Kẻ tấn công hàng loạt phụ nữ vì 'hận tình': Cần cách ly khỏi xã hội để cải tạo

Theo luật sư, với mức độ nguy hiểm về hành vi của Huy thì các cơ quan chức năng cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly gã này ra khỏi đời sống xã hội một khoảng thời gian để cải tạo giáo dục.

Công an TP Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Trần Lê Huy (SN 1991; HKTT tại phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; nơi ở hiện nay tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan chức năng, Huy có 2 tiền án. Sau khi ra tù, nghi phạm từng tỏ tình với một số người phụ nữ nhưng không được chấp nhận. Từ đó, đối tượng nảy sinh lòng hận thù với "phái yếu", đặc biệt là những người có điều kiện kinh tế.

Từ lòng thù hận này, Huy lên kế hoạch tấn công những người phụ nữ đi đường bằng hung khí như gạch, gậy gỗ, bóng đèn, dao... Đến áng 25/10, Huy ném gạch vào một phụ nữ ở phố Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. 

Hai ngày sau, đối tượng tiếp tục dùng gạch ném vào đầu một người phụ nữ khác ở phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Đến tối 2/11, tại phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề, quận Long Biên), Huy dùng bóng đèn tuýp vụt vào mặt một nữ sinh lớp 9 khiến nạn nhân gãy sống mũi.

Đối tượng Trần Lê Huy đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Chiều hôm sau, nghi phạm cầm gậy gỗ đánh vào đầu một người phụ nữ tại cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền rồi bỏ chạy.

Đến phố Thái Phiên, đối tượng tiếp tục cứa cổ chị Y. (21 tuổi) bằng dao nhưng nạn nhân may mắn không bị nguy hiểm tính mạng. Chưa dừng lại, cũng trong ngày 3/11, Huy còn gây thương tích cho 2 người phụ nữ khác tại quận Hoàn Kiếm.

Trao đổi với PV Infonet, luật sư Phạm Thu Hà (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho rằng: “Hành vi của Huy có tính chất côn đồ, đây là căn cứ để xác định tình tiết tăng nặng trong việc xử phạt đối tượng. Huy đã có 02 tiền án, cũng là tình tiết tăng nặng tái phạm có nguy hiểm, làm bị thương hoặc gây tổn hại sức khoẻ cho 2 người trở lên.

Với mức độ nguy hiểm về hành vi của Huy, cơ quan chức năng cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly đối tượng ra khỏi đời sống xã hội một khoảng thời gian để cải tạo giáo dục”.

“Ứng xử nơi công cộng không chỉ là một kỹ năng sống, mà còn thể hiện văn hóa của cá nhân. Khi cuộc sống ngày càng phát triển, văn minh trở thành một tiêu chí sống của toàn xã hội thì đáng tiếc, nhiều người lại có hành vi phản văn hóa, bạo lực trong ứng xử.

Hành vi của đối tượng Huy gây ảnh hưởng đến tính mạng, danh dự của nạn nhân và mất an ninh trật tự xã hội, gây tâm lý bất an cho người dân, làm xấu đi hình ảnh người dân Việt Nam trong mắt khách nước ngoài vì khu vực Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) là nơi tập trung quảng bá hình ảnh của đất nước qua du lịch với thế giới”, luật sư chia sẻ.

Đối với phụ nữ nguy cơ trở thành nạn nhân của những đối tượng nguy hiểm như Trần Lê Huy, nữ luật sư khuyến cáo: “Để phòng tránh rủi ro, biện pháp tốt nhất là tăng cường khả năng tự bảo vệ như tránh đi một mình ở những nơi vắng vẻ. Đối với những người hạn chế về khả năng tự bảo vệ thì nên đi thành những nhóm đông, tránh đi một mình, những người hoạt động nghề nghiệp như lái xe taxi, xe ôm thì không nên hành nghề quá khuya, không đi vào những đoạn đường, hay khu vực vắng vẻ; thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa trong các khoảng thời gian, không gian có rủi ro cao thì vẫn có thể tránh được các nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm”.

Tân Trường

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !