Bệnh viện Nhi trung ương không phải của riêng người dân Hà Nội

Trước nỗ lực giảm tải của Bộ Y tế, người bệnh cảm thấy thở phào, nhiều người nhà bệnh nhân cảm thấy yên tâm hi vọng sắp tới khi đi viện học không chịu cảnh nằm chung giường.
Bệnh viện Nhi trung ương không phải của riêng người dân Hà Nội - ảnh 1

Bệnh nhi đang điều trị tại BV Nhi trung ương.

Tuy nhiên, Bệnh viện Nhi trung ương phần lớn dành cho người dân Hà Nội điều trị. Trong cuộc tọa đàm về Giảm tải Bệnh viện, bản thân ông Lê Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương thừa nhận 70% số bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương là người dân Hà Nội.

Trước thực tế đó, ông Nguyễn Văn Tiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tỏ ra khá bức xúc. Ông Tiên cho rằng tại sao Bệnh viện Nhi trung ương, bệnh viện Nhi quốc gia mà chỉ dành cho dân Hà Nội.

Ông Tiên cho biết: “Hà Nội không có viện nhi thì Hà Nội phải xây, không thể dồn hết bệnh nhân lên bệnh viện Nhi Trung ương- nhà nước đầu tư để phục vụ chữa bệnh khó khăn cho đồng bào các cháu ở các tỉnh, chứ phục vụ hết cho dân Hà Nội chữa cảm cúm, viêm phổi, viêm họng! Tôi được biết, hiện Hà Nội đã có dự án quy hoạch xây BV nhi, nhưng chưa động thổ, chưa làm”.

Còn về công cuộc giảm tải chung của bệnh viện trong hệ thống y tế nước ta, ông Tiên cho biết cách đây 10 năm, một đồng chí lãnh đạo của Bộ Y tế đã hứa trước Quốc hội là sau 3-4 năm sẽ giảm tải, nhưng thực tế thì không được như vậy. Cho đến bây giờ, tình trạng quá tải vẫn còn.

Các biện pháp giảm tải Bệnh viện, ông Tiên khẳng định khi các bệnh viện đã cam kết giảm tải, không nằm quá tải thì Bộ Y tế phải ủng hộ bằng các biện pháp thiết thực, chứ không chỉ nói suông.

Theo ông Kiên các biện pháp hữu hiệu nhất như làm thế nào Bộ Y tế quy định để cấp huyện, xã cấp được các thuốc mà trước kia chỉ có bệnh viện Trung ương được cấp. Tránh tình trạng bệnh nhân "rồng rắn" lên Trung ương xếp hàng khám chữa bệnh tiểu đường, cao huyết áp, lĩnh thuốc hàng tháng. Bây giờ bệnh nhân chỉ nên khám 1-2 lần/năm. Lần đầu tiên khám để kiểm tra, sau đó, suốt 10 tháng lĩnh thuốc ở huyện, xã, sau đó cuối năm thì lên kiểm tra lại, như vậy có thể giảm tải rất lớn. Điều này cần UBND các tỉnh phải nhận thức được vấn đề này.  
Lãnh đạo UBND và HĐND phải ủng hộ các hoạt động xã hội hóa y tế ở tỉnh thì mới sử dụng được các kỹ thuật hiện đại, khi đó mới giảm tải được cho Trung ương và cái chính là người dân ở tỉnh đó được hưởng, họ không phải “khăn gói quả mướp” về chầu chực ở các bệnh viện Trung ương, tuyến cuối. Đó là trách nhiệm của UBND tỉnh.

Còn về câu chuyện trả bệnh nhân về tuyến dưới “non” quá sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân, ông Tiên thừa nhận trên thế giới, người ta chỉ quy định, bệnh viện tuyến trên chữa bệnh nặng, xong thì trả về tuyến dưới, bác sỹ gia đình điều trị. Cơ chế BHYT đã quy định như vậy.  

Nếu như giữ ở tuyến TƯ thì một ngày tiêu hết 1 triệu đồng, thì về tuyến dưới mỗi ngày chỉ hết 100.000 đồng, ảnh hưởng đến tiền bảo hiểm, gây lãng phí. “Tôi nghĩ Việt Nam cũng làm được. Cái tôi lo là trường hợp tuyến trên giữ bệnh nhân lại để điều trị lấy tiền vì cơ chế tài chính của chúng ta còn nhiều vấn đề phải nghĩ. Nhà nước giao cho cán bộ y tế thu tiền để trả lương, thưởng và nhiều loại chi phí khác, cho nên nhiều bệnh viện Trung ương cũng muốn có nhiều bệnh nhân, nhiều dịch vụ để trả lương, thưởng” – ông Tiên nói.

Khánh Ngọc

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !