Bánh đúc có xương tập 32: Mâu thuẫn dịu dần, nhà Hoài Anh vui vẻ hơn

Tập 32 Bánh đúc có xương: Những mâu thuẫn dần được hóa giải, mối quan hệ bố chồng-con dâu, mẹ kế-con chồng trong nhà Chí Kiên dần tốt đẹp hơn...
Trong tập 31, Hoài Anh đã trưởng thành hơn hẳn những ngày bố mới lấy vợ. Cô bé biết nén những cảm xúc trong lòng mình lại để động viên mẹ kết hôn, để em bé không phải sống cảnh cha mẹ chia lìa như mình.

Biết tính mẹ mình, thương em, ông Duy đứng ra lo đám cưới hỏi cho Đông Hưng và Chi. Sự đã rồi bà nội Bảo Khánh đành đồng ý dù không vui vẻ gì. Đám cưới của Đông Hưng khiến Ánh Tuyết buồn bã  vô cùng, tuy nhiên cô nàng đỏng đảnh cũng nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ dứt khoát tất cả, coi đó như là quá khứ.

Bánh đúc có xương tập 32: Mâu thuẫn dịu dần, nhà Hoài Anh vui vẻ hơn - ảnh 1

Vợ chồng Chi - Đông Hưng hạnh phúc. Cảnh trong tập 32 Bánh đúc có xương

Về phía Bảo Khánh, sau lần bị Hoài Anh làm sảy thai, cô không phải lo đối phó với những mưu tính của con chồng nữa, song lại phải lo lắng vì những diễn biến tâm lý có thể khiến Hoài Anh trầm cảm. Đăng ký, tìm mọi cách động viên Hoài Anh tham dự cuộc thi Vũ điệu xanh, Bảo Khánh bị Hoài Anh vùng vằng phản đối. Tuy nhiên, sau những chia sẻ thật lòng giữa hai cô cháu, mối quan hệ của hai người dường như đã tốt lên.

 Việc nhà có những dấu hiệu "giảm nhiệt", việc làm ăn của Chí Kiên cũng tốt hơn. Kiên chuẩn bị mở thêm cửa hàng bánh, anh dự định sẽ đưa Phi lên quản lý cửa hàng cũ. Anh chàng đưa bánh sẽ có thêm "địa vị" để tấn công cô thầy bói Ánh Tuyết.

Phía nhà bà Thu, dù chẳng bằng lòng cô con dâu thứ hai, nhưng sự xuất hiện của Chi với tính cách nóng nảy, sồn sồn khiến gia đình nền nếp trước nay chỉ một dạ hai vâng có thêm những sắc màu vui tươi mới. Chị nghén nặng, lại dị ứng lông chó, cô thường xuyên vùng vằng với Đông Hưng đòi "về nhà mẹ ở". 

Bánh đúc có xương tập 32: Mâu thuẫn dịu dần, nhà Hoài Anh vui vẻ hơn - ảnh 2

Nhà Chí Kiên vui vẻ hơn. Cảnh trong tập 32 bánh đúc có xương

Nhìn hai cậu con trai con cháu sum vầy, bà Thu không khỏi thương cô cháu gái thiệt thòi, mồ côi từ nhỏ. Nắm bắt tâm lý lo cho cháu, bà Thiện lại lừa bán thuốc cho bà nội Bảo Khánh giả mạo "Đông trùng hạ thảo". Mang cho cháu rể ngâm rượu với mong muốn sớm có chắt ẵm bồng, bà Thu không ngờ khiến Kiên bị ngộ độc phải đi cấp cứu. Xót cháu, bực mình kẻ thông gia lừa đảo, bà nội đã quyết tâm sẽ "cho con mẹ Thiện một trận cho chừa đi".

Tập 32 Bánh đúc có xương sẽ bắt đầu với đoạn Chi chạy về  nhà khóc lóc, trách cứ mẹ. Có lẽ sau đó, Chi và bà Thiện đã vào bệnh viện thăm Kiên và để lại một số tiền nên Chí Kiên đã quyết định sẽ mở sổ tiết kiệm cho Hoài Anh và nói với con bé rằng đó là tiền bà, mẹ tặng.

Đông Hưng cũng mang con Mison mà người yêu cũ gửi nuôi hộ đi cho. Cặp vợ chồng mới cưới sống hạnh phúc.

Trong khi đó, những mâu thuẫn dịu dần đi, những hiểu lầm được hóa giải cũng khiến cuộc sống gia đình Kiên dễ chịu, vui vẻ hơn.

Liệu bà nội Bảo Khánh sẽ làm gì bà Thiện? Mối quan hệ giữa Chi với mẹ chồng có thể được cải thiện được không? Hoài Anh có mở lòng hơn với mẹ kế không? Bảo Khánh có khả năng sinh con nữa không?... những câu hỏi đang dần đến hồi kết sẽ được trả lời một phần trong tập 32 Bánh đúc có xương sẽ được phát sóng trên VTV1 lúc 20h35 tối nay, ngày 6/10.

T. Huyên

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !