Bệnh oái oăm: Móng chân thâm đen như quả mận

Móng quặp là bệnh thường gặp ở bàn chân. Bệnh gây phiền toái, đau đớn khi đi lại. Chẩn đoán và điều trị sớm móng chân quặp sẽ tránh được các biến chứng do móng chọc vào da thịt ở ngón chân.

Chỉ ước mơ được đi giày

Bệnh oái oăm: Móng chân thâm đen như quả mận - ảnh 1
Móng chân của bệnh nhân tím như quả mận.
Chị Nguyễn Hải Phượng trú tại 16 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, than thở về đôi chân của chị. Giữa mùa đông lạnh buốt nhưng chị không thể đi tất và đeo giày. Chị Phương chỉ xỏ được dép lê, dép xỏ ngón nguyên nhân là do chị bị chứng móng quặp.

Chị Phượng đã từng phẫu thuật cắt bỏ móng quặp nhưng không được bao lâu thì phần móng lại dài và tiếp tục chọc vào thịt khiến chân chị đau đớn. "Nhiều lần vô tình đá phải cái vật gì, tôi đau lên tận não. Cả năm chẳng biết đến đi giày, tất là gì. Mùa đông lạnh thấu xương nhưng vẫn không thể đi tất, đi giày như người khác. Nhiều người hỏi, tôi chỉ cười bảo dị ứng với giày tất".

Đến khám tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chị Lương Thanh Quỳnh trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội đau đớn vì hai ngón chân cái tím đen như hai quả mận. Chị Quỳnh cũng bị móng quặp và thi thoảng móng chọc thịt khiến chị đau đớn và không thể đi lại được.

Sống giữa thủ đô, chị Quỳnh khốn khổ với bệnh "làm đồng" này. Nhiều người cho biết có thể chị bị đất, bụi nhét vào làm sưng chân nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy móng chân xén vào cả lớp thịt ở đầu ngón.

TS Nguyễn Sỹ Hóa nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Da Liễu Trung ương cho biết, móng chọc thịt là hiện tượng cạnh bên của móng chọc vào tổ chức phần mềm, cuốn móng bên làm cho tổn thương tổ chức phần mềm này, gây nên đỏ, sưng và đau.

Các triệu chứng có xu hướng xấu hơn khi đi giày, nhiễm khuẩn và móng liên tục phát triển đâm vào phần mềm ở cuốn móng bên. Móng chọc thịt gây đau đớn cho bệnh nhân khi đi lại, đặc biệt là những bệnh nhân cần đi giày mà lại không được đi vì đau.

Bệnh oái oăm: Móng chân thâm đen như quả mận - ảnh 2

Bác sĩ phẫu cho bệnh nhân bị móng quặp.
Khi bị móng quặp ban đầu móng có màu sắc bình thường nhưng sau một thời gian móng trở nên xỉn màu, xám hoặc đen. Cạnh móng luôn bị kích thích nên bệnh nhân hay gãi, cạo vào cạnh móng làm xây xước. Qua các vết xây xước móng sẽ bị nhiễm trùng.
Lúc đầu rỉ dịch vàng, sau đó sẽ có mủ. Nếu quá trình viêm kéo dài thì cạnh móng sẽ bị sùi lên, tổ chức viêm màu đỏ tươi. Có dịch hoặc mủ chảy ra khi ấn vào. Móng luôn có mùi hôi rất khó chịu. Do viêm và do móng chọc vào thịt nên gây đau nhất là khi đi giày. 

Phẫu thuật cắt bỏ móng quặp

Tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội các bác sĩ thường xuyên làm phẫu thuật cắt móng quặp cho các bệnh nhân bị móng chọc thịt. Nguyên nhân của móng chọc thịt, Thạc sĩ Nguyễn Đình Liên cho biết, do chấn thương như tai nạn hoặc đi giày chật khiến tổn thương móng chân, hoặc tổn thương phần mềm ngón. Bệnh gây tổn thương móng thường gặp như nhiễm nấm. Yếu tố di truyền - gia đình cũng được để cập đến. Bệnh hay gặp nhiều hơn ở nữ; người lớn và lứa tuổi thanh thiếu niên, thường xảy ra ở ngón chân cái.

Chẩn đoán ở giai đoạn sớm, trên lâm sàng, nhìn bờ ngoài móng lặn sâu vào kẽ ngón chân của một hoặc cả 2 bên. Giai đoạn có biến chứng viêm – nhiễm trùng ngón chân như sưng, nóng, đỏ đau kẽ bên của móng, có khi chảy dịch nhiễm trùng.

Móng quặp nếu không biết xử lý thích hợp rất dễ tái phát bệnh. Tại bệnh viện ĐH Y Hà Nội, bệnh nhân được tiến hành gây tê tại chỗ và tiến hành làm sạch ổ viêm, cắt bỏ phần móng quặp triệt căn, tránh tái phát cho bệnh nhân.

Hiện nay, bệnh viện Da liễu Trung ương cũng có biện pháp điều trị bằng đốt CO2 mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, để có biện pháp điều trị dứt điểm thích hợp thì cần có khám lâm sàng của bác sĩ để đưa ra biện pháp thích hợp nhất.
Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !