Bé trai sơ sinh nặng 4,1kg tử vong bất ngờ

Sau khi sinh tại Bệnh viện đa khoa TP. Thanh Hóa, bé trai nặng 4,1 kg được gia đình cho uống sữa. Khi thấy cháu bé có biểu hiện khó thở, toàn thân tím tái, gia đình đã đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa, tuy nhiên bé đã tử vong sau đó.

Chiều 18/3, chị Nguyễn Thị Phú (sinh năm 1981), trú tại thôn 5, xã Quảng Phú, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang là nhân viên siêu thị Thanh Hoa Sông Đà, sinh một bé trai cân nặng 4,1 kg tại Bệnh viện đa khoa TP.Thanh Hóa. Sau đó gia đình đã cho cháu bé uống sữa. Sau khi uống được khoảng 60 ml sữa, cháu bé có biểu hiện khó thở, toàn thân tím tái. Mặc dù được đưa đến bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau đó.

Bé trai sơ sinh nặng 4,1kg tử vong bất ngờ - ảnh 1
Bệnh viện đa khoa TP. Thanh Hóa. Ảnh.Internet.

Tại Bệnh viện phụ sản, các bác sỹ đã tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện thấy biểu hiện của việc sặc sữa. Do gia đình không đồng ý khám nghiệm tử thi nên chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc tử vong. Hiện tại, gia đình đã đưa cháu bé về nhà chôn cất và vẫn chưa cho mẹ bé – chị Nguyễn Thị Phú biết chuyện.

Theo người nhà sản phụ, sau khi sinh do vẫn còn sót nhau nên sản phụ Nguyễn Thị Phú được Bệnh viện đa khoa TP. Thanh Hóa tiếp tục tiến hành thủ thuật, hiện sức khỏe của sản phụ Phú còn rất yếu.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet sáng 21/3, ông Lê Tiến Toàn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP. Thanh Hóa cho biết, khoảng 14h30’ ngày 18/3, sản phụ Nguyễn Thị Phú sinh được một bé trai cân nặng 4,1kg. Từ 14h30’ đến 17h30’cùng ngày sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường. Sau khi gia đình cho cháu uống sữa, cháu bé có biểu hiện tím tái khó thở, bệnh viện đã đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện Phụ sản của tỉnh, tuy nhiên cháu bé đã tử vong. Tại đây, khi kiểm tra các bác sỹ không phát hiện cháu bé có biểu hiện tử vong do sặc sữa.

Trả lời việc sản phụ sót nhau thai phải tiến hành thủ thuật, ông Toàn cho biết, khi sinh, nhau thai của sản phụ chưa bong hết nên bệnh viện tiếp tục tiến hành thủ thuật.

“Theo các bác sỹ ở Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, khả năng cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh”, ông Toàn nói. 

Xuân Hải

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !