Bệnh Zika: Phụ nữ đang mang thai phải làm gì để sàng lọc thai nhi đầu nhỏ?

Theo các chuyên gia, bệnh Zika không nguy hiểm bằng sốt xuất huyết vì 80% bệnh không có biểu hiện và tự khỏi. Cơ quan y tế chỉ lo ngại mối liên quan giữa vì rút Zika và chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh.
Bệnh Zika: Phụ nữ đang mang thai phải làm gì để sàng lọc thai nhi đầu nhỏ? - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo PGS Trần Danh Cường – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản trung ương, trong sản khoa, chẩn đoán não nhỏ là chẩn đoán sâu, không phổ biến. Vì thế, chẩn đoán trước sinh chứng đầu nhỏ có tỷ lệ rất thấp.

Nguyên nhân gây ra chứng teo não, PGS Cường cho biết, có tới 20% không rõ nguyên nhân. Còn lại có 3 nguyên nhân chính là nhiễm trùng, ký sinh trùng, rubella và hiện nay, theo tổ chức Y tế thế giới WHO khuyến cáo, thêm bệnh liên quan với vi rút Zika nhưng chưa khẳng định chắc chắn.

Ngoài ra, còn có các nguyên nhân như có tổn thương di truyền do tổn thường nhiễm sắc thể, gen, do nhiễm độc, chiếu xạ hoặc một số hoá chất.

PGS Cường cho biết thêm, việc chẩn đoán đầu nhỏ hoàn toàn liên quan đến số đo, kích thước của đầu và có thể chẩn đoán trước sinh qua siêu âm. Hiện nay, tại các cơ sở y tế tư xã đến huyện đã được trang bị máy siêu âm. Vì thế chỉ cần tập huấn tốt thì có thể chẩn đoán được chứng teo não ở thai nhi.

Với phụ nữ đang mang thai như trường hợp bệnh nhân ở TP.HCM có dương tính với vi rút Zika, trong thời gian tới sẽ được giám sát chứng teo não ở thai nhi. Điều này sẽ được địa phương giám sát. Theo PGS Cường hai tuần sẽ siêu âm 1 lần để xem tiến triển của thai nhi. 

Bình thường, những dị tật này nguy hiểm nhất ở thai nhi 3 tháng đầu vì lúc này đang trong giai đoạn hình thành thai nhi và ống thần kinh. Vi rút gây tổn thương hệ thần kinh của trẻ tạo ra các dị tật, trong đó có dị tật đầu nhỏ. Thai phụ có thể kiểm tra dị tật đầu nhỏ cho thai nhi 2 tuần /lần.

Theo PGS Trần Đắc Phu, tại Việt Nam hiện nay có 4 viện giám sát Zika là viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, viện Pasteur Nha Trang, viện Pasteur Tp.HCM và Tây Nguyên. Nhưng không phải vì thế mà sẽ làm xét nghiệm sàng lọc dị tật đầu nhỏ cho tất cả phụ nữ mang thai mà chỉ khuyến cáo phụ nữ trong vùng dịch, có các biểu hiện như sốt nhẹ, nổi ban thì nên đến các trung tâm y tế để làm sàng lọc xét nghiệm vi rút Zika. 

Nếu dương tính sẽ đặt trong chế độ theo dõi với đặc thù của bệnh Zika. Xét nghiệm cũng có chỉ định như sốt, bất thường khi đang mang thai mới tiến hành xét nghiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trấn an người dân không nên lo lắng với dịch này vì không phải tất cả các trường hợp nhiễm Zika đều gây hội chứng đầu nhỏ. Trong 6.760 trường hợp mang thai nhiễm Zika tại Brazil chỉ ghi nhận gần 1.000 trường hợp đầu nhỏ mà thôi.

Nhiều quốc gia khác không ghi nhận hoặc tỉ lệ mắc hội chứng đầu nhỏ thấp như Colombia chỉ 32 trường hợp, một số quốc gia khác chỉ có 1-2 trường hợp. "Chúng ta không nên quá lo lắng rằng cứ mắc Zika là mắc hội chứng đầu nhỏ" - Ông Long khẳng định.

Nguy cơ mắc hội chứng đầu nhỏ chỉ ảnh hưởng trong 3 tháng đầu của thai kỳ và không phải trường hợp nào mắc Zika cũng mắc đầu nhỏ. Do đó chỉ các trường hợp có thai thấy biểu hiện sốt, viêm kết mạc, nổi ban thì mới nên đến cơ sở y tế để theo dõi, làm xét nghiệm.

Ph. Thúy

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !