"Cái kết đắng" cho antifan dám "bắt lỗi" Ngọc Trinh khi cô nàng khoe ảnh body gợi cảm

Mới đây, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh tiếp tục gây shock khi đáp trả cực "gắt" một anti-fan bắt lỗi mình khiến anti-fan phải "câm nín" vì xấu hổ.

Mới đây, chủ nhân của phát ngôn gây sốt một thời “không có tiền cạp đất mà ăn” - Ngọc Trinhlại vừa có màn đáp trả thẳng thừng trước những lời bắt lỗi không đáng có của antifan khi cô viết sai chính tả.

Không chỉ nổi tiếng bởi body nóng bỏng, gu thời trang sành điệu và những phát ngôn gây bão, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh còn là một trong những người đẹp hiếm hoi dám thẳng thừng “đốp chát” lại trước những lời chê bai, khiêu khích của anti-fan.

Cụ thể mới đây trên trang cá nhân của mình, khi cô nàng hào hứng khoe ảnh chụp chung với “ông Bầu” Vũ Khắc Tiệp và chia sẻ dòng trạng thái về dự định công việc sắp tới của mình cùng đàn anh tại Bali thì do không để ý cô kiều nữ chân dài này đã viết nhầm chính tả chữ Follow (tạm dịch: theo dõi) thành Folow. Chớp lấy thời cơ, anti-fan đã nhanh chóng vào bắt bẻ cô nàng: “Khiếp, cái từ Follow chị ấy viết thành cái gì kia?” kèm một icon thể hiện sự khinh thường.

Không để anti-fan có dịp “lên tiếng” lần nữa, Ngọc Trinh đáp thẳng: “Viết sai thì viết lại có gì khiếp hả em!” khiến anti-fan “câm nín” vì xấu hổ khi bắt bẻ người khác những điều không đáng. Không chỉ Ngọc Trinh, nhiều fan của cô nàng cũng nhanh chóng vào bình luận bênh vực cô nàng trước câu nói “kém duyên” của anti-fan.

Đây không phải lần đầu "nữ hoàng nội y" chỉnh đốn những người có bình luận khiếm nhã và đưa tin bịa đặt về mình. Trước đó đã có nhiều lần cô nàng khiến fan phải “đứng hình” vì những lời “dằn mặt” không phải dạng vừa dành cho anti-fan.

Ngọc Trinh từng làm clip hướng dẫn khán giả tập yoga và đăng tải trên kênh Youtube riêng. Bên cạnh những lời khen ngợi dáng vóc của "nữ hoàng nội y" thì vẫn có không ít những lời chê bai. Đặc biệt, một bình luận mỉa mai: "Mày ưỡn ẹo để chuẩn bị câu thêm thằng đại gia nào nữa hả" gây chú ý. Không để những lời đơm đặt làm xấu hình ảnh mình, Ngọc Trinh nhanh chóng “đốp chát” lại: “Nếu tất cả các bạn tập yoga đều câu được đại gia thì Trinh nghĩ đại gia trên đời này không đủ cho các bạn để câu đâu”.

Quả thật, về khả năng "cãi nhau tay đôi" với anti-fan thì Ngọc Trinh "không phải dạng vừa đâu".

Trong lần xuất ngoại sang Singapore tham dự sự kiện Đêm Hội Chân Dài 12 do ông bầu thân thiết Vũ Khắc Tiệp tổ chức, Ngọc Trinh đã chiêu đãi khán giả nơi quê nhà đoạn clip 18 giây ngắn ngủi nhưng đủ để phô diễn đường cong nóng bỏng cùng nước da trắng bật tông của người đẹp.

Trước việc khoe body “quá đà” của cô, không ít người than phiền "nữ hoàng nội y" ăn mặc quá thách thức.

Một khán giả đã tỏ ra khinh thường và thương lại cô nàng: "chị không thấy mắc cỡ hả",đáp lại lời nói “kém duyên” của netizen. Ngọc Trinh đã thẳng thắn: "không cưng" cùng biểu tượng cảm xúc hết sức cool ngầu.

Đặc biệt nhất phải kể đến sự việc Ngọc Trinh bị tố hi sinh cả sức khỏe, thân thể để được đẹp hơn với làn da trắng. Làn da trắng sứ mà Ngọc Trinh có được sau thời gian chăm chút từng bị anti-fan khao lên rằng do cô đã "thay máu trắng da".

Đứng trước lời bịa đặt kinh khủng này, người đẹp Trà Vinh đã có một chia sẻ khá dài trên trang cá nhân: "Ai cũng biết khi mới vào showbiz, da Trinh không được trắng lắm. Sau đó nhờ đổi màu da, Trinh mới có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Trinh thừa nhận điều đó. Nhưng không hiểu các bạn nghe ở đâu chuyện Trinh thay máu, lột da để trắng. Thật đáng sợ. Da và sức khỏe của mình thì Trinh phải lo, hơi đâu các bạn lo giùm vậy? Dù có thế nào Trinh cũng không phải người bất chấp tất cả để trắng".

Với tính cách "có gì nói nấy", Ngọc Trinh không ngần ngại khi đáp trả “vanh vách” với những người không ưa cô. Nếu nhiều nghệ sĩ hoạt động trong showbiz chọn cách bỏ qua, không quan tâm đến lời mỉa mai, công kích, xúc phạm thì trái lại, "nữ hoàng nội y" luôn khác biệt khi khiến anti-fan phải “câm nín” nếu dám "cà khịa"đến mình.

Sam
Từ khóa: Đăng ảnh khoe dáng "nuột nà" nhưng bị anti-fan bắt "cà khịa" Ngọc Trinh đáp trả cực "gắt" nữ hoàng nội y

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !