Cách dùng quạt sưởi cho trẻ sơ sinh an toàn và không khô da

Trời rét, nhiều gia đình đã sắm thêm chiếc quạt sưởi. Tuy nhiên, cách dùng quạt sưởi cho trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh không đơn giản: Chọn mua loại quạt sưởi nào? Dùng quạt sưởi ở bao nhiêu độ? Đặt quạt sưởi cách xa bao nhiêu?...

Thời tiết miền Bắc chuyển lạnh cũng là lúc nhiều cha mẹ bắt đầu quan tâm đến chuyện mua máy sưởi, quạt sưởi để giữ ấm cho trẻ, nhất là trẻ sơ sinh - khi hệ miễn dịch và sức chịu lạnh của bé còn rất kém. Tuy nhiên, cách sử dụng quạt sưởi cho trẻ không đơn giản, thậm chí, nếu không biết dùng đúng cách, quạt sưởi có thể khiến trẻ bị khô da, nẻ mặt, khó thở, mất nước...

Cùng nghe các chuyên gia nhi khoa và chuyên gia kỹ thuật nhiệt tư vấn về cách sử dụng quạt sưởi cho trẻ sơ sinh.

Quạt sưởi để 20-25 độ C là tốt nhất

Giải đáp thắc mắc của các bậc phụ huynh về việc liệu trẻ sơ sinh có nên dùng quạt sưởi, Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Quang Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiên Tâm cho biết: Về cơ bản, quạt sưởi không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ. Với các gia đình có con nhỏ nên quan tâm về nhiệt độ khi bật quạt. Các bà mẹ không nên để quạt ở mức lớn, khi đó nhiệt tỏa ra nhiều sẽ làm da bé khô hơn, nhiệt độ thích hợp với bé từ: 20-25 độ C.

Cùng quan điểm với Bác sĩ Sơn, Tiến sỹ Nguyễn Nguyên An – Giảng viên kỹ thuật nhiệt, Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng cho rằng: Nhiều cha mẹ nghĩ khi dùng quạt sưởi, nếu đóng cửa thì sẽ gây khô da. Thực ra, khi đóng cửa, độ ẩm sẽ cao hơn bên ngoài, vì trong nhà chúng ta luôn có hiện tượng thoát hơi nước. Nhưng khi đóng cửa thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh hơn tốc độ thoát hơi nước, nên gây cảm giác da bị khô. Vì vậy, nếu dùng lò sưởi cho bé, các mẹ cần kết hợp phun ẩm.

“Khi sử dụng thiết bị sưởi trong những ngày rét đậm, cha mẹ không nên đặt nhiệt độ quá nóng, chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời nhiều để tránh tình trạng gặp lạnh đột ngột khi bước ra khỏi phòng. Đối với khí hậu nước ta chỉ nên để từ 22- 25 độ C là phù hợp. Bởi không khí quá khô nóng dễ ảnh hưởng tới hệ hô hấp của trẻ. Nên bỏ chậu nước vào phòng khi bật máy sưởi.”, Tiến sỹ Nguyên An bổ sung.

Cách dùng quạt sưởi cho trẻ sơ sinh an toàn và không khô da - ảnh 1

Trẻ sơ sinh có sức đề kháng kém và không chịu được lạnh sâu nên quạt sưởi là thiết bị nhiều cha mẹ quan tâm (ảnh minh hoạ)

Cách dùng quạt sưởi cho trẻ sơ sinh an toàn và không khô da

Bác sỹ Lê Quang Sơn và Tiến sỹ Nguyên Anh chia sẻ cho các bà mẹ một số lưu ý khi sử dụng quạt sưởi cho trẻ:

- Ở gia đình có trẻ sơ sinh, trước khi đưa bé vào ngủ nên bật quạt sưởi trước 5-10 phút để quạt có thời gian tỏa nhiệt khắp phòng.

- Khoảng cách an toàn để sử dụng quạt sưởi là cách giường hoặc cách người 1,5-2 m. Quạt sưởi tỏa nhiệt rất mạnh, nếu cho trẻ nằm quá gần hoặc đứng quá gần, luồng gió nóng sẽ làm cho trẻ bị bỏng ( da trẻ rất nhạy cảm và mỏng).

