Cách chữa bệnh ung thư vô tiền khoáng hậu của “Thánh sống” như thế nào?

Khi được người phụ nữ lạ đến cho bánh, sữa và hôn, sờ tay, phun nước… vào người vì cho rằng đây là nước thánh có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Nhiều người cũng ra để được “thành sờ”.

Thánh sống “bắt khối u”

Cách chữa bệnh ung thư vô tiền khoáng hậu của “Thánh sống” như thế nào? - ảnh 1

Người phụ nữ béo, đeo khăn vàng tự nhận là thánh sống chữa ung thư.

Chị Nguyễn Thị V. 47 tuổi, trú tại thành phố Ninh Bình đang điều trị ung thư vú tại Bệnh viện K Trung ương, cơ sở Quán Sứ tâm sự, chị bị ung thư vú cách đây 3 năm và đã điều trị thành công. Gần đây, chị thấy đau nhức xương hông nên đi kiểm tra thì phát hiện ung thư đã di căn sang xương. Trong tâm trạng buồn vì đứa con đang học lớp 10, hoàn cảnh gia đình khó khăn, là mẹ đơn thân, nên việc có được cơ hội đỡ bệnh là chị cố gắng lượm lặt.

Bản thân chị V. cũng không thể lý giải được vì nhiều người đang điều trị ở bệnh viện rất nặng về nhà uống thuốc nam họ khỏe hơn, sống thêm được lâu hơn. Có lẽ vì thế, chị V. cũng hi vọng nào đó dù rất mong manh. 

Chị V. là người được “thánh sống” tại vỉa hè Bệnh viện K phù phép. Chị kể bà ôm chị sau đó ghì chặt cánh tay chị và lấy tay xoa ngực rồi lại vung tay ra xa kiểu như “cầm khối u ném đi”. Bà ý bảo sẽ phù phép để khối u mất đi. Vì nghĩ chẳng có hại gì cho bệnh, không uống thuốc nào nên chị V. cũng để yên cho bà ấy làm giúp. Chị cho biết “không uống cái gì, chỉ là giải quyết tư tưởng nên mình cứ ngồi cho bà ấy làm thôi”.

Hơn mười ngày “chinh chiến” tại cổng Bệnh viện K, hàng trăm bệnh nhân đã được “thánh” hôn, xoa, rưới nước để hi vọng mang may mắn đên. Chị V. kể, bà ấy không nói là chữa được bệnh mà chỉ nói truyền may mắn vì bà ấy cũng từng chết đi sống lại.

Bác Quảng một người làm xe ôm tại cổng Bệnh viện K cho biết người phụ nữ này rất kỳ lạ. Bà ấy đến cổng bệnh viện K cho bánh, kẹo và sữa cho bệnh nhân sau đó bắt đầu ngồi rồi nói rất nhiều về cách chữa bệnh. Ngày nào bà cũng nhờ người đàn ông mà bà gọi là chồng, chở đến. Khi chữa bệnh cho người bệnh, bà ấy nói nhanh nên không ai nghe rõ bà ấy nói gì. Những người mắc “án tử” nghe thấy tia hi vọng họ cũng tò mò đến để mong được chữa bệnh.

Bác Quảng cho biết đến hơn mười năm làm xe ôm ở cổng bệnh viện K, chưa có người phụ nữ nào lại “dị nhân” đến thế. Bà ấy sẽ chửi những người cho rằng cách chữa bệnh của bà là vớ vẩn hay đuổi bà ấy đi.

Cách chữa bệnh ung thư vô tiền khoáng hậu của “Thánh sống” như thế nào? - ảnh 2

Người nhà bệnh nhân nói về cách chữa bệnh lạ lùng của bà Thánh sống này.

Một người đàn ông chăm sóc người thân tại Bệnh viện K Hà Nội tâm sự, ngày hôm qua là ngày đông nhất của bà khi bà quấn chiếc khăn voan to, vàng như “bụt” và bà ngồi phán và móc khối u ra khỏi người cho người bệnh. Nhưng bà chỉ “chữa” cho những người nhìn ra dáng bệnh nhân ung thư. 

Theo ông, người phụ nữ này có cách chữa bệnh rất kỳ lạ như úp mặt người bệnh vào ngực mình hoặc dùng tay, để vào chỗ kín truyền năng lượng cho người bệnh. Ngoài ra, người phụ nữ này còn có những cử chỉ rất lạ như trợn mắt, cười ha hả… Để việc chữa bệnh đạt hiệu nghiệm nhiều người đã lấy chút tiền đặt lễ 5 – 10 nghìn coi như đền lễ “Thánh sống”. Việc đặt tiền này là người bệnh tự nguyện, bà “Thánh” không ép.

Phản khoa học!

Nói về cách chữa bệnh lạ lùng, PGS Nguyễn Văn Thuấn – Phó Giám đốc Bệnh viện K trung ương cho biết, cách chữa bệnh này hoàn toàn phản khoa học. Nhiều người coi khi có bệnh thì vái tứ phương là sai lầm. 

PGS Thuấn tâm sự, sau hơn 20 năm làm công tác điều trị, thực tế ông đã gặp không ít các trường hợp đang được điều trị bằng các phương pháp chính thống gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa chất kết quả đang rất tốt lại bỏ để điều trị bằng một số loại lá, thuốc không rõ nguồn gốc, các phương pháp điều trị không chính thống…. Kết quả là nhiều trong số các bệnh nhân này thấy không đỡ quay lại xin điều trị bằng Tây Y thì bệnh đã ở giai đoạn quá khả năng cứu chữa, phần còn lại tử vong trong quá trình điều trị.

Người dân không nên vì nghe theo những lời tự xưng Thần, Thánh, bỏ ngang lộ trình chữa trị theo phác đồ của bệnh viện mà chuyển sang các biện pháp chữa trị không chính thống khác. Điều này sẽ làm mất đi “thời gian vàng” trị bệnh và phải chịu những tác hại của bệnh.

Thạc sĩ Phạm Thị Việt Hương – Khoa Nhi Bệnh viện K trung ương cho biết hiện nay rất nhiều người còn ấu trĩ tin vào các cách chữa bệnh thần thánh phản khoa học. Do đó, các bác sĩ thường yêu cầu người bệnh tìm hiểu rõ các phác đồ điều trị và phải theo tư vấn của bác sĩ. 
Ph. Thúy

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !