nói không hút thuốc lá. Những ai hút nên dừng càng sớm càng tốt, tránh yếu tố gây bệnh đã được chứng minh từ nhiều năm nay, cải thiện được không khí trong lành. Không đun bếp than vì khói than là yếu tố gây bệnh, kể cả khói than củi, khói từ bếp rơm, bếp rạ” – GS Châu nhấn mạnh.

Ngoài ra, những trường hợp bản thân bệnh nhân không hút nhưng trong nhà có người hút thì cũng bị ảnh hưởng, nhất là ở gia đình có những cháu có bất thường về gen. 

Để phòng chống bệnh hô hấp cho cả gia đình, giáo sư Châu cho rằng mỗi người nên cố gắng tạo môi trường không khí trong lành, khói thuốc do môi trường, giảm thiểu yếu tố ô nhiễm môi trường nơi làm việc, nơi mình sinh sống, từ việc đảm bảo thông khí tốt, lắp điều hoà nhiệt độ....

Người bị bệnh hen, viêm phế quản nên tránh nhà có khí độc, không nên nuôi những con vật như chó mèo, hạn chế các đồ chứa bụi dị nguyên đường hô hấp.

Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !