Bán cổ phiếu Novaland, vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn thu về được bao nhiêu tiền?

Dù cả hai vợ chồng không còn là cổ đông lớn, gia đình ông Nhơn vẫn nắm quyền chi phối Novaland với tỷ lệ lên đến 60,84%, tương đương hơn 1,186 tỷ cổ phiếu, trị giá lên đến 93.722 tỷ đồng tính theo thị giá hiện tại.

CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova (Novaland) vừa công bố thông tin về việc hai vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn, nhà sáng lập Novaland, đã chính thức không còn là cổ đông lớn của công ty.

Theo đó, ông Bùi Thành Nhơn đã thực hiện bán 72.731.476 cổ phiếu NVL vào ngày 3/10/2022 để giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này từ 8,693% xuống còn 4,963%. Số lượng cổ phiếu NVL do nhà sáng lập Novaland hiện còn đang nắm giữ là 96.765.729 cổ phiếu.

Cũng trong ngày 3/10, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn, đã thực hiện lệnh bán 21.927.968 cổ phiếu NVL, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,402% xuống còn 4,278% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Sau khi thực hiện chuyển nhượng, lượng cổ phiếu NVL bà Sương đang nắm giữ là 83.408.845 cổ phiếu.

Như vậy, ông Bùi Thành Nhơn và bà Cao Thị Ngọc Sương đã chính thức không còn là cổ đông lớn tại Novaland do tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp đã dưới ngưỡng 5%. Đây là lần đầu tiên vợ chồng nhà sáng lập tập đoàn giảm tỷ lệ sở hữu xuống mức thấp hơn 5%.

Với mức giá đóng cửa của NVL trong phiên 3/10 (ngày thực hiện chuyển nhượng) là 82.000 đồng/cp, tổng số tiền vợ chồng ông Nhơn thu về qua đợt rút vốn này lên đến 7.762 tỷ đồng.

Ở thời điểm này, ông Nhơn và bà Sương đang sở hữu tổng cộng 180,174 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 9,241% lượng cổ phiếu đang lưu hành. 

Vợ chồng tỷ phú Bùi Thành Nhơn cùng mẹ trong một sự kiện của tập đoàn. 

Với mức giá đóng cửa 79.000 đồng trong phiên cuối tuần (7/10), tổng giá trị cổ phiếu NVL do vợ chồng nhà tỷ phú này nắm giữ lên đến 14.233 tỷ đồng. Cá nhân ông Nhơn đã không còn nằm trong danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán sau khi bán đi lượng lớn cổ phiếu, tuy nhiên cả hai vợ chồng ông vẫn đang có tên trong Top 20 người giàu nhất.

Ngoài ra, người con trai của ông Nhơn – bà Sương là Bùi Cao Nhật Quân (Tổng Giám đốc Novaland) hiện cũng đang sở hữu 4,167% vốn điều lệ tại tập đoàn (81,242 triệu cổ phiếu).

Dù cả ba cá nhân nói trên không còn là cổ đông lớn, nhưng tỷ lệ sở hữu của mỗi người cũng gần tiệm cận mức 5%. Hơn nữa, gia đình vị tỷ phú này vẫn nắm quyền chi phối tại Novaland thông qua hai công ty thuộc quyền sở hữu của gia đình, gồm CTCP Diamond Properties (10,416%) và CTCP Novagroup (37,020%). 

Như vậy, gia đình ông Nhơn vẫn nắm quyền chi phối Novaland với tỷ lệ lên đến 60,84%, tương đương hơn 1,186 tỷ cổ phiếu, trị giá lên đến 93.722 tỷ đồng tính theo thị giá hiện tại. Giá cổ phiếu NVL đã giảm 13% so với đầu năm 2021, đồng nghĩa với việc quy mô tài sản của gia đình ông Nhơn tại doanh nghiệp này cũng đã giảm 14.200 tỷ đồng.

Với riêng cá nhân bà Cao Thị Ngọc Sương, người phụ nữ kín tiếng này còn là cổ đông lớn tại Nova Consumer Group, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y, vaccine cho vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.  

Nova Consumer có vốn điều lệ 1.088 tỷ đồng, trong đó bà Sương là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 8,77 triệu cổ phần, tương đương 8,06% vốn điều lệ công ty. Các cổ đông khác là những doanh nghiệp do bà Sương làm đại diện pháp luật cũng đang sở hữu hơn 80% vốn điều lệ tại Nova Consumer.

Tuân Nguyễn

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.