BV Da liễu TƯ tiếp nhận thêm 22 trẻ từ Hưng Yên nhập viện vì bệnh sùi mào gà

Sự việc nhiều trẻ bị sùi mào gà ở Khoái Châu, Hưng Yên trở thành bài học cho các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc và truyền tai nhau chữa bệnh cho con.

Trẻ bị sùi mào gà sau đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu trung ương

Tiếp tục nhiều trẻ bị sùi mào gà

Theo thống kê của bệnh viện Da liễu trung ương chỉ riêng ngày 19/7 có 10 trẻ ở Hưng Yên bị sùi mào gà đến bệnh viện khám trong đó có 2 trẻ tái khám còn lại 8 trẻ khám mới và 1 trẻ phải nhập viện để điều trị do tổn thương lan rộng.

Như vậy, chỉ sau 3 ngày từ 17 đến 19 /7/2017 toàn viện có 23 trẻ dưới 15 tuổi đến khám sùi mào gà thì ở Hưng Yên đã có 22 cháu. Các cháu sẽ phải điều trị lâu dài, nhiều đợt điều trị và tính từ ngày 17/7 với những trẻ ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên bị sùi mào gà sẽ được Bệnh viện Da liễu trung ương điều trị hoàn toàn miễn phí.

Đến xã Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên hầu như bé trai nào cũng được nong tách bao quy đầu tại cơ sở nhà bà Hoàng Thị Hiền – y sĩ làm việc tại trạm y tế xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Người dân ở đây cho biết các cháu hầu như cháu nào cũng được nong tách bao quy đầu giống hư trẻ em đến tuổi đi học thì đến trường còn ở đây các bé trai là phải nong tách bao quy đầu.

Bà nội cháu L.V.T, người cùng làng với y sĩ Hiền, có mặt tại nhà y sĩ Hiền khi chúng tôi đến cho biết, cháu bà cũng chữa hẹp bao quy đầu ở nhà “bác sĩ” Hiền năm ngoái sau khi bác sĩ Hiền khẳng định: “Nếu không chữa sẽ mắc nhiều bệnh”. Vì vậy “chúng tôi phải nghe lời bác sĩ chứ biết làm sao”.

Hầu như cháu nào cũng nong

Nhà bà Nguyễn Thị T. có 3 cháu trai cháu đầu sinh năm 2006 và hai cháu về sau sinh năm 2012 đều được bà Hiền nong tách bao quy đầu khi còn nhỏ. Bà T. cho biết từ năm 2006 bà bế cháu đi nong bao quy đầu bà Hiền đã lấy 350 nghìn đồng. Ở đây, trẻ nhỏ nhà nào cũng nong nên thành ra mọi người đều coi đó là việc phải làm.

Rất may mắn, ba cháu trai nhà bà T. đến nay vẫn chưa có biểu hiện gì của sùi mào gà nhưng gia đình bà cũng thót tim may mà các cháu làm từ ngày đó chứ bây giờ làm không biết thế nào.

Những người dân sống tại đây đều cho biết không chỉ riêng ở xã Dạ Trạch mà các xã lân cận cũng đến đây nong bao quy đầu rất nhiều. Cháu nào đến khám bà Hiền cũng bảo nong, có cháu chẳng cần khám người nọ truyền tai người kia cũng đến nong.

Cán bộ trạm y tế xã Dạ Trạch và danh sách các cháu bị sùi mào gà ở xã

Theo nhiều người dân mọi người bảo nhau không làm ra bệnh viện mổ tốn tiền nên ai cũng ra làm.  Tiền thuốc và tiền khám là 700 nghìn cháu.

Theo thông tin từ trạm y tế xã Dạ Trạch nơi y sĩ Hiền cư trú và hành nghề trái phép, chỉ trong ngày 18/7, đã thống kê được 8 trường hợp điều trị hẹp bao quy đầu tại nhà y sĩ Hoàng Thị Hiền, trong đó có 6 trường hợp đang điều trị sùi mào gà tại bệnh viện Da Liễu Trung ương, có những trường hợp đã điều trị tới lần thứ 15 chưa khỏi với tổng chi phí đã lên tới hàng chục triệu đồng. Đau xót nhất là các bệnh nhi này đều sinh năm 2015-2016. Mọi người đều không biết bà Hiền làm gì mà chỉ truyền nhau đưa con đến nhà bà Hiền nong và cắt bao quy đầu.

Trong khi đó, theo nghiên cứu chung cho thấy, tỉ lệ bé trai hẹp bao quy đầu giảm dần theo lứa tuổi. Nếu ở độ tuổi sơ sinh, tỉ lệ hẹp bao quy đầu lên tới 96% thì khi 1 tuổi, 3 tuổi chỉ còn 50% và 10%. Đến 17 tuổi, tỉ lệ này chỉ còn 1%.

Bác sĩ Lê Anh Dũng - Trưởng khoa Tiết niệu - Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định hẹp bao quy đầu không phải là bệnh lý mà là hiện tượng sinh lý sau đẻ. Theo đó, khi mới sinh, đa số trẻ bị hẹp bao quy đầu sinh lý, nhưng cùng với thời gian, bao quy đầu sẽ tách khỏi quy đầu mà trong nhiều trường hợp là không cần can thiệp.

Bác sĩ Dũng nhấn mạnh việc hướng dẫn cha mẹ cách vệ sinh và tự nong cho trẻ tại nhà luôn được ưu tiên khi thực hiện tư vấn cho những trường hợp hẹp ít. Chỉ cần hướng dẫn trẻ khi tắm, vệ sinh, tự kéo ngược da bao quy đầu về phía bụng, đến khi toàn bộ lỗ tiểu lộ ra là đạt kết quả.

Trước việc cha mẹ các bé đua nhau đưa con đi nong bao quy đầu bác sĩ lo ngại có thể vô tình khiến bé hẹp bao quy đầu sinh lý thành chít hẹp bao quy đầu bệnh lý.


Phương Thúy

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !