ACB sa thải hơn 700 nhân viên

Hơn 700 nhân viên ngân hàng ACB mất việc trong quý 3 khi Ngân hàng Á châu (ACB) mạnh tay cắt giảm nhân sự.

Mạnh tay cắt giảm nhân sự

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2013. Theo đó, một trong các điểm đáng chú ý chính là việc ACB tiếp tục mạnh tay cắt giảm nhân sự.

Cụ thể, tính tới ngày 30/9/2013, tổng số nhân viên chính thức của ACB chỉ còn là 9.005 người giảm 703 người, tương ứng 7,2% so với quý 2/2013 và giảm 739 người, tương ứng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh Techcombank, ACB là một trong những ngân hàng “dẫn đầu” thị trường về cắt giảm nhân sự trong suốt thời gian qua.

Đi cùng với cắt giảm nhân sự, quỹ lương của ACB cũng có chiều hướng đi xuống. Tính tới ngày 30/9/2013, chi phí cho nhân viên của ngân hàng này đạt 1.151 tỷ đồng, giảm 319 tỷ đồng, tương ứng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.


ngân hàng ACB

ACB cắt giảm hơn 700 nhân sự trong quý 3/2013

Như vậy, thu nhập 9 tháng của nhân viên ngân hàng ACB là 127,8 triệu đồng/người giảm 23,1 triệu đồng, tương ứng 15,3%; thu nhập bình quân hàng tháng trong 9 tháng đầu năm là 14,2 triệu đồng/người/tháng, giảm 2,6 triệu đồng, tương ứng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số 14,2 triệu đồng/người/tháng được xem là mức thu nhập cao trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Tuy nhiên không ít nhân viên ngân hàng giải thích rõ hơn đây chỉ là con số trung bình không phản ánh được thực tế thu nhập ngành ngân hàng vì lương nhân viên không cao.

Sở dĩ mức thu nhập trung bình đạt đến các con số “chục triệu” là do lương lãnh đạo ngành này luôn ở mức cao ngất ngưởng.

Lãi nhờ vàng và ngoại hối

Quý 3/2012, ngân hàng ACB gây chú ý khi công bố số lỗ khổng lồ lên tới gần 500 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối là “thủ phạm” tạo nên khoản lỗ khủng này.

Tới quý 3/2013, hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối được cải thiện nên ACB đã báo lãi 380,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của ACB đạt 898,7 tỷ đồng, tăng rất nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Một hoạt động khác góp phần không nhỏ vào thành công của ACB trong kỳ chính là mua bán chứng khoán đầu tư. Hoạt động này mang lại cho ACB 184,6 tỷ đồng trong quý 3, lũy kế 9 tháng đạt 362,4 tỷ đồng. Trong khi đó, quý 2/2012, ACB chịu lỗ hơn 10 tỷ đồng vì mua bán chứng khoán đầu tư.

Lợi nhuận sau thuế của ACB tăng mạnh chủ yếu do hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối được cải thiện. Trong khi đó, hoạt động chủ lực của ngân hàng lại đi xuống.

Cụ thể, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự giảm đáng kể chỉ đạt 3.783,8 tỷ đồng, giảm 1.237,2 tỷ đồng, tương ứng 24,64%; lũy kế 9 tháng đạt 11.815,4 tỷ đồng, giảm 5.861,2 tỷ đồng, tương ứng 33,16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận được cải thiện nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dung chỉ là 82 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 273,78 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 344,62 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2013, tổng tài sản của ACB đạt 159.880 tỷ đồng, giảm 15.316 tỷ đồng, tương ứng 8,74%.

Nguồn: VTC

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.