Bác sĩ cảnh báo: 'Giảm cân ngay để chặn chuyển nặng nếu mắc Covid-19'

Theo các bác sĩ, những người già, người có bệnh nền tử vong vì Covid-19 là điều khó tránh, nhưng rất nhiều người trẻ cũng bị Covid-19 'đánh gục' và đa số là người thừa cân, béo phì.

F0 huyết áp cao, thừa cân tiết lộ hành trình 'từ cõi chết trở về'

F0 huyết áp cao, thừa cân tiết lộ hành trình 'từ cõi chết trở về'

"Không có gì sướng hơn được tắm nước nóng, ăn cơm canh nóng sực, và gia đình đoàn tụ", đó là những chia sẻ của Phạm Vũ T. (Quận 8, TP HCM) người vừa trở về “từ cõi chết”.  

Bệnh nhân N. N. B. C (sinh năm 1992, ngụ TP.HCM) điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM bị hôn mê hơn 20 ngày, may mắn được các bác sĩ cứu sống.

Trước đó, ngày 23/7, bệnh nhân B.C được chuyển đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Hồi sức Covid-19 trong tình trạng ngừng hô hấp, trụy tim mạch. Ngay khi nhận được báo động đỏ, ê-kíp Hồi sức của bệnh viện Chợ Rẫy tại khoa ICU 2A do BSCK2 Trần Thanh Linh phụ trách đã lập tức có mặt để tiến hành xử lý khẩn cho người phụ nữ 29 tuổi nhiễm Covid-19 nặng. Sau đó, bệnh nhân B. C được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực ICU2A để tiến hành đặt ECMO.

Đây là phương án cuối cùng để duy trì sự sống cho bệnh nhân. Bệnh nhân bị tổn thương phổi nặng, suy gan, thận, truỵ tim. Hơn nữa, bệnh nhân có cân nặng hơn 110 kg, thừa cân béo phì.

Sau hơn 20 ngày duy trì sự sống nhờ hệ thống ECMO, sự theo dõi sát sao của đội ngũ nhân viên y tế, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân B.C đã xuất hiện. Với tất cả nỗ lực của y bác sĩ, bệnh nhân dần hồi phục, cai ECMO, cai máy thở và ra viện.

Hiện nay, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 200 trẻ là F0 đến điều trị. Trong đó, có những trẻ cân nặng quá khổ có diễn biến rất nhanh, nặng, khi vào bệnh viện đã tổn thương phổi cần thở máy không xâm nhập.

{keywords}
Bệnh nhân Covid-19 béo phì trở nặng tại TP.HCM. 

Theo các bác sĩ, béo phì chính là một trong những nguyên nhân khiến người trẻ nhiễm Covid-19 trở nặng. TS.BS Quan Thế Dân hiện tham gia chống dịch tại Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu Becamex Bình Dương cũng chia sẻ, khi vào tâm dịch điều trị, chứng kiến nhiều ca tử vong người già, bệnh lý nền và song song với đó là tử vong của bệnh nhân Covid-19 trên cơ địa thừa cân, béo phì.

BS Dân chia sẻ, nhìn những thân thể béo phì thở hổn hển, bệnh từ từ nặng dần lên. Lúc mới vào chỉ cần thở oxy nhẹ nhàng, nhưng chỉ mấy ngày sau phải thở oxy mức cao nhất, phải đặt ống thở máy, rồi một vài ngày sau ra đi.

Không thể kể hết những cực nhọc khi chăm sóc những người béo phì, lăn trở thay bỉm phải mấy người mới vần được, lấy ven thì bất khả thi, mạch máu chìm đâu mất trong đám mỡ, phải đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, thở thì hổn hển khó nhọc, không thể nằm sấp được do bụng mỡ quá lớn… và trên tất cả là xét nghiệm cho thấy phản ứng của cơn bão cytokine trong cơ thể rất mạnh, tàn phá lá phổi, tàn phá đa cơ quan.

TS Dân cho biết, đến nay người tử vong vì Covid-19 chủ yếu do cơn bão cytokine xảy ra do cơ thể phản ứng quá mức với virus. Béo phì là tăng tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Từ mấy chục năm nay, giới y học đã thay đổi cách nhìn với mô mỡ. Tế bào mỡ (adipocyte), mô mỡ (adipose tissue) không còn chỉ biết đến như là những kho dự trữ năng lượng nữa, mà một nhận thức mới đã được đưa ra - mô mỡ được coi là những cơ quan nội tiết.

Khoa học đã nghiên cứu các mô mỡ còn tiết ra rất nhiều các cytokine (còn gọi là các adipokines), trong số đó có những chất có hoạt tính gây viêm và phá hủy mạnh như IL6, TNFα. Các cytokine này chính là các thủ phạm gây nên cơn bão cytokine ở phổi của những người mắc Covid-19.

Bình thường mô mỡ tiết ra lượng ít các cytokine và cân bằng giữa các cytokine gây viêm và cytokine chống viêm (như adiponectin), nên cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Khi nhiễm bệnh, hệ miễn dịch bị huy động, các khối mỡ khổng lồ trong cơ thể cũng bị đánh thức, và chúng đã sản xuất ra lượng cytokine vượt mức, gây hại cho cơ thể.

Ngoài ra, khi bị bệnh cơ thể có nhu cầu năng lượng cao, nhưng thường bị bỏ đói, khi đó các khối mỡ cũng bị huy động để ly giải triglyceride thành năng lượng, cũng sinh ra các chuyển hóa xấu. Vì vậy có lẽ những người bệnh nào được chăm sóc tốt, ăn uống đủ năng lượng, để cơ thể không cần phải đánh thức các mô mỡ, thì thường bệnh nhẹ hơn.

TS Dân nhấn mạnh hiện tại ngoài tiêm phòng vắc xin cho người béo phì thì những người thừa cân béo phì nên giảm cân để tránh những ảnh hưởng xấu từ Covid-19.

Cách giảm cân đơn giản, an toàn mà không phải 'khâu mồm' không dám ăn

Cách giảm cân đơn giản, an toàn mà không phải 'khâu mồm' không dám ăn

Nhiều chị em thường chọn cách nhịn ăn để nhanh đạt mục tiêu ép cân. Tuy nhiên, các chuyên gia không khuyến khích điều này, bởi đây không phải là một giải pháp lâu dài, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Khánh Chi  
 

Nhập viện sau 3 ngày ăn thịt vịt

Người phụ nữ nhập viện sau 3 ngày đau cổ, nuốt vướng. "Thủ phạm" là mảnh xương vịt sắc nhọn, đâm thủng 2 thành thực quản và gây tụ mủ.

Người phụ nữ có khối u khổng lồ sau 3 năm 'bỏ quên'

Bị u xơ từ ba năm trước nhưng nữ bệnh nhân chủ quan không đến bệnh viện kiểm tra lại dẫn đến u phát triển khổng lồ, bụng to như người mang thai sắp sinh.

Người được ghép thận ở Chợ Rẫy cách đây 30 năm vẫn sống khỏe

Tuyệt vọng vì suy thận mạn tính giai đoạn cuối, bà Thượng từng nghĩ đến cái chết vào 30 năm trước. Ca ghép thận ngày 29/12/1992 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã viết tiếp cuộc đời bà.

Liên tục đổ mồ hôi lúc nửa đêm, bệnh nhân sốc khi biết nguyên nhân

Khoảng 1-2h sáng, chị Nga liên tục bị nóng trong người, đổ mồ hôi, có lúc ướt cả quần áo, ga giường, gối.

Đình chỉ thẩm mỹ viện ở TP.HCM gây tai biến khi cắt mí cho khách

Sau khi cắt mí tại cơ sở thẩm mỹ Aries, bệnh nhân bị chảy máu không cầm, phải đến Bệnh viện Mắt TP.HCM điều trị.

Đau mỗi lần cử động vì que cấy tránh thai 'đi lạc' vào cơ

Sau khi cấy que tránh thai tại một cơ sở y tế tư nhân, chị H. liên tục thấy đau khi cử động vùng cánh tay. Khi chị đi khám, bác sĩ thông báo que lạc chỗ, đi sâu vào cơ.

Gần 100 viên sỏi trong mật người phụ nữ 30 tuổi

Nữ bệnh nhân 30 tuổi vào viện trong tình trạng vàng da, sốt rét. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra gần 100 viên sỏi.

Nhập viện khẩn cấp vì nuốt mật lợn sống chữa đau bụng

Sau khi sinh con, sản phụ ở Nghệ An ăn mật lợn tươi để chữa đau bụng. Sau khi nuốt, bệnh nhân nôn khan, khó thở… phải nhập viện để cấp cứu.

Phụ nữ rậm lông phải xử lý như thế nào?

Rậm lông khiến phụ nữ thiếu tự tin. Thậm chí, họ còn bị mang tiếng có nhu cầu sinh lý cao.

Nhiều chị em viêm nhiễm ngực vì lý do không ngờ tới

Bệnh nhân thấy ngực cương tức, đỏ nóng, đau đớn nên vào viện khám. Dù chị không còn nuôi con bằng sữa mẹ nhưng bác sĩ chẩn đoán áp xe do tắc tia sữa.

Đang cập nhật dữ liệu !