Bệnh nhân tố bác sĩ kê đơn thuốc kèm TPCN và mỹ phẩm, GĐ Bệnh viện nói gì?

Nhiều bệnh nhân tới khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương cho rằng họ bị các bác sĩ kê cả thực phẩm chức năng, mỹ phẩm vào đơn thuốc và phải mua với giá đắt.

PGS TS Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương

PGS TS Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương

Tá hoả vì thực phẩm chức năng nhiều hơn thuốc

Chị Nguyễn Thanh V. trú tại Hoài Đức, Hà Nội cho con đi khám vì cháu bị viêm da. Chị V. tá hoả vì sau khi khám cho con chị nhận được 1 đơn thuốc và đơn tư vấn. Trong khi đơn thuốc chỉ hết có 375 nghìn đồng thì chị V. phải mua đơn kèm theo là hai lọ sữa tắm và bôi da gần 800 nghìn đồng, một loại bổ sung kẽm và lysine hơn 200 nghìn đồng nữa.

Chị V. được bác sĩ giải thích đó là sản phẩm để tắm và bôi cho bé tuy nhiên chị vẫn băn khoăn vì không biết sao bác sĩ lại kê cả mỹ phẩm trong đơn thuốc. Vì không đủ tiền mua sữa tắm nên chị V chỉ mua thuốc cho con và sẽ quay lại mua sữa tắm sau.

Không chỉ riêng chị V. mà hầu như các bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương đều nhận được hai đơn thuốc và đơn tư vấn trong đó đơn tư vấn là các sản phẩm thực phẩm chức năng mỹ phẩm.

Đơn tư vấn dùng các sản phẩm khác ngoài thuốc


Trao đổi về vấn đề này, PGS TS Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, thực tế tại bệnh viện các bác sĩ vẫn kê hai đơn gồm đơn thuốc và đơn tư vấn.

Theo PGS Thường, sở dĩ có sự kê đơn như thế vì thứ nhất: đơn thuốc theo quy định của Bộ Y tế đơn thuốc chính đã rõ, bác sĩ có đơn riêng, theo đúng thông tư 05/2016 về việc không được kê thuốc bổ trợ gồm có thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm vào đơn thuốc.

PGS Thường cho biết, bệnh viện rất tuân thủ theo quy định thông tư 05, bệnh viện làm rất nghiêm chỉnh nên mới có thêm đơn tư vấn phía sau.

Đơn chính là đơn thuốc phải mua, đơn thứ 2 bác sĩ có ghi trong đó theo quy định Bộ Y tế là ghi chú đây không phải thuốc chữa bệnh.

Tuy nhiên, PGS Thường cho biết ngày xưa các loại vitamin, vi lượng, kẽm, sắt và các yếu tố vi lượng, khoáng chất liều cao trong da liễu vẫn là thuốc chữa bệnh nhưng khoảng hai năm nay lại chuyển sang thực phẩm chức năng.

Trong khi đó, 1/3 số bệnh trong da liễu do thiếu hụt vitamin, nếu không cho bổ sung vitamin, khoáng chất, vi chất thì không thể khỏi được.

Ở Mỹ họ vẫn đăng ký là thuốc còn Việt Nam là thực phẩm chức năng. PGS Thường cho biết, ông cũng không hiểu rõ vì sao nó lại chuyển thành thực phẩm chức năng nhưng về giá cả thì kể cả là thuốc hay thực phẩm chức năng nó vẫn được kiểm soát giá. Ông Thường bác bỏ thông tin cho rằng vì là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm nên bán giá nào cũng được không bị áp giá trần như dược phẩm.

Thiếu dược mỹ phẩm

Mặt khác, ông Thường cho biết hiện nay ở Việt Nam chưa có dược mỹ phẩm mà mọi sản phẩm kể cả là dược phẩm vẫn bị coi là mỹ phẩm. Trong khi đó, tại Bệnh viện Da liễu trung ương có tới 1000 loại thì chỉ có vài loại là thuốc còn lại gọi là mỹ phẩm nên bệnh da liễu phải bôi nếu không bôi thì không đạt hiệu quả.

Trong trường hợp là bệnh đặc thù nên vẫn buộc phải dùng nhưng trong hoàn cảnh Bộ Y tế quy định không được kê thực phẩm chức năng và mỹ phẩm vào đơn thuốc nên bác sĩ đã phải ghi 1 đơn thuốc chữa, 1 đơn là tư vấn.

Nhiều bệnh phải dùng mỹ phẩm mới khỏi nên bác sĩ phải kê.


Đơn tư vấn nhưng ông Thường cho biết nhiều trường hợp chỉ dùng đơn này ví dụ trường hợp sạm da không có thuốc mà chỉ bôi trắng da, kem chống nắng, uống các loại vitamin...để bổ trợ.

Ông Thường cũng nhận trách nhiệm có thể bác sĩ quá bận không giải thích kỹ cho bệnh nhân hiểu về việc đơn thuốc và đơn tư vấn. Mặc dù, ban giám đốc bệnh viện đã nhắc nhở bác sĩ phải tư vấn kỹ cho bệnh nhân, phải mua thuốc chính và vẫn nên mua các loại trên đơn tư vấn kia, giải thích việc sử dụng đơn tư vấn như thế nào để hiệu quả điều trị được cao nhất.

Qua sự việc bệnh nhân phản ánh, PGS Thường cho biết sẽ có văn bản yêu cầu các khoa phòng, bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân kỹ hơn. Thực tế, có những ngày Bệnh viện Da liễu trung ương đón tiếp 2000 bệnh nhân nên bác sĩ không có thời gian tư vấn dẫn đến sự giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân chưa được nhiều nên gây hiểu lầm cho người bệnh.

Phương Thuý

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !