Bộ trưởng Nông nghiệp: “Tái cơ cấu chăn nuôi, không có chỗ cho sự lưỡng lự"

Theo Bộ trưởng Nông Nghiệp, cần phải thay đổi tư duy về ngành chăn nuôi. “Sản xuất dư để xuất khẩu, không xuất được thì ăn”, cách tiếp cận này hoàn toàn không còn phù hợp.

Tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi và triển khai nhiệm vụ cấp bách 6 tháng cuối năm 2015 diễn ra ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức phát nhấn mạnh: “Sản xuất tiêu dùng trong nước có dư để xuất khẩu, không xuất được thì ăn, cách tiếp cận này hoàn toàn không còn phù hợp. Kể cả tiêu dùng trong nước cũng phải làm cho ngành chăn nuôi của nước ta cạnh tranh quốc tế”. 

Bộ trưởng Nông nghiệp: “Tái cơ cấu chăn nuôi, không có chỗ cho sự lưỡng lự

Chăn nuôi nhỏ lẻ khiến giá thành cao, sản phẩm không có sức cạnh tranh. Ảnh minh họa

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay, Việt Nam đang đứng thứ hạng nhất nhì thế giới về số lượng đàn vịt, thứ 5 thế giới về đàn lợn nhưng giá trị, chất lượng thì thua xa.

Hiện nay chúng ta xuất khẩu cà phê, hồ tiêu 90%, cao su 80%, …nhưng ngành chăn nuôi xuất khẩu chưa đáng kể. Thị trường chỉ trói ở 90 triệu dân. Trong khi đó Đan Mạch với 5 triệu dân nhưng có 8 triệu đầu lợn, xuất khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới. Hay như Thái Lan, năm 2014 xuất khẩu gia cầm đạt 40 tỷ USD.

Trước thực trạng của ngành, Bộ trưởng yêu cầu phải đặt ngành Chăn nuôi của Việt Nam vào “bản đồ” chăn nuôi thế giới, thay đổi cách tiếp cận trong việc phát triển ngành theo hướng sản xuất hàng hóa, cạnh tranh cao về chất lượng, giá trị trong tiêu dùng và xuất khẩu.

Theo Bộ trưởng trong năm nay chúng ta sẽ ký 5-6 Hiệp định thương mại tự do, trong đó có những đối tác hết sức mạnh mẽ. Đó là thịt bò Úc, thịt lợn Đan Mạch, thịt gà Thái Lan…. Việt Nam sẽ trở thành thị trường tự do của các nước buộc ngành chăn nuôi phải chuyển hướng, làm kiên quyết, cấp bách các giải pháp để có một nền chăn nuôi cạnh tranh quốc tế. Cạnh tranh không phải để xuất khẩu mà để đứng vững ở sân nhà.  Không còn chỗ cho sự lưỡng lự nếu không muốn ngành chăn nuôi thất bại.

Cũng theo Bộ trưởng, tái cơ cấu không phải là chạy theo số lượng đầu con mà phải tập trung vào năng suất, chất lượng, giảm giá thành chăn nuôi.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng đã liên tục nhấn mạnh “Đây không phải là hội nghị biểu dương, báo cáo thành tích, hay sơ kết mà tôi coi là hội nghị Diên Hồng của ngành chăn nuôi. Tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn tìm ra giải pháp về hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, tổ chức sản xuất, cơ sở hạ tầng…để tháo gỡ, hỗ trợ ngành chăn nuôi phát triển”.

Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết tồn tại lớn nhất của ngành chăn nuôi chính là nâng cao chất lượng. Để giải quyết vấn đề cần sự vào cuộc của các cấp các ngành đặc biệt là các doanh nghiệp; Thứ hai là công tác quản lý giống, sử dụng thức ăn hợp lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Vân cũng cho biết, từ nay đến cuối năm Cục sẽ tăng cường một số giải pháp quyết liệt. Thứ nhất là khống chế dịch bệnh; Tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực chăn nuôi từ Trung ương đến địa phương nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển trong lĩnh vực này; Phát triển xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước; Thực hiện tốt giải pháp chế biến và giết mổ, nâng cao giá trị sản xuất cho người chăn nuôi và tạo điều kiện tốt nhất cho người tiêu dùng.

Ông Phan Văn Báu, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai nêu ý kiến: Khó khăn lớn nhất của tỉnh là chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao, khoảng 40%. Trong đó có 32.000 hộ nuôi gà, 23.000 hộ nuôi lợn. Năm 2014 tỉnh phải bỏ ra hơn 60 tỷ đồng để tiêm phòng dịch cho đàn nhỏ lẻ, tạo gánh nặng lớn cho Nhà nước, khó khăn trên thị trường.

“Cạnh tranh hiện nay kém vì giá thành quá cao. Nếu giá tụt xuống thì người chăn nuôi thua lỗ. Nguyên nhân giá cao là do chúng ta bị phụ thuôc vào giống và thức ăn. Hiện nay thức ăn chăn nuôi chiếm 70% giá thành. Mặc dù Đồng Nai sống trên vùng nguyên liệu nhưng vẫn bị phụ thuộc. Nếu không tháo gỡ hai nút thắt này thì chúng ta không thể cạnh tranh, phát triển được”, ông Báu nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện chăn nuôi, ngành chăn nuôi có 4 nút thắt lớn gồm: năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi còn thấp. Năng suất thấp nhưng giá thành lại cao; Liên kết sản xuất quá lỏng lẻo, chưa có liên kết dọc; Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập. Chừng nào vẫn còn tình trạng tồn dư chất cấm, kháng sinh thì không thể xuất khẩu được; Thủ tục hành chính gây phiền hà, phiền nhiễu đối với doanh nghiệp.

Rất nhiều giải pháp để tháo gỡ năng suất, chất lượng nhưng ông Sơn cho rằng cái chính là tạo đột phá về giống. Có chính sách khuyến khích, lôi kéo doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi.

“Trong số nửa triệu doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực thì trong ngành chăn nuôi chỉ có khoảng 368 doanh nghiệp đầu tư vào, mà chủ yếu đầu tư về thức ăn chăn nuôi. Một con số quá ít”, ông Sơn bày tỏ.

Ông Lê Bá Lịch- Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi cũng cho rằng, hiện nay vẫn còn nhận thức vẫn coi chăn nuôi không phải là ngành để đẩy mạnh xuất khẩu mà chỉ là ngành sản xuất phục vụ hàng hóa trong nước. Tư duy này cần phải thay đổi nhất là trong giai đoạn Việt Nam đang ký kết các Hiệp định thương mại tự do.

Diệu Thùy

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.