Âu Dương Chấn Hoa từ chối diễn chung với Mã Tuấn Vỹ

Chàng tiểu sinh có gương mặt hao hao Lê Minh đã nổi giận khi người đóng chung với mình trong bộ phim quay về TVB không phải Âu Dương Chấn Hoa.
Âu Dương Chấn Hoa từ chối diễn chung với Mã Tuấn Vỹ - ảnh 1

Mã Tuấn Vỹ thất vọng khi Mạch Trường Thanh thay thế Âu Dương Chấn Hoa đóng chung với anh trong phim Thủ nghiệp giả.

Năm ngoái, giữa TVB và Mã Tuấn Vỹ đã xảy ra mâu thuẫn, kết thúc mối quan hệ kéo dài 18 năm. Trả lời phỏng vấn báo chí lúc ấy, ngôi sao của nhiều bộ phim như Vũ điệu cuộc đời, Huyền thoại bắt đầu, Mưu dũng kỳ phùng 2… đã lớn tiếng chỉ trích cách đối xử "cạn tàu ráo máng" của TVB.

Thế nhưng vì đang khan hiếm những gương mặt đủ sức giữ chân khán giả màn ảnh nhỏ, TVB đã "xuống nước" năn nỉ Mã Tuấn Vỹ quay lại với nhiều điều khoản lý tưởng, trong đó hứa hẹn giải thưởng Ảnh đế.

Trong bộ phim tham gia khi trở về mang tên Thủ nghiệp giả, Mã Tuấn Vỹ được TVB ưu ái cho quyền lựa chọn bạn diễn và anh đã chỉ định Âu Dương Chấn Hoa. Tuy nhiên, khi chưa kịp đặt bút ký hợp đồng, Mã Tuấn Vỹ nhận được "hung tin" rằng Âu Dương Chấn Hoa đã từ chối đóng Thủ nghiệp giả, thay vào đó là Mạch Trường Thanh - diễn viên hạng ba từng đóng vai Sa Tăng trong series Tây du ký TVB.

Phản ứng đầu tiên của Mã Tuấn Vỹ là: "Tôi cảm thấy rất thất vọng!". Bởi như anh chia sẻ, đã nhiều năm rồi sau bộ phim Hồ sơ công lý, anh chưa có cơ hội nào diễn chung cùng Âu Dương Chấn Hoa. Trong phim, nhân vật do Mã Tuấn Vỹ thể hiện có một người anh trai nên anh nghĩ Âu Dương Chấn Hoa thích hợp nhất. Mã Tuấn Vỹ nói: "Ý tôi không phải chê Mạch Trường Thanh vì chúng tôi là anh em từ lâu, đã đóng với nhau nhiều phim nên nếu lại gặp lại sẽ không còn mới lạ".

Âu Dương Chấn Hoa từ chối diễn chung với Mã Tuấn Vỹ - ảnh 2

Trong Thủ nghiệp giả, Mã Tuấn Vỹ gặp lại "người tình màn ảnh" Dương Di.

Về nguyên nhân không đồng ý đóng cùng Mã Tuấn Vỹ trong Thủ nghiệp giả, Âu Dương Chấn Hoa cho biết: "Đã lâu rồi tôi không nghỉ ngơi nên bà xã muốn tôi thật sự có những ngày thư giãn, thoát khỏi mọi công việc. Vả lại, lần cấp cứu hồi đầu năm khiến cho sức khỏe của tôi yếu hẳn, vì vậy hoàn thành bộ phim Tình nghịch tam thế duyên, tôi quyết định tạm nghỉ ít nhất là nửa năm".

Riêng Mạch Trường Thanh, khi nhiều nhà báo mang thái độ của Mã Tuấn Vỹ kể lại cho anh nghe, chàng Sa Tăng cười nhẹ: "Tôi biết Mã Tuấn Vỹ thất vọng vì không được đóng chung với Âu Dương Chấn Hoa. Cậu ấy là tiểu sinh, khán giả muốn xem cậu ấy mà thôi. Còn tôi chỉ là người đi xung quanh cậu ấy, ít học, lại thô lỗ nên có hay không cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới".

Âu Dương Chấn Hoa từ chối diễn chung với Mã Tuấn Vỹ - ảnh 3

Vì đang thiếu hụt tiểu sinh nên bà Tăng Lệ Trân, nhân vật cao cấp của TVB đã ra sức o bế Mã Tuấn Vỹ.

Được biết, vì không thể lỡ kế hoạch quay vào tháng 5 này nên hai nhân vật cấp cao của TVB là giám chế Lương Tài Viễn và bà Tăng Lệ Trân đã phải "xuất chiêu", tiếp tục hứa hẹn danh hiệu Ảnh đế và giao cho Mã Tuấn Vỹ vai trò người dẫn chương trình Siêu đầu bếp mùa thứ 3 và chương trình mới Siêu đầu bếp Hong Kong. Những điều khoản béo bở này đã xoa dịu sự nóng giận của Mã Tuấn Vỹ một cách hiệu nghiệm.

ANH DƯƠNG

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !