Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục cưỡng chế dự án do Địa ốc Alibaba phân phối

Các thửa đất do cá nhân đứng tên nhưng lại được Công ty CP Địa ốc Alibaba rao bán với cái tên “Alibaba Tân Thành Center 1”. Công trình tại các thửa đất này vừa bị UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định cưỡng chế.

Chiều 19/6, thông tin từ UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, cơ quan này vừa ký quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình do Công ty CP Địa ốc Alibaba phân phối với tên gọi dự án "Alibaba Tân Thành Center City 1”

Đây là 14 thửa đất gồm số 10, 11 12, 15, 17, 22, 23, 32, 34, 43, 165, 166, 173 và 175 thuộc tờ bản đồ số 19 và thửa đất số 294 thuộc tờ bản đồ số 10, tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Người đứng tên chủ đất là ông N.N.S, ngụ TP. Hà Nội. 

Dự án "tự mọc" được đặt tên Khu dân cư Aliaba Tân Thành.

Theo UBND thị xã Phú Mỹ, công trình tại các thửa đất nói trên đã có vi phạm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụngmà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Chủđất bị buộc phải khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm,tháo dỡ toàn bộ công trình.

Chủ các thửa đất có công trình vi phạm này trước đây đã bị UBND huyện Tân Thành, nay là UBND thị xã Phú Mỹ, xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng, buộc chấm dứt hành vi sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy vậy, chủ đất vẫn không thực hiện khôi phục lại tình trạng đất trước khi vi phạm. 

Phía mặt tiền là căn nhà bề thế với biển hiệu "Tập đoàn Địa ốc Alibaba".

Được biết, trước khu đất này được treo biển “Khu dân cư Alibaba Tân Thành” và Công ty CP Địa ốc Alibaba phân phối với tên gọi dự án “Alibaba Tân Thành Center City 1”. 

Trước đó, sáng 13/6 lực lượng chức năng của UBND thị xã Phú Mỹ đã tổ chức ra quân tháo dỡ, phục hồi hiện trạng các khu đất nông nghiệp nhưng lại xây dựng đường nội bộ, phân lô bán nền ở khu phố 4, phường Hắc Dịch; xã Tóc Tiên, xã Mỹ Xuân…

Tại khu đất rộng hơn 1ha tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, khi lực lượng chức năng huy động phương tiện tháo dỡ các con đường nội bộ xây dựng trái phép trên đất thì bất ngờ cả trăm người kéo đến ngăn cản, thậm chí đập phá xe múc. Những người này mặc áo đỏ in dòng chữ “Tập đoàn Địa ốc Alibaba” và “An ninh Địa ốc Alibaba”. 

UBND xã Tóc Tiên dựng bảng cảnh báo người dân về tình trạng dự án "ma" tại địa phương.

Khu đất trên thuộc quyền sở hữu của 3 cá nhân, tuy nhiên những người mặc áo đỏ lớn tiếng phản đối lực lượng cưỡng chế, thậm chí có một phụ nữ chỉ đạo những người khác đập xe múc, xua đuổi lực lượng cưỡng chế ra khỏi khu đất.

Trước sự phản đối quyết liệt của những người này, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an thị xã Phú Mỹ đã được huy động đến hiện trường giữ gìn trật tự. Tuy nhiên, những người mặc áo đỏ in chữ “Tập đoàn Địa ốc Alibaba” và “An ninh Địa ốc Alibaba” đã dùng gạch, đá đập phá các xe múc, xua đuổi lực lượng thực thi công vụ. Công an đã tạm giữ hình sự 2 người để làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ” và “hủy hoại tài sản”. 

Theo kế hoạch, trong ngày 13/6 lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ sẽ cưỡng chế, yêu cầu tháo dỡ đối với 58 công trình vi phạm trên địa bàn. Tất cả những trường hợp vi phạm này đều có văn bản xử phạt nhưng các chủ đất chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng đất trước khi vi phạm hoặc chưa tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. 

Phương Nam
Từ khóa: Địa ốc Alibaba cưỡng chế đất nông nghiệp vi phạm mục đích sử dụng sử dụng sai mục đích quyết định cưỡng chế

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.