- Sau khi bé ngủ 1 tiếng, mẹ nên hé cửa để lưu thông không khí vì quạt sưởi làm bí khí oxy trong phòng. Để tránh khô da cho con, mẹ có thể thoa kem dưỡng da, giữ ẩm da vào mặt, chân tay cho con để bảo vệ tốt hơn cho làn da của bé.

- Quạt phải để thật vững, chắc bảo đảm không bị đổ nghiêng, gây nguy hiểm cho bé.

- Không nên làm dụng máy sưởi quá mức mà phải có thời gian nghỉ để không khí trong phòng được tái tạo lại. Lúc này nên mở tất cả các cửa để không khí được thông thoáng, không khí khô nóng cũ được thay thế bằng làn không khí mới. Làm như vậy sẽ giảm được đáng kể bệnh về đường hô hấp do sử dụng máy sưởi gây ra.

- Không sử dụng máy sưởi ở khu vực có nước tràn.

- Không để máy hoạt động khi ra khỏi phòng để tiết kiệm điện năng vừa đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

- Không nên sử dụng máy sưởi để sưởi ấm cả một căn phòng, hiệu quả nhất là sưởi ấm một không gian nhỏ như khu giường ngủ. Không nên bật hoặc tắt đột ngột và để quạt ở chế độ lớn.

Cách dùng quạt sưởi cho trẻ sơ sinh an toàn và không khô da - ảnh 2

Khoảng cách an toàn để sử dụng quạt sưởi là cách giường hoặc cách người 1,5-2 m. (ảnh minh hoạ)

Cách chọn quạt sưởi phù hợp với trẻ

Thị trường quạt sưởi mùa đông đang nóng dần lên với đủ loại mẫu mã, chức năng. Nhiều cha mẹ vẫn phân vân trong cách chọn quạt như thế nào cho tốt và phù hợp vì mỗi loại quạt lại có những ưu điểm, nhược điểm riêng.

Đây là những thông tin rất cần thiết trước khi các mẹ quyết định chọn mua 1 chiếc quạt sưởi để sưởi ấm cho bé vào mùa đông này.

1. Quạt sưởi dầu:

Ưu điểm:

* Không đốt cháy không khí vì hơi nóng tỏa ra rất chậm (giống như điều hòa), hơi ấm tỏa đều chứ không nóng cục bộ như đèn sưởi halogen.

* Không làm khô da.

* Một số máy có thêm bộ phận tạo ẩm, quạt nên không khí luân chuyển đều.

* Sấy khô quần áo nhanh chóng.

* Có rơle nhiệt cảm biến tự động ngắt và làm việc khi đủ và thiếu nhiệt. Và có nhiều chế độ điều chỉnh nhiệt phù hợp, màn hình hiển thị LCD.

* Độ bền cao.

Nhược điểm:

* Giá thành tương đối cao, thấp nhất cũng trên 1 triệu đồng.

* Hình thức không đẹp, cồng kềnh.

* Một số tấm sưởi có mùi dầu khi hoạt động.

Khuyến cáo: Tuyệt đối không được sử dụng sản phẩm nơi có độ ẩm cao, đặc biệt không được sử dụng để sưởi trong nhà tắm và trong khi tắm vì dễ gây chập điện nguy hiểm cho người sử dụng.

2. Quạt sưởi hơi nước

Giá thành tùy loại, các sản phẩm cao cấp có giá khá cao, từ 7 đến 10 triệu đồng, nhưng sản phẩm của Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia dao động khoảng 1,300,000đ đến 1,500,000đ.

Ưu điểm:

* Thiết kế bắt mắt, nhiều chế độ nhiệt khác nhau, màn hình điều khiển LED, có điều khiển từ xa.

* Sử dụng cả hai mùa nóng và lạnh.

* Tránh tình trạng bị khô da do có thêm hơi nước được thổi ra cùng hơi nóng.

Nhược điểm:

* Cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích.

* Khả năng làm ấm kém.

* Sử dụng cầu kỳ hơn các loại máy sưởi khác bởi phải sử dụng nước sạch và súc rửa bầu đựng nước thường xuyên để tránh thổi ra mùi tanh cũng như không để nước bị nhiễm khuẩn.

Theo Tuệ Linh (Khám Phá)

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !