Bác sĩ rợn người xót xa trước những ca biến chứng thịt bốc mùi, mù mắt do làm đẹp

Rất nhiều bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ bị biến chứng nhưng tới khi hoại tử mũi, môi, ngực, hỏng mắt… mới tìm tới cầu cứu bác sĩ. Nhiều trường hợp đã phải trả giá rất đắt.

Th.BS Nguyễn Hồng Sơn

Nhiều phương pháp làm đẹp sẽ tăng nguy cơ biến chứng
Dù đã có khuôn mặt khá cân đối nhưng cô gái trẻ N.D (Hà Nội) vẫn muốn đẹp hơn nữa. Vì vậy, cô gái trẻ đã tìm tới một spa và quyết định nâng mũi. Sau 7 ngày nâng mũi, cô gái trẻ bị đau đầu, mắt mờ, mũi có dịch rỉ.

Bệnh nhân tới Bệnh viện Da liễu Trung ương khám, trong tình trạng thị lực suy giảm, mũi hoại tử bốc mùi. Kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị biến chứng sau khi tiêm chất làm đầy và mất đi thị lực vĩnh viễn

Th.BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương chia sẻ, hàng ngày bác sĩ tiếp đón khá nhiều ca bệnh nhân gặp biến chứng do làm đẹp.

Nhiều biến chứng khiến cho bác sĩ cảm thấy rợn mình và xót xa cho nạn nhân, đó là trường hợp bệnh nhân còn khá trẻ mới ngoài 20 tuổi, có gương mặt khá ưa nhìn. Bệnh nhân nâng mũi bằng chất liệu kém chất lượng khiến bị mù mắt vĩnh viễn.

"Chúng tôi đã làm hết sức nhưng không thể cứu được đôi mắt cho bệnh nhân, tuy nhiên cũng phải "bó tay". Bệnh nhân còn quá trẻ, tương lại rộng mở phía trước phải nhận sự trá giá quá đắt mất đi ánh sáng. Đau xót hơn là có những trường hợp bệnh nhân gặp biến chứng đã ra đi mãi mãi sau khi hút mỡ không an toàn", bác sĩ Sơn nói.

Xu thế làm đẹp phát triển với những phương pháp làm đẹp mới ra đời thì nguy cơ biến chứng vẫn luôn tiềm ẩn.

Làm đẹp hiện nay được chia làm ra thành: làm đẹp nội khoa, ngoại khoa, phẫu thuật hoặc thủ thuật. Xu hướng làm đẹp hiện đại ngày nay là tránh đi phẫu thuật can thiệp thay vào đó là thủ thuật ít xâm lấn.

"Nhiều người luôn nghĩ y học phát triển ứng dụng các phương pháp làm đẹp hiện đại sẽ không tồn tại nguy cơ tai biến, đây là một sai lầm. Bản thân phẫu thuật, thủ thuật luôn thường trực nguy cơ có biến chứng nhất định. Ví dụ, như khi chúng ta tham gia giao thông vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ gặp tai nạn" bác sĩ Sơn nói.

Nói về nguyên nhân làm tăng nguy cơ biến chứng khi phẫu thuật làm đẹp, bác sĩ Sơn cho hay, nguy cơ biến chứng sẽ tăng lên khi mà người phẫu thuật viên không đủ chuyên môn, tay nghề; cơ sở vật chất phòng mổ không đảm bảo; chỉ định phẫu thuật chưa đúng.

Trường hợp bệnh nhân gặp biến chứng sau khi nâng mũi.


Tai biến cần phải biết trong làm đẹp
Trước khi làm đẹp chị em cần phải biết tới 3 nhóm tai biến như: tai biến tức, tai biến sớm, tai biến muộn.

Tai biến tức thì thường xảy ra nhanh và đến sớm như: phản vệ dùng thuốc hoặc chất liệu đưa vào cơ thể; chảy máu cấp tính nặng nề, thậm chí tử vong.

Tai biến sớm gặp thường là chảy máu, đọng máu tại chỗ gây bầm, nhiễm khuẩn (do điều kiện phẫu thuật không đảm bảo yêu cầu). Bản thân các phẫu thuật đều có tai biến kèm theo.
Tai biến muộn đó là sẹo xấu, khiến cho bệnh nhân thêm mặc cảm. Đối với phẫu thuật mắt bệnh nhân không thể đóng kín, sa trễ mí mắt; Mũi không cân, vẹo mũi; Ngực co bao xơ, vỡ túi…

Bác sĩ Sơn lưu ý, những hình ảnh để quảng cáo cho dịch vụ làm đẹp thường sẽ ưng ý nhất. Vì vậy, đừng quá tin và vọng tưởng khi nghe theo những lời quảng cáo, tới khi có biến chứng hối hận cũng đã muộn.

Theo bác sĩ Sơn để làm đẹp an toàn phụ thuộc vào chỉ định phẫu thuật, can thiệp đúng của bác sĩ. Nếu bác sĩ chỉ định đúng thì nguy cơ xảy ra biến chứng thấp. Ngược lại nếu bác sĩ chỉ định "quá đà" chiều theo khách hàng thì nguy cơ biến chứng xảy ra sẽ cao.

Xu thế làm đẹp hiện nay đặt an toàn của bệnh nhân trên hết. Vì vậy, có những phương pháp làm đẹp trước kia được sử dụng thì nay đã bị cấm hoàn toàn như silicon lỏng, căng chỉ xương cá.

Theo Tri thức trẻ

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !