Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân “gãy súng” ngày Tết

Thạc sĩ Nguyễn Đình Liên, khoa Ngoại (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, khoa Ngoại tiếp nhận bệnh nhân nhập viện vì bị “gãy súng” khi đang quan hệ tình dục.
Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân “gãy súng” ngày Tết - ảnh 1

Ảnh minh hoạ.

Bệnh nhân là anh H.V.Đ (45 tuổi, ở Hà Nội), nhập viện hôm mùng 4 Tết (âm lịch). Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng hoảng hốt, xấu hổ, dương vật bị bầm tím, phù nề, gập góc…

Theo người nhà bệnh nhân, ngày mùng 4 Tết, sau khi gia đình tổ chức hoá vàng, bệnh nhân này có uống rượu. Đến buổi trưa, vào đúng 12h30, hai vợ chồng có quan hệ tình dục. Do có uống rượu nên người chồng quan hệ hơi “quá đà” với tư thế khó, vì vậy đã xảy ra tai nạn.

“Ngay sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị “nạn” khi đang quan hệ tình dục và cần phải được mổ ngay lập tức.

Ngay sau đó bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, lấy máu tụ, băng ép, phẫu thuật dấu sẹo, phục hồi dương vật… Ca mổ thành công tốt đẹp, sau 1 ngày nằm viện, bệnh nhân được các bác sĩ cho xuất viện về điều trị ngoại trú”, bác sĩ Liên cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết, ngày Tết cách đây ít năm, ông buộc phải rời nhà đến viện để cấp cứu cho một trường hợp nam bệnh nhân “gãy súng”, khi mùi rượu bia vẫn nồng nặc. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dương vật chuyển màu sim tím, gẫy gập cong như “trái chuối”.

Ca bệnh này được chẩn đoán gẫy vật hang, nên được chỉ định can thiệp phẫu thuật lấy máu tụ. May mắn ca bệnh này được điều trị thành công.

Qua khai thác từ bệnh nhân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng chấn thương “cậu nhỏ” là do khi men rượu “thấm đẫm”, bệnh nhân nửa tỉnh, nửa say quan hệ tình dục thô bạo với tư thế lạ.

Ông Lợi cũng cho hay, trường hợp này nhờ kịp thời tới viện can thiệp nên có được kết quả tốt.

Nếu bệnh nhân vì lý do nào đó giấu bệnh không khám chữa ngay sẽ dẫn đến lệch trục dương vật gây đau đớn và sẽ để lại di chứng sau này.

Bác sĩ Liên chỉ rõ, dương vật có thể hang, gồm các xoang tĩnh mạch, ở giữa có động mạch sâu bao quanh bởi một lớp bao xơ. Khi dương vật cương cứng, thể hang ứ đầy máu, dễ bị vỡ do các tác động bất thường hoặc bị chấn thương sẽ gây gãy dương vật. Thực chất đây là gãy bao xơ, máu tràn ra ngoài bao, gây ứ máu, sưng tấy dữ dội.

Nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách sẽ mang lại hậu quả nặng nề cho hệ tiết niệu và cho quan hệ tình dục sau này, thậm chí còn bị liệt dương.

Nguyên nhân bị “gãy kiếm” do tự bẻ gãy, cũng có trường hợp do đùa nghịch, trong lúc “khởi động” đối tác quá tay, thậm chí do vội vàng đưa “kiếm” vào nhầm chỗ; do đối tượng hung hăng, thủ dâm quá mạnh, nhào lộn khi quan hệ tình dục…

Có không ít đàn ông bị “gãy súng” nhưng xấu hổ không dám đến bệnh viện. Đến khi đau đớn không chịu được mới tìm đến bác sĩ thì “cậu nhỏ” đã trong tình trạng sưng vù, thâm tím và không còn cơ hội để hồi sinh.

Vì vậy, để được điều trị đúng, bệnh nhân cần phải đến bệnh viện ngay để bác sĩ phẫu thuật kịp thời tránh hậu quả đáng tiếc.

Khánh Ngọc

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !