Bệnh viện chuyên khoa ung thư phòng chống tác hại thuốc lá
Thuốc lá là nguyên nhân của khoảng 90% ung thư phế quản. Tính chung thuốc lá gây ra khoảng 30% trong số các trường hợp ung thư chủ yếu là ung thư phế quản và một số ung thư vùng mũi họng, ung thư tụy, ung thư đường tiết niệu. Trong khói thuốc lá chứa rất nhiều chất Hydrocarbon thơm. Trong đó phải kể đến chất 3 - 4 Benzopyren là chất gây ung thư trên thực nghiệm.
Qua thống kê cho thấy người nghiện hút có nguy cơ mắc ung thư phế quản gấp 10 lần người không hút. Nếu nghiện nặng với liều hút trên 20 điếu 1 ngày có từ 15 đến 20 lần nguy cơ cao hơn người không hút. Hút thuốc ở tuổi càng trẻ càng có nguy cơ cao. Hút thuốc lá nâu có nguy cơ cao hơn thuốc lá vàng. ở Việt Nam, hút thuốc lào, ăn trầu thuốc cũng có nguy cơ cao hơn, kể cả ung thư khoang miệng.
Đối với người đang nghiện mà bỏ hút thuốc cũng giảm được nguy cơ. Tuy nhiên còn lâu nữa mới giảm được số người hút và ngày nay số trẻ em tập hút thuốc khá cao, nhất là ở tuổi học đường. Phụ nữ hút thuốc, đặc biệt là phụ nữ Châu Âu hút nhiều và nghiện như nam giới. Tỷ lệ số người hút thuốc cao phần nào giải thích tỷ lệ ung thư phổi và ung thư tụy tăng cao.
Với những người không hút mà sống trong một khoảng không gian hẹp với người hút có thể hút phải khói thuốc cũng có nguy cơ ung thư. Được goi là hút thuốc thụ động. Điều lưu ý đặc biệt là trẻ em nhiễm khói thuốc lá rất nguy hại.
Mặc dù biết rõ tác hại sinh ung thư của thuốc lá nhưng việc xóa bỏ thuốc lá, giảm sản xuất và buôn bán thuốc lá là vấn đề khó khăn. Nguyên nhân chính là vấn đề lợi nhuận. Thực sự đây là vấn đề mà xã hội và các quốc gia cần quan tâm.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc triển khai đồng bộ các hoạt động trong công tác cai nghiện và tư vấn thuốc lá đã góp phần không nhỏ trong truyền thông về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, các phương pháp cai nghiện thuốc lá. Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ, tư vấn viên về tác hại của thuốc lá và phương pháp tư vấn cai nghiện thuốc lá. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng hiện nay, các biện pháp tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá chưa được cập nhật và triển khai đúng mức, trong khi nhu cầu được hỗ trợ cai thuốc lá trong cộng đồng rất cao; tỉ lệ bệnh nhân nhận được hỗ trợ cai nghiện thuốc lá từ nhân viên y tế còn thấp...
Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 loại hóa chất, trong đó hơn 250 chất có hại cho sức khỏe, bao gồm gần 70 chất có khả năng gây ung thư. Trong môi trường Bệnh viện đều là những Bệnh nhân mắc bệnh ung thư, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cũng đã tích cực triển khai các biện pháp để nói không với khói thuốc lá trong bệnh viện.
Ngay từ đầu năm bệnh viện triển khai kế hoạch phòng, chống tại hại thuốc lá đến tất cả cán bộ, nhân viên ở các khoa, phòng và phát động đoàn viên công đoàn ký cam kết không hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện. Bệnh viện còn tăng cường treo bảng hiệu ở những khu vực đông người, tuyên truyền bằng tài liệu, tờ rơi về phòng chống tác hại của thuốc lá trong các cuộc họp Hội đồng người bệnh.
Trong thời gian tới Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tiếp tục tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong đơn vị cũng như bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, để đạt được điều này, ngoài sự quyết liệt, nỗ lực của bệnh viện còn rất cần người dân khi đến khám bệnh hay đến thăm hoặc chăm sóc bệnh nhân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.