BTS, TWICE, NU'EST hé lộ kế hoạch ngày Tết Trung thu 2019

Lễ hội Chuseok - Tết Trung thu là một trong những ngày lễ quan trọng của người Hàn Quốc. Nhiều idol tranh thủ ngày nghỉ này để nghỉ ngơi tận hưởng cùng gia đình, bạn bè, người thân.

Lễ hội Chuseok, Thường được gọi là Lễ Tạ ơn, Tết Trung thu của Hàn Quốc, diễn ra vào thời gian rằm Tháng 8 âm lịch cũng chính là Tết Trung thu cổ truyền của người Hàn Quốc. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng của người Hàn Quốc. 

Trong thời gian này, một số ngôi sao sẽ dành thời gian cho gia đình trong khi những người khác vẫn sẽ bận rộn với công việc.

Những cô gái xinh đẹp củaTWICE.

7 chàng trai BTS tiết lộ sau khi tham gia ghi hình chương trình đặc biệt của đài truyền hình SBS cho ngày Tết Trung thu vào ngày 11/9, họ sẽ dành phần lớn thời gian của kỳ nghỉ cùng gia đình.

Các nghệ sĩ của công ty giải trí JYP Entertainment TWICE , Stray Kids và ITZY sẽ có những ngày nghỉ.

Đây là những ngày nghỉ quan trọng của TWICE để chuẩn bị cho sự trở lại vào tháng 9 ngay khi kỳ nghỉ kết thúc.

Những cô gái xinh đẹp củaTWICE.

Tzuyu TWICE chia sẻ: "Tôi nghỉ ngơi cùng gia đình và bạn bè. Tôi sẽ đi cắm trại". Trong khi đó, Kim Dahyun tiết lộ cô sẽ ăn thật nhiểu đồ ăn ngon và xem chương trình giải trí như  Giải vô địch điền kinh của ngôi sao thần tượng tại nhà cùng các thành viên trong gia đình.

Sooyoung SNSD đã lên kế hoạch xem phim Binge, chăm sóc thú cưng, học nấu món sườn của mẹ tôi và ăn thức ăn ngon cùng gia đình.

Sooyoung SNSD

Công ty giải trí Starship Entertainment cũng cho biết họ không sắp xếp công việc cho các nghệ sĩ của họ trong kỳ nghỉ năm nay. Sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới gần đây, MONSTA X sẽ nghỉ lễ Chuseok và dành thời gian cho gia đình.

Kim Chungha, nữ ca sĩ đã bận rộn với cả hoạt động solo và chuẩn bị trở lại của nhóm nhạc IOI cũng sẽ dành kỳ nghỉ tại nhà với gia đình.

Các chàng trai của X1 sẽ có kỳ nghỉ đầu tiên sau khi ra mắt cùng gia đình. Các thành viên sẽ trở về  nhà  và nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ Chuseok.

IZ*ONE sẽ trải qua kỳ nghỉ tại Nhật Bản vì trùng với thời gian họ đang có buổi biểu diễn tại đất nước này.

Tuy nhiên, vẫn có một số idol  làm việc trong kỳ nghỉ Chuseok với các lịch trình hoạt động ở nước ngoài. SEVENTEEN  đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho sự trở lại của họ vào ngày 16 tháng 9. NU'EST hướng tới Đài Loan cho chuyến lưu diễn Segno. 

Lễ hội Chuseok là một trong những ngày lễ quan trọng của người Hàn Quốc. Vì mùa Thu cũng là mùa gặt nên nhà nông thuở trước nhân đó bày lễ tạ ơn tổ tiên đã giúp có mùa màng no đủ và cầu mong cho mùa màng năm sau bội thu...

Đây cũng là dịp gia đình sum họp. Ai ở xa quê cũng tìm về quây quần bên gia đình trò chuyện, ăn uống và hưởng thụ những thành quả của vụ thu hoạch duy nhất trong 1 năm.

Hoàng Dung
Từ khóa: Lễ hội Chuseok Tết Trung Thu BTS tết trung thu 2019

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !