Bà Mai Kiều Liên 3 lần lọt top doanh nhân quyền lực nhất châu Á
Đây là lần thứ 3 Forbes công bố bảng xếp hạng 50 nữ doanh nhân quyến lực nhất châu Á, dựa trên doanh thu của doanh nghiệp, vị trí lãnh đạo, thường là giám đốc điều hành hoặc Chủ tịch HĐQT, và tài điều hành của nữ lãnh đạo đó.
Cả 3 lần, bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty sữa Việt Nam Vinamilk đều được bầu chọn vào danh sách này.
Theo Forbes, đây là sự chọn lựa khó khăn dựa trên các tiêu chí doanh thu của công ty (thường hiếm khi các công ty có doanh thu dưới 100 triệu USD lọt vào được, thông thường là các công ty có doanh thu tính bằng tỷ USD), và nếu nữ doanh nhân là Chủ tịch HĐQT sẽ là một điểm cộng.
Trong danh sách này, nổi bật nhất là bà Karen Agustiawan, 55 tuổi, Giám đốc tập đoàn dầu khí quốc gia Pertamina có doanh thu hằng năm trên dưới 70 tỉ USD của Indonesia.
Tiếp theo là bà Eva Yi Hwa Chen (55 tuổi), đồng sáng lập và Tổng giám đốc (CEO) Tập đoàn phần mềm Trend Micro của Nhật Bản. Giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán của công ty này hiện khoảng 4,2 tỉ USD.
Trong 3 nữ doanh nhân Việt Nam xuất hiện trong danh sách 50 Phụ nữ quyền lực châu Á, bên cạnh bà Mai Kiều Liên còn có nữ doanh nhân Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn cơ điên lạnh REE và bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch ngân hàng Đông Nam Á (SeAbank) và Tập đoàn BRG...
Nước có đông nữ doanh nhất quyền lực lọt vào danh sách nhất là Trung Quốc (16 người), Ấn Độ có 7 người; Singapore và Úc mỗi nước có 4 người; Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam đều có 3 người; Philippines, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan mỗi nước 2 người; Malaysia và New Zealand mỗi nước 1 người.
PV