Bệnh viện Xanh Pon giảm chi phí ghép thận, một chàng trai "thoát hiểm"
![]() |
Một ca ghép thận tại bệnh viện Xanh Pôn. |
Nhà nghèo mắc bệnh của người giàu
Tính từ ca ghép thận đầu tiên thực hiện vào ngày 28/12/2013 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đã thực hiện thành công bốn ca ghép thận, dự kiến sẽ thực hiện ca ghép thận lần thứ 5 trong thời gian tới.
Gặp anh Vũ Đình B. trong một lần anh ra Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội tái khám, chúng tôi được nghe câu chuyện về hành trình chữa bệnh của anh. Anh B. sinh năm 1980, anh có tiền sử bị viêm cầu thận.
Cách đây hai năm, anh B. thấy người mệt mỏi, sốt, đau nhức chân tay. Anh B. đến bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết anh bị suy thận mạn tính. Bị bệnh viêm cầu thận nhiều năm, nay mắc thêm bệnh suy thận mãn. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc sống của anh sẽ gắn chặt với bệnh viện. Anh B. cảm thấy suy sụp.
Nhớ lại quãng thời gian điều trị bệnh, anh B. kể: "Gia đình tôi chỉ có duy nhất tôi là con. Chính vì thế, cả nhà cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Nhà vốn neo người lại bệnh trọng, đã có lúc tôi thầm oán trách số phận".
Vốn mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh chưa dám yêu một cô gái nào. Giờ lại đến căn bệnh “nhà giàu” này, tương lai của anh coi như đóng chặt. Cuộc sống tuổi trẻ gắn với chiếc máy chạy thận khiến anh B. cảm thấy bế tắc. Có lúc anh đã giấu đi giọt nước mặt để người thân đỡ u sầu.
Anh bắt đầu lên mạng tìm hiểu về ghép thận. Tuy nhiên, nhiều nơi chi phí khả cao, sau đó uống thuốc chống thải cũng đắt đỏ. Anh B. và gia đình cứ nhấc lên lại đặt xuống ý định ghép thận này.
Thật may mắn, anh biết thông tin Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội đã tiến hành ghép thận cho bệnh nhân suy thận mãn được miễn giảm 50 % chi phí ca phẫu thuật. Gia đình anh B. đã chuyển ra bệnh viện Xanh Pôn để chạy thận và theo dõi thông tin về ghép thận.
Cha đẻ tặng cho con quả thận
Việc ghép thận có thể giúp bệnh nhân không phải chạy thận tuy nhiên cũng có những bệnh nhân thận ghép không đáp ứng nên sẽ phải quay lại cuộc sống chạy thận nhân tạo như trước.
Đến nay, Bệnh viện Xanh Pôn đã thực hiện 4 ca, 2 ca đầu miễn phí hoàn toàn. Còn trường hợp của anh B. được miễn giảm 50% chi phí. Bảo hiểm y tế cũng chi trả cho bệnh nhân. Thạc sĩ Hải cho biết nếu thanh toán viện phí chắc bệnh nhân chỉ mất khoảng 50 triệu đồng.
