Bánh đúc có xương tập 30: Đưa Chi về ra mắt, Đông Hưng làm cả nhà sốc
Tập 29 Bánh đúc có xương với nhiều biến cố mới khiến cho các mối quan hệ đang phức tạp có vẻ ngày càng rối rắm.
Bảo Khánh bị tổn thương trầm trọng sau cú sảy thai, đặc biệt khi khả năng sinh nở sau này của cô vô cùng khó khăn vì bị viêm nội mạc tử cung làm tắc vòi ống dẫn trứng nhưng cũng chỉ dám nuốt nỗi đau vào lòng, không dám để ai biết. Hoài Anh dù biết lỗi của mình, nhưng nó cũng chỉ một mực muốn làm mọi việc để Chí Kiên tha thứ, còn phần Bảo Khánh nó vẫn quyết lạnh lùng dửng dưng. Thậm chí nó còn xua đuổi Bảo Khánh với lý do "rồi bố cháu lại nghĩ cháu đẩy cô một lần nữa".
![]() |
Đông Hưng đưa Chi về thưa chuyện cùng gia đình. Cảnh trong tập 30 Bánh đúc có xương |
Chí Kiên vẫn bản chất nóng nảy và vụng về trong việc giữ hòa khí giữa con gái và vợ càng khiến hy vọng của Bảo Khánh trở nên xa vời về một gia đình mẹ kế - con chồng êm thấm.
Không còn ý định phá bố và mẹ kế nữa, Hoài Anh quay sang nuôi ý định không cho thầy giáo tiếp cận mẹ. Nói xấu thầy Đông Hưng trên Facebook, cô bé một lần nữa nhắc lại với thầy chủ nhiệm rằng hãy tránh xa mẹ mình ra.
Về phía Chi, sau đêm chung đụng với Đông Hưng vì say rượu, cô thấy mình có những đổi khác. Thử, phát hiện ra đã có thai, Chi vô cùng hoảng hốt. Lo sợ làm tổn thương Hoài Anh, Chi đã một mình đến bệnh viện định phá thai. Nhưng bản năng và tình thương của một người mẹ đã ngăn cản, cô không làm tiếp việc đó. Chi nuôi ý định đi xa và sinh con một mình.
Trong khi đó, mọi thông tin về Chi đều được Đông Hưng tiếp nhận từ bà Thiện. Hạnh phúc vì sắp được làm cha, Hưng gọi cho Chi thì nhận được hung tin Chi sẽ phá thai. Chán, buồn, thương Chi, Hưng tìm đến rượu. Ông chú nhí nhắng hồi nào đi hỏi mượn tiền đưa cho bà Thiện để bồi dưỡng chăm sóc Chi. Song Chi đã trả lại.
Tập 29 Bánh đúc có xương cũng dứt khoát mối quan hệ mơ tưởng của Tuyết với Hưng khi anh phũ phàng từ chối cô. Ánh Tuyết đã buồn bã đến phát ốm. Trong khi đó, Phi vô cùng lo lắng, xót xa cho cô thầy bói đỏng đảnh.
![]() |
Bà nội ngất lịm khi biết Chi có thai. Cảnh trong tập 30 Bánh đúc có xương |
Mối quan hệ giữa dì kế và bà nội Bảo Khánh tốt đẹp hơn. Bà nội bênh "con mẹ bánh đúc" hết lời khi bà Thiện qua đơm đặt em Cún không giống bố... khiến dì Hà ở phía sau nghe được đã rớt nước mắt hạnh phúc.
Tập 29 kết thúc với việc Đông Hưng được bà Thiện cho biết Chi vẫn chưa phá thai. Những hình ảnh hé lộ tập 30 cho thấy Đông Hưng đã tìm đến Chi, bày tỏ niềm hạnh phúc, và có lẽ là một lời đề nghị đám cưới. Đông Hưng đã ướm chuyện cả nhà về việc mình lấy vợ. Nhưng khi đưa Chi về, anh đã khiến mọi người không chỉ bất ngờ mà còn vô cùng sốc, khó xử. Bà nội thì khóc lóc đánh chửi ông còn già mà còn dại, rồi ngất lịm đi khi chú Đông Hưng thưa thật "nhưng cô ấy đã mang trong mình giọt máu của con".
Tập 30 Bánh đúc có xương còn hé mở chuyện bên nhà Chí Kiên khi anh vô cùng nóng nảy với một người đàn bà nào đó khiến Bảo Khánh phải can thiệp.
Liệu người đàn bà ấy có phải là Chi? hay bà Thiện? Hay một nhân vật mới hoàn toàn?
Liệu bà nội có bao giờ để một người đàn bà như Chi, đã bày đủ trò hành hạ cháu gái cưng của mình, con của một người hàng xóm bà cực khinh ghét bước vào nhà?
Đông Hưng sẽ làm thế nào để mẹ mình chấp nhận?
Chi sẽ đối mặt với Hoài Anh thế nào?