Bộ trưởng Bộ Y tế: Viện phí thấp khiến người dân thờ ơ với bảo hiểm y tế!

Trong buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, giá viện phí thấp là một trong những lý do khiến người dân không có nhu cầu mua BHYT tự nguyện.
Bộ trưởng Bộ Y tế: Viện phí thấp khiến người dân thờ ơ với bảo hiểm y tế! - ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bình Thạnh

Theo bà Lưu Thị Thanh Huyền - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM, việc thực hiện Luật BHYT sửa đổi còn gặp khó khăn. Hiện mới có khoảng 33% diện BHYT hộ gia đình tham gia BHYT nhưng khi triển khai thực hiện cho nhóm đối tượng này lại bị vướng.

Quy định hiện nay chỉ có một số trường hợp được khai báo tạm vắng nhưng thực tế có nhiều trường hợp không còn ở tại gia đình nhưng không tách hộ khẩu, chuyển sang địa phương khác làm ăn sinh sống... Công an khu vực không xác nhận tạm vắng nên không có cơ sở loại trừ những trường hợp này ra khỏi diện tham gia BHYT theo hộ gia đình, mặc dù họ không có nhu cầu mua thẻ BHYT tại nơi cư trú.

Ngoài việc nhiều hộ chỉ muốn mua BHYT cho 1 – 2 thành viên chứ không muốn mua cả hộ, còn có rất nhiều người nhập cư sinh sống nhưng không đủ điều kiện cấp sổ tạm trú nên cũng không thể mua BHYT hộ gia đình.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng để thu hút người dân tham gia BHYT, giá dịch vụ y tế phải được tính đúng, tính đủ. TPHCM là địa phương cuối cùng của cả nước điều chỉnh giá dịch vụ y tế nhưng điều chỉnh chỉ ở mức 75% của khung giá quy định, tính ra giá dịch vụ y tế tại TPHCM còn thấp hơn các tỉnh lân cận, dẫn đến tình trạng người dân các tỉnh đổ dồn hết về thành phố để khám chữa bệnh. Bà Tiến nhấn mạnh: “Như vậy là bao cấp cả người nghèo lẫn người giàu”.

Một thực tế đã tồn tại ở các bệnh viện của TPHCM, đó là số bệnh nhân từ các tỉnh đến khám - chữa bệnh luôn chiếm tỉ lệ 30 - 40%. Riêng các bệnh viện chuyên khoa về ung bướu, chấn thương chỉnh hình, nhi, mắt lên 50 - 60% đã làm tăng áp lực quá tải. 

Bác sĩ Lê Bích Liên - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cho biết, trung bình mỗi ngày bệnh viện khám từ 5.000 – 6.000 ca ngoại trú và 1.500 ca nội trú. Cho dù đã áp dụng mức viện phí mới, nhưng tình hình quá tải vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm, vẫn luôn ở mức trên 120%. Tỉ lệ bệnh nhân từ các tỉnh đổ về khám bệnh, điều trị nội trú chiếm đến 60%.

Với hơn 5.000 lượt bệnh nhân khám và điều trị nội trú mỗi ngày, Bệnh viện Đại học Y - Dược TPHCM cũng đang quá tải nghiêm trọng. Bệnh viện đã tăng thêm 44 bàn khám, tăng giờ khám từ 6 giờ sáng, áp dụng công nghệ thông tin về mã vạch, bệnh án điện tử, nhưng giải quyết quá tải chưa đáng kể, bởi lượng bệnh nhân ngày một đông với hơn 70% từ các tuyến tỉnh đổ về. Nhiều trường hợp chỉ mắc bệnh thông thường, bệnh nhẹ cũng về thành phố khám, điều trị.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, nếu không điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giá viện phí còn thấp như hiện nay thì người dân còn đi khám dịch vụ mà chưa tham gia BHYT. Chỉ khi nào giá dịch vụ y tế được tính đúng, tính đủ thì người dân mới tích cực tham gia BHYT.

An Nhiên

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !