BHYT cân nhắc thanh toán viện phí cho gia đình bị tạt axit

Báo Infonet đưa tin về trường hợp gia đình bị tạt axit dù đóng bảo hiểm y tế nhưng các thành viên không được BHYT thanh toán cho các khoản viện phí trong quá trình điều trị. Đại diện BHYT xác nhận có thể cân nhắc tạm thanh toán cho gia đình này.
Cả gia đình bị tạt axit trong bữa cơm đến nay đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nhưng viện phí đã vượt quá mức khả năng chi trả của gia đình. Điều khiến gia đình anh Lê Minh Đại bức xúc nhất là hai cháu bé Lê Thị Quỳnh Anh 6 tuổi, Lê Thị Quỳnh Trang 10 tuổi không được hưởng bảo hiểm y tế.
BHYT cân nhắc thanh toán viện phí cho gia đình bị tạt axit - ảnh 1
Những cơn đau vẫn đang cấu xé bé Quỳnh Trang

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (35 tuổi trú tại thành phố Nam Định) mẹ của hai bé nói trong nước mắt: "Đến nay chúng tôi mệt mỏi lắm rồi. Chỉ riêng tiền điều trị cho cháu Quỳnh Trang đã lên đến vài trăm triệu đồng nhưng gia đình không được hưởng bảo hiểm y tế”

Chị Hương kể khi chị đến thanh toán viện phí, bao nhiêu hóa đơn giấy tờ chị giữ lại hết. Gia đình chị có thắc mắc về bảo hiểm y tế thì nhân viên  duyệt bảo hiểm y tế chỉ nói rằng "đây là tai nạn do người gây ra, theo luật thì người gây tai nạn phải bồi thường".

Chị Nguyễn Thị Thanh Lan, chị gái của chị Hương cho biết: "Nhiều năm nay các thành viên trong nhà đều mua bảo hiểm y tế phòng lúc ốm đau. Nhưng khi gia đình lâm nạn thì không được chính sách hưởng khiến gia đình thêm điêu đứng, khánh kiệt". 

Còn TS Lê Đức Mẫn - trưởng khoa Bỏng Nhi, viện Bỏng Quốc gia cũng không khỏi bức xúc vì luật BHYT quá cứng nhắc. TS Mẫn cho biết gia đình họ là nạn nhân, nếu bảo hiểm không chi trả giúp thì sau này họ làm gì còn có điều kiện làm phẫu thuật tạo hình. Hai đứa con của chị Hương bị bỏng nặng 80 %. Các cháu còn trẻ và cần được tạo hình lại.

Trước bức xúc của gia đình chị Hương, bà Tống Thị Song Hương -Vụ bảo hiểm - Bộ Y tế cho biết: "Vụ chỉ làm công tác chính sách không phải đơn vị thực hiện nên cũng khó. Hoàn cảnh của gia đình rất thương tâm nhưng Vụ và cá nhân bà Hương cũng chỉ cố gắng "nói giúp" gia đình nạn nhân với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có thể chiếu cố”.

Bà Hương cho rằng "thực ra điều này là nhân viên kiểm tra bảo hiểm làm máy móc theo như quy định của bảo hiểm y tế Việt Nam. Nhưng nếu xem xét ở nhiều khía cạnh, gia đình đưa ra được bằng chứng những thẻ bảo hiểm y tế đã mua ở đâu và các hóa đơn chứng từ chứng mình bảo hiểm y tế không thanh toán thì Vụ sẽ cân nhắc giúp đỡ trường hợp đặc biệt này.

Trao đổi với Infonet, ông Nguyễn Minh Thảo -Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam cũng thừa nhận hiện nay luật BHYT quy định như thế. Nếu nói nhân viên bảo hiểm xã hội Việt Nam làm máy móc cũng không đúng. Vì họ chỉ biết làm đúng quy định.

Sau khi xem xét trường hợp gia đình của anh Lê Minh Đại, ông Thảo cho biết về luật là thế nhưng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể xem xét trường hợp đặc biệt này. Hiện nay, theo quy định là kẻ gây ra tai nạn cho gia đình phải bồi thường thiệt hại. Nhưng tòa án vẫn chưa đưa ra xét xử nên cũng không biết kết quả như thế nào.

Với số tiền điều trị hiện nay gia đình anh Lê Minh Đại đang chi trả vượt quá khả năng kinh tế của gia đình, gia đình anh Đại có thể làm đơn có xác nhận của địa phương, của tòa án Nam Định về trường hợp của gia đình anh, BHYT sẽ nhận đơn và gửi công văn sang Bộ Y tế để hai bên phối hợp tạm thời thanh toán các khoản viện phí cho gia đình anh Đại.

Nếu trong trường hợp tòa án Nam Định xét xử kẻ gây tai nạn là Đặng Văn Hải phải bồi thường bao nhiêu tiền thì Bảo hiểm Việt Nam sẽ "thu vốn" khoản bồi thường của gia đình hung thủ trong vụ tạt axit đó.
Phúc Mai

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !