Căn bệnh âm thầm gây tử vong tiềm ẩn trong mỗi gia đình

Tiểu đường là căn bệnh không còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên rất nhiều bệnh nhân có tâm lý chủ quan không đến bệnh viện, chỉ khi có biến chứng mới đi khám.

Căn bệnh âm thầm gây tử vong tiềm ẩn trong mỗi gia đình - ảnh 1

Bệnh nhân bị tiểu đường ở bệnh viện Nội tiết trung ương.

Ngơ ngác khi bị tiểu đường

Chị Nguyễn Thị Hoa trú tại Tương Mai, Hà Nội cho biết chị bị tiểu đường hơn 1 năm nay. Từ khi biết mình bị tiểu đường, chị suy sụp vì căn bệnh không chữa được. Trước đó, chị Hoa cảm thấy mệt mỏi, nhưng lúc nào cũng thèm ăn. Chỉ đến khi chị bị tê bì chân tay, đêm khó ngủ đi khám bác sĩ cho biết chị bị tiểu đường biến chứng thần kinh gây tê bì khó ngủ.

Chị Hoa vẫn không tin mình bị tiểu đường vì từ trước đến nay chị ăn rất ít đồ ngọt. Hơn nữa, cơ thể cũng nhỏ không béo thì làm sao có thể bị tiểu đường.

Triệu chứng bỗng dưng thèm ăn của anh Nguyễn Văn Tới trú tại Đống Đa, Hà Nội là điển hình. Anh Tới kể sức khỏe bình thường nhưng khi thấy mình tự nhiên muốn ăn nhiều, uống nước cũng lắm nhưng không tăng cân. Một lần đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đại học Y bác sĩ chẩn đoán anh bị tiểu đường tuyp 2. Anh Tới giật mình vì chẳng có triệu chứng nào ngoài “bỗng dưng ăn nhiều”.

Anh Tới cho biết từ khi bị tiểu đường, anh phải ăn kiêng nhiều. Thậm chí một bữa chỉ dám ăn một bát cơm, không ăn đồ có nhiều chất béo. Bị bệnh và phải ăn kiêng nên lúc nào anh cũng mệt mỏi.

Thạc sĩ Nguyễn Huy Cường – Phòng khám nội tiết số 1 ngõ 133 Thái Hà, Hà Nội cho biết bệnh tiểu đường là nguyên nhân tử vong nhiều hơn cả bệnh ung thư vú và HIV/AIDS gộp lại. Bệnh tiểu đường type 2 chiếm tới 90% số trường hợp mắc bệnh nhưng lại thường xuyên được chẩn đoán muộn 7-10 năm (có khi hơn thế). Chẩn đoán muộn khiến cho bệnh nhân bị biến chứng nhiều hơn và nặng hơn. Thử máu định kỳ hàng năm cho đối tượng nguy cơ mắc cao là cách tốt nhất để phát hiện bệnh sớm.

Ăn quá nhiều đường gây ra bệnh tiểu đường?

Bác sĩ Cường cho biết quan niệm ăn nhiều đường gây tiểu đường là hết sức sai lầm. Bình thường các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyến cáo mọi người không nên ăn nhiều chất đường vì đường không có lợi nhiều cho sức khỏe và có nhiều đồ ăn khác ngon hơn. Nhưng bản thân chuyện ăn nhiều đường không gây ra bệnh tiểu đường. Bằng chứng là vào thời bao cấp, chúng ta ăn rất nhiều gạo (một loại chất đường), ít chất béo và đạm hơn, nhưng lúc đó đâu có nhiều bệnh nhân tiểu đường.

Bác sĩ Cường cho biết không chỉ sai lầm trong việc ăn đường, nhiều bệnh nhân khi bị chẩn đoán tiểu đường còn ngạc nhiên vì cho rằng mình gày không thể bị tiểu đường được. Cần hiểu đúng là tình trạng thừa cân béo phì được coi là một trong những yếu tố nguy cơ gây bệnh. Có rất nhiều người thừa cân béo phì nhưng không bị mắc bệnh tiểu đường. 

Bệnh tiểu đường còn do nhiều yếu tố nguy cơ kết hợp như tuổi tác, lối sống ít vận động, tình trạng kháng insulin, tăng huyết áp, tăng mỡ máu, đa nang buồng trứng, stress, nhiễm độc, đẻ con to do mắc tiểu đường khi có thai, gen gây bệnh và cả những nguyên nhân mà lúc này đây khoa học còn chưa biết hết.

Người mắc tiểu đường không phải ăn chế độ ăn 'kiêng’ khắt khe như đã từng được khuyến cáo. Thay vào đó là chế độ ăn theo hướng dẫn cho bất kỳ người khỏe mạnh bình thường nào khác. Người bị tiểu đường không phải là tuyệt đối không ăn chất béo động vật bão hòa (mỡ động vật, đặc biệt là mỡ trong phủ tạng); hãy ăn thực phẩm đa dạng về nguồn gốc; khối lượng ăn tùy theo thể trạng nếu đang thừa cân: giảm lượng ăn; nhưng nếu đang thiếu cân: phải ăn nhiều hơn. Nếu như trước khi được chẩn đoán bệnh, bạn chưa ăn uống khoa học thì nay là thời điểm tốt để thay đổi.
Ph. Thúy

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !