An Giang lo mất mùa hoa, kiểng Tết
An Giang lo mất mùa hoa, kiểng Tết
Đây là nơi cung cấp lượng hoa, kiểng không nhỏ cho Chợ hoa xuân Long Xuyên hàng năm khi Tết về.
![An Giang lo mất mùa hoa, kiểng Tết](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/415/t415882.jpg?width=0&s=E-W2LIz8D_pidgfL5UCNKw)
Một góc làng hoa An Thạnh
Bà Trịnh Thị Ngoa, ấp An Thạnh, xã Hòa An cho biết, năm ngoái bà trồng khoảng 6.000 chậu hoa, kiểng các loại. Năm nay, do chi phí đầu tư cao nên giảm còn khoảng 5.000 chậu, chủ yếu là cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger, hoa hồng… Thế nhưng, hiện giờ vườn hoa nhà bà có khoảng 150 chậu cúc mân xôi “có vấn đề”.
Tương tự, anh Dương Hoàng Liệt, ấp An Bình, xã Hòa Bình, năm nay chỉ trồng khoảng 2.600 chậu hoa cúc Đài Loan, cúc Tiger, nhưng giờ có hơn 100 chậu cúc có biểu hiện nở trễ.
Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Bình, ở ấp An Thạnh trồng khoảng 5.000 chậu hoa các loại nhưng có đến gần 500 chậu hoa cúc Đài Loan bị chết hoặc nở trễ, thiệt hại gần 5 triệu đồng.
![An Giang lo mất mùa hoa, kiểng Tết](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/415/t415883.jpg?width=0&s=a4GK91_94BoYifVl5qZ1FQ)
Hoa cúc không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán
Ông Đặng Văn Miêng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa An cho biết, toàn xã có khoảng 25 hộ với trên 4 ha trồng hoa, kiểng bán Tết.
Ngoài giá các loại nguyên liệu đầu vào như: giỏ tre, hạt giống, phân bón, bộc lót, tiền thuê nhân công... đều tăng gấp đôi so với năm trước, việc thời tiết luôn "trở mình" như năm nay đã khiến cho người trồng hoa, kiểng Tết lo sợ thất thu.
Tuy nhiên, do nguồn cung ít, có khả năng khan hàng nên dự tính giá hoa, kiểng Tết ở An Giang sẽ tăng cao.
bảo trân