Ba Vì - Hà Nội: Nhiều nhãn hàng được tin và dùng
Sữa Ba Vì và chè Ba Vì là 2 trong những sản phẩm nông nghiệp của huyện Ba Vì (Hà Nội) được nhiều người biết tới. Huyện đang tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến để sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
Nằm cách thủ đô Hà Nội 60 km về phía Tây, Ba Vì được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa, trong lành tạo nên một vùng đất trù phú. Toàn huyện có diện tích tự nhiên 442km2, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 140km2, đặc biệt có 2 sản phẩm nông nghiệp được rất nhiều người biết tới là sữa Ba Vì và chè Ba Vì.
Tại “Diễn đàn trực tuyến Hà Nội năm 2021 kết nối cung cầu sản phẩm OCOP và nông sản, thực phẩm an toàn” do Sở nông nghiệp & Phát triển Nông thôn kết hợp với một số đơn vị tổ chức mới đây, bà Hoàng Diệu Thu, đại diện đến từ huyện Ba Vì cho biết: Trong nhiều năm qua, để phát huy được thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, huyện Ba Vì đã quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, trong đó vùng trồng cây ăn quả với tổng diện tích 2.369 ha với nhiều loại trái cây đa dạng như: bưởi diễn, thanh long ruột đỏ, rứa, ổi, nhãn… Vùng sản xuất rau an toàn tổng diện tích 168 ha, sản lượng trung bình 200 tạ/ha.
![]() |
| Sản phẩm sữa tươi và các sản phẩm chế biến từ sữa Ba Vì được giới thiệu đến người tiêu dùng trên nền tảng trực tuyến. Ảnh: Thảo Thu |
Bà Thu cũng cho biết, toàn huyện Ba Vì hiện có tổng đàn gia súc trên 48.700 con, trong đó đàn bò sữa trên 11.000 con; huyện Ba Vì cũng có tổng đàn gia cầm lớn với 5,3 triệu con. Hiện trên địa bàn huyện có 120 HTX và 180 trang trại.
Hiện nay, Ba Vì có 5 sản phẩm nông nghiệp đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ, cấp chỉ dẫn địa lý gồm: Sữa Ba Vì, chè Ba Vì, Miến dong Minh Hồng, Khoai lang Đồng Thái, Gà đồi Ba Vì; Các sản phẩm đã được đánh giá phân hạng OCOP có 47 sản phẩm đạt từ 3 - 4 sao.
Mặc dù có nhiều sản phẩm nông nghiệp đã được cấp thương hiệu bảo hộ nhãn hiệu tập thể, có tem truy xuất nguồn gốc, song việc tiêu thụ sản phẩm tại Ba Vì còn gặp rất nhiều khó khăn, các sản phẩm chủ yếu tiêu thụ qua các kênh bán buôn của thương lái hoặc hộ sản xuất tự mang tới tiêu thụ tại các chợ đầu mối. Huyện Ba Vì rất mong muốn được tham gia các chương trình kết nối, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo liên kết chuỗi, tạo đà phát triển kinh tế bền vững tại địa phương; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Tại diễn đàn này, huyện Ba Vì giới thiệu đến người tiêu dùng cả nước một số sản phẩm chủ lực của địa phương mà người tiêu dùng đã tin và dùng.
Sản phẩm sữa tươi và các sản phẩm chế biến từ sữa với 4 cơ sở cung cấp (Công ty cổ phần sữa con bò vàng Ba Vì, Công ty sữa Nông trại Ba Vì, Công ty cổ phẩn sữa Ba Vì, HTX đầu tư nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì), sản phẩm đã được công nhận, chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và đã đạt tiêu chuẩn OCOP, 3 sao và 4 sao.
Sản phẩm Gà đồi Ba Vì, cơ sở cung cấp là HTX chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì, sản phẩm đã được công nhận, chứng nhận chất lượng VSATTP cũng được giới thiệu tại diễn đàn. Sản lượng gà tiêu thụ mỗi tháng là 2-3 vạn con.
Sản phẩm tinh bột nghệ nếp đỏ, cơ sở cung cấp là cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Trung Năng cũng được nhiều người biết đến bởi sản phẩm đã được công nhận, chứng nhận chất lượng VSATTP, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Sản lượng 1tấn/vụ. Và sản phẩm mật ong với sản lượng 15 tấn/ vụ do cơ sở ong mật Vinh Hoa, sản phẩm đã được công nhận, chứng nhận chất lượng VietGap, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.
Tại diễn đàn, bà Thu cho biết, việc tổ chức “Diễn đàn trực tuyến Hà Nội năm 2021 kết nối cung cầu sản phẩm OCOP và nông sản, thực phẩm an toàn” là rất kịp thời và có ý nghĩa thiết thực để giúp các đơn vị tiêu thụ và sản xuất tiếp cận và tiêu thụ sản phẩm nhằm đáp ứng hàng hóa tiêu dùng của người dân Thủ đô.
Thảo Thu
