Mỗi lần con kêu đau bụng quanh rốn, chị Hường lại nghĩ có thể là bị giun nên mua thuốc giun cho con uống. Nhưng đến khi con đau quá không chịu được, nôn ói, chị mới quyết liệt đến bệnh viện tìm cho ra bệnh. Lúc đó cháu là ở ngưỡng cửa tiền ung thư.
Hình ảnh của ung thư dạ dày qua nội soi. Ảnh minh hoạ.
Sốc vì con gần bị ung thư
Chị Nguyễn Thị Hường trú tại Hoài Đức, Hà Nội luôn dằn vặt không hiểu vì sao mà con trai chị lại mắc căn bệnh giống bố chị khi còn quá nhỏ thế.
Chỉ về đứa con gầy gò, đã 6 tuổi nhưng chỉ được 16 kg, chị Hường cho biết: “Cháu bị đau dạ dày, phải điều trị ở bệnh viện Nhi trung ương hơn 1 năm rồi. May mà cháu phát hiện sớm chứ không có khi chuyển sang ung thư như ông của cháu”.
Chị bắt đầu kể, từ đầu năm ngoái, chị thấy con hay đau bụng, lười ăn. Đặc biệt cháu chỉ ôm rốn và kêu đau quanh rốn. Chị nghĩ con bị giun nên mua thuốc về uống nhưng không đỡ. Chị lại mua tiếp thuốc giun về cho cả nhà cùng uống vì nghĩ uống thuốc giun cả gia đình mới hiệu nghiệm.
Càng ngày con càng đau kèm theo triệu chứng nôn ói. Chị Hương cho con đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông bác sĩ siêu âm không phát hiện bệnh gì nên cho thuốc về nhà uống. Thấy con không đỡ, chị cho con đến Viện Dinh dưỡng Quốc gia khám nhưng cũng không ra bệnh. Chỉ đến khi, cháu đến Bệnh viện Nhi trung ương bác sĩ gây mê rồi nội soi dạ dày mới phát hiện cháu bị viêm dạ dày nặng.
Đặc biệt, chị Hường nhớ bác sĩ bảo vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) của cháu ở độ 3, tức là độ nguy hiểm. Chỉ cần chậm trễ có thể dẫn đến tiền ung thư. Sau khi phát hiện đúng bệnh, các bác sĩ đã kê thuốc điều trị viêm dạ dày rất nặng để cháu điều trị. Chị Hường xót xa vì con năm nay lên lớp 1 mà bị đau dạ dày nên bé rất khó hấp thụ, nhẹ cân hơn các bạn.
Nói đến vi khuẩn HP, chị Hường kể, bố chị cũng bị đau dạ dày từ lúc còn trẻ do vi khuẩn HP và cứ đau đâu điều trị đó. Đến khi bệnh tiến triển thành ung thư dạ dày và điều trị kéo dài được hai năm thì ông qua đời. Dù ông qua đời mới hơn hai năm nhưng nỗi lo lây vi khuẩn HP cho cả gia đình khiến chị đứng ngồi không yên.
Từ khi bác sĩ nói con có thể lây bệnh này qua đường tiêu hoá, chị Hường về nhà chú ý vệ sinh hơn bát đĩa rửa sạch bằng nước nóng và để riêng cho các bé. Chị Hường và chồng cũng chủ động đi nội soi dạ dày để truy tìm vi khuẩn HP, phát hiện và điều trị sớm được bệnh.
Thủ phạm gây ung thư dạ dày
Theo GS Nguyễn Khánh Trạch – Nguyên trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai, vi khuẩn HP rất dễ lây thông qua đường tiêu hóa. Nhiễm HP là một trong những nhiễm khuẩn mạn tính thường gặp nhất. Bệnh này ở nhiều nhất các nước đang phát triển và Việt Nam.
Vi khuẩn HP gây ra khá nhiều bệnh của dạ dày - tá tràng như rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày, loét dạ dày - tá tràng, đặc biệt dẫn tới bệnh ung thư dạ dày. Có tới 50 – 60% người bị ung thư dạ dày được xác định liên quan đến vi khuẩn HP.
HP dễ lây từ người này sang người khác thông qua nước bọt, từ đồ dùng vệ sinh cá nhân, dùng chung chén bát đũa muỗng, hôn trực tiếp, mẹ nhai cho con ăn… và đường phân miệng do vi trùng theo phân lây sang người khác qua trung gian côn trùng như ruồi, gián… khi thức ăn không đậy kỹ.
Những gia đình có người nhiễm HP có thể làm xét nghiệm qua nội soi dạ dày hoặc xét nghiệm máu nhằm phát hiện vi khuẩn HP helicobacter pylori. Bệnh có thể điều trị dứt điểm nếu được điều trị sớm bằng cách dùng thuốc và chế độ ăn uống hợp lý.
Ngoài ra, để phát hiện sớm ung thư dạ dày, các bác sĩ cũng khuyên người ngoài 30 tuổi nên thực hiện nội soi dạ dày 2 năm một lần, trên 40 tuổi mỗi năm nội soi 1 lần để phát hiện sớm bệnh ung thư dạ dày hoặc viêm dạ dày do vi khuẩn HP để điều trị bệnh sớm.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.
Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.