Bộ trưởng Trần Hồng Hà lên tiếng về việc Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị 'tố' gom đất

Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà ngày 21-5 đã lên tiếng về thông tin dư luận phản ánh việc Thứ trưởng Bộ TN-MT Trần Quý Kiên thu gom đất nông lâm trường để làm trang trại.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội

Ngày 21-5, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội về việc thông tin dư luận phản ánh Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Trần Quý Kiên thu mua đất nông lâm trường trên địa bàn xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cho biết: "Đây hoàn toàn là việc của cá nhân. Trong thời kỳ xem xét bổ nhiệm, bộ cũng đã biết vấn đề này".

Trả lời về việc dư luận băn khoăn đất của Thứ trưởng Trần Quý Kiên thu gom ở nông trường Việt Mông, trước đó Bộ TN-MT đã thanh tra nông trường này và đã đề cập nhiều sai phạm ở đây, vậy bây giờ thứ trưởng lại mua ngay đất ở đây liệu có đúng quy định hay không? Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết sẽ trao đổi với Thứ trưởng Trần Quý Kiên để ông trực tiếp trả lời. "Chỉ có cá nhân nói mới bảo vệ cho mình được. Còn tôi là bộ trưởng không thể quan tâm hết việc của gia đình ông thứ trưởng"- Bộ trưởng Hà bày tỏ.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho biết đây là việc của cá nhân và chỉ ông Kiên mới nắm rõ mọi thứ. "Còn ở chỗ này liên quan đến gia đình. Gia đình anh Kiên làm nông nghiệp ở Thái Bình. Anh Kiên làm cái này chẳng qua là ở quê, anh em của anh ấy khó khăn nên đưa anh chị em ra, chủ yếu làm nông nghiệp nuôi cá và làm ruộng. Chứ không phải như người ta nói làm thú vui đâu"-ông Hà nói.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng khẳng định trong quá trình làm công tác cán bộ, ông Trần Quý Kiên có kê khai mảnh đất này.

"Thực sự ở đây không phải là mua, mà là các nông lâm trường được giao khoán sử dụng mấy chục năm, và thời gian giao khoán đó còn lại thời gian khoảng 20 năm. Anh Kiên mua là mua lại cái thời gian giao khoán của người dân để thực hiện việc khai thác đất đai theo đúng quy định trong hợp đồng khoán của nông lâm trường"- ông Hà cho biết.

Trước đó, ngày 3-5, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, ông Chu Văn Kỷ - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Thụy An (huyện Ba Vì) - phản ánh tình trạng hàng loạt công trình không phép được xây dựng trên đất nông lâm trường.

Làm rõ câu hỏi trên, ông Bạch Công Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, cho biết việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện rất phức tạp, thậm chí có biểu hiện mua bán bất động sản, chuyển nhượng đất nông lâm trường. Bên cạnh đó, việc quy hoạch ở các nông lâm trường chưa rõ ràng phần nào đất ở, phần nào đất sản xuất và không bàn giao cho địa bàn quản lý.

"Vì vậy, đất đai ở những khu vực này được quản lý một cách trôi nổi. Chính quyền huyện, xã chúng tôi cũng có trách nhiệm trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm trực tiếp phải là các ông chủ nông lâm trường này"- ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, bản thân các ông chủ nông lâm trường quản lý đất đai rất lỏng lẻo. Nhiều khi có sự việc liên quan đến đất đai nông lâm trường xảy ra, chủ đất không chịu báo cáo hoặc báo cáo theo kiểu "sự đã rồi".

Ông Bạch Công Tiến cũng cho biết chính quyền huyện cũng có nghe dư luận phản ánh thông tin ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ TN-MT, "gom" đất nông lâm trường nằm trên địa bàn xã Yên Bài. "Sau khi nghe dư luận phản ánh, chúng tôi đã cử cán bộ xuống xã Yên Bài tìm hiểu sự việc. Vấn đề mua bán đất theo kiểu trao tay như thế rất phức tạp. Nhưng để khẳng định sự việc liên quan đến Thứ trưởng Kiên hay không thì chúng tôi chưa có cơ sở. Việc này chúng tôi sẽ báo cáo thành phố xin ý kiến chỉ đạo"- ông Tiến nói.

Nguồn: văn Duẩn/nld.vn

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.