Căn bệnh gần 4 triệu người Việt mắc nhưng vẫn còn mù mờ chưa hiểu

Đái tháo đường là một trong những bệnh không lây nhiễm, nhưng có nhiều biến chứng nguy hiểm. Tại Việt Nam có khoảng gần 4 triệu người mắc bệnh và con số này được dự báo sẽ tăng lên 6,1 triệu người vào năm 2040.

 

Dùng chung đơn thuốc

Các chuyên gia về đái tháo đường cho biết người dân vẫn còn chưa hiểu về bệnh và còn có nhiều quan niệm sai lầm về bệnh dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Ví dụ trường hợp của ông N. M. H. 57 tuổi quê Lâm Thao, Phú Thọ là điển hình. Do người mệt mỏi, háo nước nên ông H. đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra, bác sĩ phát hiện đường huyết lúc đói của ông H. lên tới 13mmol/l và chẩn đoán đái tháo đường tuyp 2. Bác sĩ kê đơn thuốc điều trị khoảng 1 tháng. Sau 1 tháng, ông H. ra nhà thuốc gần nhà nhờ kiểm tra đường huyết nhưng vẫn chưa xuống.

Vì sợ xuống viện kiểm tra tốn kém nên ông H. đã lấy luôn đơn thuốc của một người quen và sử dụng. Hậu quả, sau khi uống thuốc 1 thời gian, ông H. bị biến chứng tăng đường huyết nặng vì sai thuốc và quan niệm người tiểu đường giống nhau dùng chung đơn thuốc được.

Hay trường hợp bà Lại Thị N. 67 tuổi, Thái Bình. Bà N. bị đái tháo đường tuyp 2 phát hiện được 7 tháng trước. Sau khi điều trị đường huyết ổn định, bà N. nghĩ bệnh đã khỏi nên không kiêng khem và ăn uống như bình thường. Kết quả, bà N. phải nhập viện vì đường huyết tăng 'chót vót' lên tới 18 mmol/l lúc đói.

{keywords}
Đái tháo được căn bệnh gần 4 triệu người Việt mắc 

Ông Đỗ Anh T. 56 tuổi, Hà Nội cũng nghĩ đái tháo đường là bệnh bình thường và lúc nào nhớ thì uống thuốc, quên thì thôi. Có những lúc tham công tiếc việc ông đi công tác và quên không mang thuốc. Hậu quả, đái tháo đường biến chứng phá vỡ hết cơ quan nội tạng. Khi nhập viện cấp cứu, đường huyết trong máu lên tới 23 mmol/l. Sau gần 3 tháng kiên trì điều trị biến chứng đái tháo đường, nhưng ông T. đã không qua khỏi.

Bệnh không thể chữa khỏi

Theo Ths.Bs.Châu Hoàng Sinh - Khoa Nội Tiết- Bệnh viện quận Thủ Đức, đái tháo đường là rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, có đặc điểm tăng glucose huyết do khiếm khuyết về tiết insulin, về tác động của insulin, hoặc cả hai. Tăng glucose mạn tính trong thời gian dài gây nên những rối loạn chuyển hóa carbohydrate, protide, lipide, gây tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau, đặc biệt ở tim và mạch máu, thận, mắt, thần kinh.

Bác sĩ Sinh cho biết hầu như ngày nào ông cũng gặp các bệnh nhân với những câu hỏi và hiểu biết về bệnh chưa tốt. Ví dụ có trường hợp điều trị bệnh tiểu đường nhiều năm, đường huyết thường xuyên cao, bác sĩ tư vấn các biện pháp kiểm soát đường huyết tốt hơn nhưng bệnh nhân tỏ thái độ “tui thấy khỏe, bác sĩ cứ cho thuốc uống là được”.

Hay có bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 đã 3 năm, chích insulin. Đi tái khám, bác sĩ tư vấn uống thuốc, bệnh nhân nhất quyết từ chối. Bệnh nhân khẳng định: “tiểu đường là do thiếu Insulin, chỉ cần chích Insulin là đủ” nên không chịu theo tư vấn của bác sĩ.

Theo bác sĩ Sinh, đái tháo đường cần phải nhớ đây là bệnh suốt đời, cần phải kiểm soát bệnh chứ không khỏi hẳn. Việc chữa khỏi đái tháo đường là không có và không có thuốc nào điều trị hết được bệnh đái tháo đường nên người bệnh cần hiểu và tuân thủ tư vấn và điều trị của bác sĩ.

BS Sinh cho biết có rất nhiều bệnh nhân tiểu đường khi điều trị ổn định được bác sĩ cho ngưng thuốc nhưng nghĩ mình hết bệnh là không đúng. Khi bệnh nhân ăn uống nhiều, sẽ gây tăng đường huyết và biến chứng. Đây là trường hợp thường gặp. Vì vậy, ngưng thuốc không có nghĩa là ngưng thực hiện đúng chế độ ăn uống, vận động.

Nếu bệnh nhân kiểm soát kém hay không kiểm soát đường huyết sẽ gây tăng đường huyết kéo dài và gây ra các biến chứng. Có bệnh nhân điều trị thấy khỏe (mặc dù đường huyết vẫn cao), dẫn đến chủ quan, ít quan tâm sức khỏe hơn, lâu ngày sẽ có biến chứng.

Vậy, quan trọng là chúng ta cần kiểm soát tốt đường huyết sẽ giảm biến chứng do tiểu đường gây ra. Theo số liệu từ hiệp hội đái tháo đường thế giới (IDF), 70% biến chứng đái tháo đường có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát được đường huyết. Nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, nếu chúng ta kiểm soát đường huyết càng sớm ngay khi chẩn đoán sẽ giảm được nhiều biến chứng.

Khánh Chi 

 

Hai lưu ý giúp phòng tránh căn bệnh gây tử vong nhiều hơn ung thư

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.

Ngồi trong ô tô có cần chống nắng?

Khi trời nắng, tia cực tím hoạt động càng mạnh, trong đó tia UVA có khả năng xuyên qua cửa kính ô tô. Đây là tác nhân gây lão hóa, nám, thậm chí là ung thư da.

Ba thói quen uống nước gây hại cho cơ thể vào ngày nắng nóng

Ngày hè nắng, người dân thường muốn uống ly nước lạnh giúp giải tỏa cơn nóng, khát. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây hại cho cơ thể.

Những người không nên ăn mướp

Quả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.

Người 32 tuổi có thận như cụ già sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật

Một tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng của Kobayashi, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kobe bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

Đang cập nhật dữ liệu !