Bố Hoa hậu Hương Giang phản ứng bất ngờ khi con gái "hóa" đàn ông

Dù không ở gần con gái nhưng mọi hoạt động của Hoa hậu Hương Giang vẫn được bố mẹ cô cập nhật qua mạng xã hội và phương tiện thông tin truyền thông.

Vừa qua, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang xuất hiện tại sự kiện công bố dự án phim điện ảnh “Sắc đẹp dối trá”. Điều thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng là Hoa hậu Hương Giang với tạo hình đàn ông sau nhiều năm chuyển giới thay vì diện những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, quyến rũ như người hâm mộ thường th

Mới đây, Hương Giang tiết lộ câu chuyện thú vị sau khi buổi họp báo kết thúc và thông tin về dự án phim “Sắc đẹp dối trá” cũng như hình ảnh của cô tạo hình nam tính xuất hiện trên các trang thông tin điện tử. Người đẹp chuyển giới viết: “Nãy gọi điện về cho bố, bố bảo đang xem ảnh mình chiều nay. Chắc là bố có nhiều cảm xúc lắm, không biết buồn nhiều hơn hay tự hào nhiều hơn. Con chỉ muốn nói một điều, rằng con yêu bố!”.

Có thể thấy, Hương Giang luôn nhận được sự quan tâm từ bố mẹ dù cô đã có sự nghiệp vững chắc. Họ luôn cập nhật thông tin, hình ảnh và theo dõi hoạt động đời thường của con gái từ phương xa. Người hâm mộ đều cho rằng, với những thành công Hương Giang đã gặt hái được chắc chắn bố mẹ cô nhất định rất tự hào về đứa con của mình.

Hương Giang từng chia sẻ về hành trình sang Thái Lan tìm lại con người thật của mình trên sóng truyền hình. Nữ ca sĩ cho biết, năm 2010, cô từng ôm một số tiền lớn sau một thời gian dài chăm chỉ làm việc, trốn gia đình sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Trở về nhà sau ca phẫu thuật, Hương Giang trông thấy sự bàng hoàng của mẹ.

Vì thương và không muốn con đối diện với phản ứng gay gắt của chồng, mẹ Hương Giang yêu cầu cô lập tức lên nhà, tìm mọi cách để tránh mặt ông. Cho tới khi Vietnam Idol 2012 lên sóng, bố Hương Giang mới biết chuyện. Dù rất thương nhưng ông vẫn chưa thể chấp nhận hình hài mới của con.

Giọng ca “Anh đang ở đâu đấy anh” cho hay, ngày cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, gánh nặng trong lòng phụ thân mới được trút bỏ. Ông vô cùng tự hào khi chạm tay vào vương miện của Hương Giang: “Tôi rất tự hào về con gái mình. Điều mà tôi mong muốn nhất bây giờ là cho Giang về ngủ bù được mấy hôm, thương quá!”.

Năm 2018, bố Hương Giang xúc động nói: “7 năm trước, khi Hương Giang quyết định chuyển giới, chúng tôi đã không ở bên con. Đó mãi là niềm đau đáu, day dứt của chúng tôi khi không ở cạnh con vào thời điểm đó. Đó là lý do chúng tôi quyết tâm có mặt tại đây ngày hôm nay – 7 năm sau – để động viên, khích lệ và chứng kiến con gái tỏa sáng”.

Châu Anh/Danviet.vn
Từ khóa: Hương Giang Sắc đẹp dối trá Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !